Đến nội dung chính

Chương 10

admin 668 Chữ Cài Đặt

Nếu cô đoán không lầm thì họ là người một nhà với cậu bé trong xe.

Cô gom mấy cái xác lại, tiện tay kéo tấm bạt phủ xe gần đó tới đắp lên, sau đó mới quay lại bên cạnh chiếc xe trắng.

Cậu bé trong xe thấy Tạ Từ lại xuất hiện bên cửa sổ thì đôi mắt u ám bỗng sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt nhìn cô đầy hy vọng, trông rất đáng thương.

Tạ Từ thử kéo cửa xe, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa, không thể mở từ bên ngoài, xem ra chỉ còn cách đập vỡ kính.

Cô dùng gậy golf đập vỡ cửa kính ghế lái, thò tay vào mở cửa, sau đó vòng qua ghế lái bế đứa bé ra ngoài.

Lý do cô không đập cửa kính phía sau là lo mảnh thủy tinh làm cậu bé bị thương.

“Chị ơi.” Cậu bé vòng đôi tay nhỏ bé mũm mĩm tới ôm chặt cổ cô, cất giọng non nớt gọi một tiếng, như thể đã nắm được cọng rơm cứu mạng.
“Đừng bỏ Đường Đường lại…”

Tạ Từ sững người, rất nhanh đã hiểu cậu bé tưởng cô là chị mình, trong lòng cô bỗng nhói lên.

Cô vỗ nhẹ lưng cậu bé trấn an, đặt cậu bé ngồi ở ghế sau xe mình, cài dây an toàn cho cậu cẩn thận.

Cậu bé rất ngoan, được đặt ngồi xuống xe cũng không khóc quấy, chỉ tròn mắt nhìn cô chằm chằm.

Tạ Từ không nhịn được mà xoa đầu cậu. Cô tháo balo trên lưng xuống để vào ghế sau, rồi lấy một viên kẹo mút ra đưa cho cậu bé.

Đường Đường nhận lấy viên kẹo nhưng không ăn, chỉ nắm chặt trong tay.

Tiếng gầm rú của tang thi lại vang lên, còn gần hơn so với ban nãy.

Tạ Từ không dám nán lại, cô đóng cửa ghế sau rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe, chạy về lối ra bãi đậu.

Nếu cô nghe không nhầm thì tiếng tang thi phát ra từ hướng cổng, nhưng đó là lối ra duy nhất, cô không còn lựa chọn nào khác, đành cắn răng lái xe tới.
Quả nhiên khi xe gần tới cổng, Tạ Từ thấy có vài con tang thi đang lảo đảo tiến vào, gần như chắn hết đường đi.

Cô liếc nhìn Đường Đường qua gương chiếu hậu.

“Đường Đường, nhắm mắt lại.”

Cậu bé rất nghe lời, không hỏi lý do mà ngoan ngoãn nhắm mắt.

Thấy vậy, Tạ Từ thở phào, cảnh tượng tiếp theo không hợp cho trẻ nhỏ nhìn thấy, nhưng đó là không thể tránh khỏi. Cô không muốn để lại thêm cú sốc tâm lý cho cậu bé, nhưng nếu tình huống nguy cấp, cậu bé không hợp tác thì cô cũng không còn cách nào khác.

Dù sao, sang chấn tâm lý còn có thể chữa, chứ mất mạng thì chẳng còn lại gì.

Tạ Từ nhìn thẳng vào đám tang thi phía trước, đạp mạnh chân ga, xe đột ngột tăng tốc lao đi như mũi tên rời cung.

Thấy tang thi càng ngày càng gần, lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cô cắn chặt răng, siết chặt vô lăng.

“Bốp” một tiếng, bốn năm con tang thi bị đâm văng khỏi đầu xe, như mấy con diều đứt dây bay qua nóc xe.

Chướng ngại vật bị dẹp sạch, Tạ Từ vẫn không dám giảm tốc hay quay đầu nhìn. May mà ra khỏi bãi đậu xe là cổng khu dân cư, lúc này cổng đang mở toang, chẳng thấy bảo vệ đâu, cô cứ thế mà phóng xe lao thẳng ra ngoài.

Ngoài cổng là con đường rộng lớn, vắng vẻ lạ thường, mặt đường đầy rẫy tay chân đứt lìa khắp nơi, không có lấy một bóng người sống.

Tạ Từ lái xe theo hướng hệ thống chỉ, chạy lên quốc lộ. Tình hình quốc lộ không khác mấy so với đường phố trước đó, trên dọc đường có rất nhiều xe bị bỏ lại.