Đến nội dung chính

CHƯƠNG 11: Đối lời đồn

admin 568 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, tuyết ngừng.

Nhưng lạnh vẫn còn.

Trong cung, tin tức lan nhanh hơn gió.

Bạch Lộ Yên vừa dùng điểm tâm xong, A Hoàn đã chạy vào, mặt đỏ bừng:

“Điện hạ.”

Bạch Lộ Yên đặt đũa xuống.

“Có người nói gì?”

A Hoàn cắn môi.

“Người ta nói… tối qua Thẩm công tử đến Trường Ninh xin canh gừng.”

Bạch Lộ Yên nhìn nàng.

“Chỉ vậy thôi?”

A Hoàn ngẩn ra.

“Chỉ vậy.”

Bạch Lộ Yên cười nhạt.

“Lương Dịch kém.”

A Hoàn ngơ ngác:

“Điện hạ, sao lại kém?”

Bạch Lộ Yên nói:

“Hắn muốn tin đồn.”

“Nhưng hắn chỉ tạo ra được một câu chuyện vô vị.”

A Hoàn thở phào.

Nhưng rồi lại lo:

“Nhưng… dù chỉ vậy, người ta cũng sẽ nói.”

Bạch Lộ Yên nhìn ra ngoài.

Nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, rọi lên nền tuyết trắng.

Nàng nói:

“Để họ nói.”

A Hoàn sợ:

“Điện hạ không sợ sao?”
Bạch Lộ Yên quay lại.

Ánh mắt nàng lạnh.

“Ta sợ.”

“Nhưng ta sợ nhất là để hắn dùng ta.”

Nàng đứng dậy.

Khoác áo choàng.

“Đi.”

A Hoàn vội theo.

“Điện hạ đi đâu?”

Bạch Lộ Yên đáp:

“Đông cung.”

A Hoàn giật mình.

Trong cung, Trường Ninh hiếm khi đến Đông cung.

Bởi vì chỉ cần nàng xuất hiện ở đó, người ta sẽ lại nhắc đến một chuyện cũ: Thái tử luôn đối xử tốt với các đệ muội vì được Trường Ninh dạy dỗ.

Một chuyện vừa đẹp, vừa nguy hiểm.

Bạch Lộ Yên bước vào Đông cung.

Thái tử đang đọc tấu.

Thấy nàng, hắn lập tức đứng dậy.

“Muội muội.”

Bạch Lộ Yên nhìn hắn.

“Điện hạ.”

Thái tử thở dài.

“Muội…”

Bạch Lộ Yên cắt lời:

“Huynh đừng thở dài.”

Thái tử bật cười.

“Muội đến tìm ta, ta không thở dài thì làm gì?”

Bạch Lộ Yên ngồi xuống.

Nàng rót trà.
Rồi nói:

“Có tin đồn.”

Thái tử nhìn nàng.

“Ta nghe rồi.”

Bạch Lộ Yên nhấc mắt.

“Huynh nghĩ sao?”

Thái tử im lặng một lúc.

Rồi hắn nói:

“Ta nghĩ Tam đệ ra tay.”

Bạch Lộ Yên gật đầu.

“Đúng.”

Thái tử nhìn nàng.

“Muội định làm gì?”

Bạch Lộ Yên đáp:

“Đổi lời đồn.”

Thái tử khựng lại.

“Đổi?”

Bạch Lộ Yên đặt chén trà xuống.

Giọng nàng bình thản:

“Hắn muốn dùng tin đồn để ép ta.”

“Ta sẽ dùng tin đồn để ép hắn.”

Thái tử nhìn nàng.

Trong mắt hắn có chút lo.

“Muội, làm vậy sẽ nguy hiểm.”

Bạch Lộ Yên cười nhạt.

“Trong cung, không nguy hiểm thì không sống.”

Thái tử nhìn nàng rất lâu.

Cuối cùng, hắn nói:

“Muội muốn ta giúp gì?”

Bạch Lộ Yên nói:

“Huynh chỉ cần làm một việc.”

“Chiều nay, trong triều, huynh nhắc đến Thẩm Yến Chi.”

Thái tử giật mình.

“Nhắc đến hắn?”
Bạch Lộ Yên gật đầu.

“Huynh nói rằng Thẩm công tử tuy thân thể yếu, nhưng tâm trí xuất chúng.”

“Huynh nói rằng huynh rất kính trọng hắn.”

Thái tử nhìn nàng.

“Muội muốn kéo hắn lên?”

Bạch Lộ Yên đáp:

“Không.”

“Ta muốn kéo Tam hoàng tử xuống.”

Thái tử im lặng.

Một lúc sau, hắn thở dài.

“Muội muội.”

“Muội thật sự giống phụ hoàng.”

Bạch Lộ Yên nhìn hắn.

“Không.”

“Ta giống người sống sót.”

Thái tử nhìn nàng.

Rồi gật đầu.

“Được.”

Bạch Lộ Yên đứng dậy.

Nàng nói:

“Huynh nhớ, chỉ nhắc một câu thôi.”

“Nhắc nhiều quá, phụ hoàng sẽ nghi.”

Thái tử bật cười.

“Muội dạy ta cách sống trong cung.”

Bạch Lộ Yên quay đi.

Trước khi ra cửa, nàng nói khẽ:

“Huynh đừng để mình thành con dao.”

Thái tử nhìn nàng.

Giọng hắn dịu:

“Ta biết.”

Bạch Lộ Yên bước ra.

Trên hành lang, gió lạnh thổi qua.

A Hoàn đi sau, run giọng:

“Điện hạ, người thật sự muốn để Thái tử nhắc đến Thẩm công tử sao?”

Bạch Lộ Yên đáp:

“Ta muốn cả cung biết.”

“Thẩm Yến Chi không chỉ là một công tử bệnh yếu.”

A Hoàn ngẩn ra.

Bạch Lộ Yên nhìn xa.

Giọng nàng lạnh:

“Để Lương Dịch hiểu.”

“Hắn chạm vào người không nên chạm.”