Ngay khi móng vuốt bẩn thỉu kia chỉ còn cách ngực nàng một gang tay, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ trong cõi hư vô.
Âm thanh không lớn nhưng lại mang theo uy áp kinh hồn bạt vía, ép thẳng vào linh hồn của Điêu Xích.
Động tác của Điêu Xích khựng lại giữa không trung.
Đôi cánh đen bóng sau lưng hắn ta run lên bần bật.
Một cỗ sợ hãi nguyên thủy trào dâng khiến hai chân hắn ta nhũn ra.
Hắn ta cảm nhận được một luồng hắc khí đen kịt đang cuồn cuộn tràn ra từ ngực áo của giống cái trước mặt.
Hạ Vãn Thu cũng sững người. Nàng cảm thấy một cỗ nhiệt lượng nóng rực và sự ướt át dính nhớp đang lan rộng trên ngực áo.
Nàng kinh ngạc nhìn xuống.
Từ trong vạt áo nàng, một luồng hắc ám đen đặc như đêm trường vĩnh cửu trào ra, bao trùm lấy toàn bộ hốc đá.
Con rắn nhỏ bé ngoan ngoãn ngày thường đã biến mất.
Bầu không khí bị xé rách bởi sức mạnh mang tính hủy diệt.
Bóng tối cuộn trào, ngưng tụ lại thành một thực thể khổng lồ che khuất hoàn toàn ánh sáng.
Một đôi đồng tử vàng sẫm khổng lồ lơ lửng trong màn đêm, mang theo sát ý ngút trời khóa chặt lấy Điêu Xích.
Chút ánh sáng nhạt nhòa còn sót lại đủ để soi rõ hai chiếc sừng rồng đen nhám kiêu hãnh vươn cao, phác họa ra dáng vẻ của một dã thú khát máu sắp sửa xé xác con mồi.
Tiếng rồng ngâm trầm đục vang lên, trong hốc đá chật hẹp, bóng tối cuộn trào mang theo sức ép nghẹt thở.
Điêu Xích đứng sững tại chỗ, đôi cánh chim ưng run rẩy muốn bỏ chạy nhưng hai chân đã mềm nhũn, không thể nhấc lên nổi.
Chiếc đuôi bọc vảy đen nhánh từ trong bóng tối quật mạnh tới.
Một tiếng xương gãy rợn người vang lên.
Điêu Xích văng đập vào vách đá, lồng ngực lõm sâu, máu tươi trào ra khỏi miệng.
Hắn ta thoi thóp giãy giụa.
Thực thể khổng lồ kia há chiếc mõm đầy răng nanh nhọn hoắt cắn phập xuống. Điêu Xích tắt thở, đường sống hoàn toàn bị cắt đứt.
Mối đe dọa bị dọn sạch.
Khối sương đen cuồn cuộn bắt đầu thu nhỏ lại.
Trước mắt Hạ Vãn Thu, thân ảnh rồng khổng lồ mờ dần, thay vào đó là một bóng người đứng thẳng.
Sương mù tản đi, để lộ một nam nhân cởi trần. Làn da màu đồng rắn rỏi lấm tấm vết máu.
Những mảng vảy đen còn sót lại đang chìm dần vào da thịt, kéo dài từ bờ vai rộng xuống tận vùng bụng săn chắc.
Đôi chân thon dài dẫm lên nền đất lạnh lẽo, hắn xoay người, từng bước tiến về phía nàng.
Hạ Vãn Thu nín thở.