Đến lần thứ tư, Giang Mộ Khanh gần như đã đoán được kết quả trước cả khi bước vào phòng giáo vụ.
Nàng đứng trước bàn, hai tay đặt ngay ngắn trên mép hồ sơ, lặng lẽ nhìn giảng viên phụ trách lấy tờ giấy mới.
Chỉ một thoáng rất ngắn, nàng vẫn bắt gặp cảm xúc vụt qua trong mắt cô—một chút bất lực, một chút ái ngại, thậm chí còn có cả sự khó xử.
Có lẽ ngay cả cô cũng không hiểu nổi vì sao một tờ giấy xin miễn học quân sự bình thường lại phải đưa đi đưa lại đến tận bốn lần. Giang Mộ Khanh mím môi, im lặng vài giây rồi khẽ cúi đầu.
“Xin lỗi cô… tờ này em không cần nữa ạ.”
Giọng nàng rất nhẹ, nghe chẳng có chút trách móc nào, nhưng bàn tay đang nắm lấy quai túi lại siết chặt đến trắng bệch. Nàng cầm lại hồ sơ, xoay người rời đi. Ngoài hành lang, Quách Hàn Thư vẫn đang nép bên cạnh cánh cửa, vừa nghe thấy câu ấy liền nhếch môi.
Nụ cười nơi khóe môi cô ta mang theo vẻ đắc ý khó giấu, như thể cuối cùng cũng ép được Giang Mộ Khanh phải cúi đầu. Cô ta chẳng nói thêm câu nào, chỉ xoay người rời khỏi đó, bước chân nhẹ tênh.
Nhưng ngày hôm sau, Quách Hàn Thư mới biết mình đã vui mừng quá sớm. Tiết học hôm ấy, Giang Mộ Khanh hoàn thành bức tranh trước những người khác.
Nàng cẩn thận thu dọn màu vẽ, lau sạch đầu cọ rồi mang tác phẩm lên nộp cho giảng viên. Sau khi xin phép được rời lớp sớm để đến thư viện, nàng đeo túi lên vai rồi lặng lẽ rời đi.
Quách Hàn Thư chẳng để tâm, mãi đến khi cô ta hoàn thành bài của mình, cầm tranh bước lên bục giảng. Đúng lúc ấy, giảng viên vừa tiện tay lật bức tranh của Giang Mộ Khanh lên để kiểm tra lần cuối.
Một tờ giấy trắng được kẹp ngay phía sau tranh, phẳng phiu, ngay ngắn, từng dòng chữ đều đã được điền đầy đủ. Quách Hàn Thư chỉ vô tình liếc qua, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nội dung trên đó, đồng tử cô ta lập tức co rút. Cả người gần như khựng lại.
Là tờ giấy xin miễn học quân sự.
Cô ta không thể tin nổi, rõ ràng hôm qua Giang Mộ Khanh đã nói không cần nữa, vậy tờ giấy này từ đâu ra? Quách Hàn Thư theo bản năng muốn đưa tay lấy lại, nhưng lúc này tờ giấy đã nằm gọn trong tay giảng viên.
Cô ta chỉ có thể đứng đó, cứng đờ nhìn nó bị lật qua từng dòng. Bao nhiêu thủ đoạn trước đó, đến giây phút này đều chẳng còn tác dụng.
Giang Mộ Khanh đi dọc theo hành lang, tiếng bước chân hòa lẫn vào âm thanh ồn ào của lớp học phía sau.
Nàng cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, khóe môi chẳng biết từ lúc nào đã chậm rãi cong lên. Hôm qua, nàng quả thật đã xin đến hai tờ giấy, chỉ là lúc ấy lấy lý do muốn xin giúp cả Kỳ Vân nên không ai nghi ngờ gì.
Một tờ bị nàng trả lại, còn tờ còn lại được giữ kín, cẩn thận điền đầy đủ thông tin rồi kẹp sau bức tranh.
Nàng biết Quách Hàn Thư có thể tìm cách chặn mình ở phòng giáo vụ, nhưng cô ta không thể nào chạy theo từng bài tập, từng bức tranh để kiểm tra xem nàng có giấu thứ gì bên trong hay không.
Bây giờ tờ giấy ấy đã thuận lợi đến được tay giảng viên, mọi chuyện coi như đã xong. Cùng lắm, giảng viên chỉ nghĩ nàng không có thời gian tự mình đến phòng giáo vụ nộp nên tiện tay gửi cùng bài tập mà thôi.
Nghĩ đến đây, nụ cười nơi khóe môi Giang Mộ Khanh càng rõ hơn. Nàng chẳng cần phải đối đầu trực diện, cũng chẳng cần làm ầm ĩ lên. Chỉ cần đi một bước khác với điều Quách Hàn Thư dự đoán là đủ khiến mọi trò phá rối của cô ta trở nên vô ích.
—————
Chỉ là Giang Mộ Khanh vẫn đánh giá Quách Hàn Thư quá thấp. Nàng cứ nghĩ tờ giấy đã đến được tay giảng viên thì ít nhất chuyện này cũng xem như chấm dứt, nào ngờ đối phương lại chẳng có ý định dừng lại.
Chiều hôm đó, khu nhà vệ sinh tầng ba vắng hơn thường ngày. Giang Mộ Khanh vừa bước vào một buồng, còn chưa kịp đóng cửa hẳn thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Nàng hơi khựng lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì trên đầu đột nhiên ào một tiếng.
