Giới thiệu:
Lâm Viễn Thư vốn là một “lão làng” trong nghệ thuật lười biếng chốn công sở. Cô luôn tâm niệm một nguyên tắc bất di bất dịch: Hễ xưởng dược chưa phá sản thì cô còn có thể “sờ cá (1)” đến già, kiên quyết cự tuyệt mọi chiếc “bánh vẽ (2)” mà sếp đưa ra.
(1) Làm việc cầm chừng, lười có chiến lược, đi làm cho có.
(2) Hứa hẹn viển vông.
Nào ngờ, xưởng dược còn chưa kịp sập tiệm thì cô đã xuyên trước một bước. Lâm Viễn Thư bị cuốn về thập niên 70 thiếu thốn cơm ăn áo mặc, nhập vào thân xác một cô dâu vừa mới về nhà chồng.
Mẹ chồng thì đanh đá, ngang ngược vô lý, ba chồng lại gia trưởng, trọng nam khinh nữ, còn người chồng thì mắc chứng sợ xã hội, hiền lành đến mức chẳng biết giận là gì.
Cô thà chịu cực khổ trong công việc còn hơn phải ngậm đắng nuốt cay trong cuộc hôn nhân này. Kiếp này, Lâm Viễn Thư quyết tâm thay đổi cách sống, phấn đấu trở thành một kẻ cuồng công việc chính hiệu. Lần này, đến lượt cô sẽ là người “vẽ bánh” cho lãnh đạo xem.
Từ một nữ công nhân bình thường trong nhà máy hóa chất, cô vươn lên trở thành Viện trưởng Viện nghiên cứu kết hợp Đông – Tây y. Từ việc mô phỏng thuốc đến tự mình sáng chế ra những loại dược phẩm mới, cô đã giúp biết bao người dân được tiếp cận với thuốc giá rẻ, tự tay viết lại lịch sử y dược của nước Hoa.
Thế nhưng, người ngoài nào đâu hay biết, nguyện vọng ban đầu của cô đơn giản chỉ là muốn làm một kẻ cuồng công việc mà thôi.
Lâm Viễn Thư dõng dạc tuyên bố: “Tôi lười biếng không có nghĩa là tôi bất tài!”
Hướng dẫn đọc:
Truyện không đi theo lối mòn logic khô khan.
Nữ chính theo chủ nghĩa “yêu bản thân”, đặt mình làm trung tâm.
Nam chính mắc chứng sợ xã hội, bề ngoài ít nói lầm lì nhưng nội tâm siêu nhiều lời, sạch cả về thể xác lẫn tinh thần.





Bình Luận (0)