Đến nội dung chính

Chương 29: Cảnh tuyệt vọng

admin 886 Chữ Cài Đặt

Dường như căn phòng này vốn được tạo ra để giam nhốt cô.

Từ Hiểu tuyệt vọng ngồi sụp xuống trên chiếc thảm lông dày.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, người cuối cùng cô gặp trước khi mất đi ý thức chính là Phó Tư Kỳ. Chẳng lẽ người đưa cô vào đây lại là cậu?

Cô thật sự không dám tin chuyện này lại do một tay cậu dựng nên.

Nhưng rồi cô nghĩ đến chuyện mình dễ dàng được nhận vào một tập đoàn lớn nhất nhì nước như thế, nghĩ đến bộ dạng lấm lét lúc nhờ cô đưa hộ tài liệu của chị đồng nghiệp, nghĩ đến chén trà thơm hương lài mà mình uống cạn.

Tất cả chuyện này lại còn xảy ra sau khi Phó Tư Kỳ và cô gặp nhau ở sân bóng đá có mấy ngày. Bản thân cô còn chưa hết tức giận vì những lời nói thóa mạ mà cậu dành cho mình khi cho rằng cô đã ngủ với Trình Vỹ.
Không lẽ chỉ vì sự nghi ngờ vô căn cứ này mà Phó Tư Kỳ mới bày mưu tính kế dụ cô vào tròng?

Ngoài chuyện này ra thì cô không còn nghĩ được lý do nào khác nữa!

Bờ vai nhỏ bé của Từ Hiểu run lên, cô ngồi thu mình lại, gục mặt trên gối khóc rấm rứt.

“Phó Tư Kỳ, tên khốn khiếp.”

“Hức…hu hu hu.”

“Cậu có giỏi thì ra đây gặp tôi!”

Từ Hiểu vừa ấm ức vừa không ngừng chửi rủa:

“Tên điên nhà cậu, sao lại đối xử với tôi như vậy.”

“Hu hu, tôi sai rồi được không. Cậu thả tôi ra đi…”

Qua video theo dõi từ căn phòng bên cạnh, Phó Từ Kỳ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm nhìn cô gái của mình.

Thấy cô đang hết khóc lại chửi, bộ dáng sướt mướt trông cực kỳ đáng thương, nét mặt vốn cương quyết của cậu lại hiện ra vẻ không nỡ.
Thật muốn chạy ngay sang phòng bên cạnh ôm lấy cô, vỗ về cô. Bàn tay cầm tách cà phê gồng lên nổi cả gân xanh, dằn lòng không thể dễ dàng bị cô điều khiển như vậy.

Những chuyện trước đây là minh chứng rõ ràng, dễ dãi với cô quá, cô lại cưỡi lên đầu lên cổ mình.

Dù gì cũng phải dạy cho một bài học mới được. Để từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ dám đối xử phũ phàng như vậy với cậu nữa.

…

Từ Hiểu khóc sưng cả hai mắt rồi mà vẫn chẳng có người nào đến, cô mệt quá ngủ thiếp đi trên chiếc thảm lông mềm ấm.

Đợi tới lúc này, cảnh cửa đen nặng trịnh trước phòng mới được mở ra từ bên ngoài.

Phó Tư Kỳ bước chân trên chiếc dép bông đi trong nhà, không hề phát ra một chút tiếng động nào, nhẹ nhàng tới gần người con gái đang cuộn mình như đứa trẻ dưới sàn.
Chiếc váy dài màu trắng hơi vén lên để lộ bắp chân nhỏ nhắn, từng ngón chân hồng hào cuộn lại.

Cậu không thể kìm được lòng mình, quỳ gối xuống bên cạnh người cô. Vươn tay ra khẽ mân mê cổ chân cô, cảm nhận làn da mịn màng ấm áp.

Bàn tay to lớn hơi đậm màu khẽ vuốt dần lên trên, lưu luyến nơi bắp chân trắng nõn mơn mởn. Màu da tương phản của cả hai khiến cho hành động của cậu trông lôi cuốn đến kỳ lạ.

Thế nhưng từ khuôn miệng gợi cảm kia lại đang không ngừng lẩm bẩm những câu chữ điên dại:

“Đôi chân xinh đẹp này, cứ thích chạy xa khỏi anh thôi.”

“Thật không ngoan ngoãn chút nào.”

“Dám làm thế lần nữa, thì đánh gãy chân em!”

Phó Tư Kỳ cứ mải mê ngắm nhìn rồi mơn trớn cô, như đang chiêm ngưỡng một món báu vật quý giá vừa mới có được.

Cho tới khi cảm thấy nếu còn ở cạnh cô thêm một giây nữa thôi thì cậu sẽ thực sự đánh mất chính mình, mới cắn răng đứng dậy rời khỏi căn phòng bí mật này.

…

Lúc tỉnh dậy, Từ Hiểu đã nằm trở lại trên giường. Tấm rèn đen nhánh trước cửa sổ đã được kéo ra, ánh mặt trời rực rỡ rọi vào phòng tới chói mắt.

Cô ngồi bật dậy, hận bản thân mình sao lại ngủ say tới thế. Đến cả có người vào phòng mà cũng không hề hay biết.

Giờ này đầu óc cô cũng có phần tỉnh táo, đỡ bấn loạn hơn so với khi nhận ra mình bị giam nhốt nơi đây.

Dù sao thì kẻ đầu sỏ có là Phó Tư Kỳ hay một ai khác, thì sớm hay muộn người đó cũng sẽ vào gặp cô mà thôi.

Từ Hiểu uể oải xuống giường đi vào phòng vệ sinh, lúc tuột quần lót ngồi xuống bệ bồn cầu, hai mắt cô trợn trừng nhìn chằm chằm vào nó.

Chiếc quần ren màu đen gợi cảm này chắc chắn không phải của cô, trời ạ, cả bộ váy áo trên người cũng không phải!