Cả xô nước bẩn từ phía trên dội xuống, lạnh ngắt, hôi nồng, tạt thẳng từ mái tóc xuống mặt rồi thấm qua cổ áo. Giang Mộ Khanh đứng chết lặng trong vài giây, nước theo cằm nhỏ xuống từng giọt. Cánh cửa trước mặt cũng ngay lập tức bị kéo mạnh, cạch một tiếng, khóa trái từ bên ngoài.
Tiếng cười của Quách Hàn Thư lập tức vọng vào.
“Thế nào? Bất ngờ không?”
Bên cạnh cô ta còn có mấy người khác, tiếng cười khúc khích xen lẫn nhau, nghe vừa chói tai vừa cố tình khiêu khích. Giang Mộ Khanh không đáp. Nàng chỉ đưa tay lau nước trên mặt, mái tóc ướt bết vào hai bên má, hàng mi cũng vì nước mà nặng trĩu.
Quách Hàn Thư đứng ngoài cửa, dường như rất hài lòng với dáng vẻ im lặng ấy. Cô ta gõ nhẹ lên cánh cửa hai cái rồi nói, giọng đầy vẻ cảnh cáo:
“Nhớ cho kỹ bài học hôm nay. Tao đã nói rồi, đừng có tùy tiện qua mặt tao. Mày tưởng đổi cách nộp một tờ giấy là tao không làm gì được mày à?”
Giang Mộ Khanh vẫn im lặng.
Nàng nghe tiếng giày cao gót của Quách Hàn Thư xa dần, tiếp đó là tiếng cười của đám người kia cũng nhỏ đi theo. Đến khi hành lang hoàn toàn yên tĩnh, cánh cửa trước mặt mới vang lên một tiếng cạch, khóa đã được mở.
Giang Mộ Khanh đẩy cửa bước ra.
Cả người nàng ướt sũng. Áo sơ mi dính sát vào vai, nước từ tóc nhỏ xuống cổ rồi chảy dọc theo xương quai xanh. Một vệt nước bẩn còn vương trên má, nàng tiện tay lau đi, nhìn đầu ngón tay mình một lúc rồi chậm rãi rút khăn giấy trong túi ra.
Nàng không khóc, cũng không nổi giận ngay tại đó.
Chỉ có bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn là càng lúc càng siết mạnh, đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Giang Mộ Khanh cúi đầu nhìn nền gạch ướt dưới chân, im lặng hồi lâu rồi mới kéo quai túi lên vai.
Lần này, nàng không còn nghĩ chuyện ấy chỉ là vài trò gây khó dễ giữa sinh viên nữa. Quách Hàn Thư đã thật sự vượt quá giới hạn.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, điện thoại trong túi Giang Mộ Khanh đã rung lên. Nàng lấy ra nhìn, màn hình hiện đúng một tin nhắn từ Bạch Tư Hàn:
“Bảo bối, học xong rồi đúng không? Có nhà hàng mới mở, tôi qua đón em đi ăn nhé.”
Chỉ mấy chữ rất bình thường, vậy mà Giang Mộ Khanh lại khựng người. Nàng nhìn chằm chằm màn hình, rồi theo bản năng cúi xuống nhìn bộ quần áo đang ướt nhẹp của mình.
Nếu Bạch Tư Hàn nhìn thấy dáng vẻ này, cô nhất định sẽ hỏi. Hỏi nàng vì sao lại ướt, ai làm, chuyện xảy ra ở đâu… mà một khi đã biết, với tính cách của cô, Giang Mộ Khanh gần như chẳng cần nghĩ cũng đoán được chuyện tiếp theo sẽ thành ra thế nào.
Đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng lộp bộp. Mưa rơi xuống mái hiên, ban đầu còn thưa thớt, chỉ vài giây sau đã dày hạt hơn, phủ kín khoảng sân trước trường bằng một màn nước trắng xóa.
Giang Mộ Khanh ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt thoáng sáng lên như vừa tìm được một lối thoát. Nàng không trả lời tin nhắn ngay, chỉ vội nhét điện thoại vào túi rồi bước nhanh xuống cầu thang.
Đến khi cánh cửa lớn của tòa nhà vừa mở ra, gió lạnh mang theo hơi nước lập tức tạt vào mặt. Giang Mộ Khanh chẳng buồn tránh, ngược lại còn bước thẳng vào màn mưa.
Nước mưa rất nhanh hòa lẫn với thứ nước bẩn còn vương trên tóc và quần áo, chẳng mấy chốc cả người nàng đã chẳng còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt hay bất cứ thứ gì khác.
Nàng cúi đầu đi thật nhanh, mặc cho mái tóc ướt sũng dính vào gò má, chỉ có bàn tay trong túi vẫn nắm chặt lấy điện thoại. Ít nhất thế này, nếu Bạch Tư Hàn đến đón, cô sẽ chỉ nghĩ nàng dầm mưa về muộn.
Chỉ cần không để cô nhìn thấy những dấu vết kia… thì cô sẽ không biết. Giang Mộ Khanh tự nhủ như vậy, bước chân càng lúc càng nhanh giữa màn mưa lạnh buốt. Nàng nhất định không thể để Bạch Tư Hàn biết mình bị bắt nạt.