Tạ Chiêu hơi khựng lại.
Khứu giác của y nhạy bén hơn người thường gấp nhiều lần, bát cháo này đối với y chẳng khác nào một lời thách thức đối với vị giác.
Tuy nhiên, y chỉ thoáng do dự trong chớp mắt rồi rất tự nhiên mà hé môi, đón lấy muỗng cháo khét lẹt ấy.
Cái vị đắng chát của gạo cháy tràn ngập khoang miệng, y nuốt xuống một cách khó khăn nhưng gương mặt vẫn duy trì sự bình thản đến kinh ngạc.
Y khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như gió xuân rồi thốt ra một câu khiến Thanh Diệp cũng phải sững sờ: “Ngon lắm… Đây là bát cháo ngon nhất mà Tạ mỗ từng được ăn.”
Thanh Diệp nheo mắt, nhìn chằm chằm vào biểu cảm “cảm động” trên mặt y.
Nàng tự hỏi liệu mắt y có thật sự mù không, hay là vị giác của y cũng hỏng luôn rồi?
Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn đỏ mặt, giả vờ thẹn thùng che miệng: “Công tử cứ khéo đùa, ta chỉ là một y nữ thô kệch, nấu nướng chẳng ra gì, ngài không chê là tốt rồi.”
“Không, ta nói thật.”
Tạ Chiêu vươn bàn tay gầy gộc ra, lần mò tìm kiếm tay nàng.
Khi chạm vào những đầu ngón tay của Thanh Diệp, y nhẹ nhàng siết lấy, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp và chân thành lạ thường.
“Gia tộc ta gặp nạn, kẻ thân cận phản bội, người đời nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm hoặc thương hại. Duy chỉ có nàng, không quản ngại gian khổ đem một kẻ mù lòa như ta về cứu chữa, còn đích thân nấu cháo cho ta ăn. Một muỗng cháo này của nàng, đối với Tạ Chiêu ta, chính là ân tình một đời không quên.”
Những lời này của y quả thực giống như “rót mật vào tai”, đủ để khiến bất kỳ thiếu nữ mới lớn nào cũng phải xiêu lòng, nguyện chết vì y.
Nhưng Thanh Diệp là ai?
Nàng là kẻ có “mạch não bất thường” và cực kỳ thực tế.
Trong khi y đang thao thao bất tuyệt về ân tình, về sự báo đáp trong tương lai thì đại não của Thanh Diệp đang bận rộn làm phép tính.
Ánh mắt nàng bắt đầu dời từ gương mặt đẹp trai của y xuống vạt áo gấm trắng vẫn còn dính chút máu khô.
Lụa Vân Nam thượng hạng, một thước ít nhất cũng phải mười lượng vàng.
Cái áo này dù rách nhưng nếu đem về giặt sạch, cắt ra làm khăn tay bán cho mấy vị phu nhân trong thành, chắc chắn cũng thu về được kha khá.
Còn cái miếng ngọc bội treo bên hông y nữa, màu xanh biếc kia là phỉ thúy loại một, ít nhất cũng phải ba trăm lượng…
“Công tử nói quá lời rồi, cứu người là bổn phận của thầy thuốc mà.”