Đến nội dung chính

Chương 48

admin 623 Chữ Cài Đặt

Nàng ta đành phải nói: “Tiểu thư, hay là người cứ… cắt đứt đi, yên ổn được gả đi.”

Chử Tích Ngọc vừa nghe, khóc càng thương tâm hơn. Sợ người hầu bên ngoài nghe thấy, nàng ta không dám khóc quá lớn, chỉ có thể chôn mặt vào chăn mà khóc nức nở.

Hương Liễu sợ nàng ta khóc hại thân, nếu bị phu nhân phát hiện thì bản thân cũng không yên, vội vàng chuyển chủ đề.

“Tiểu thư, vậy người còn gửi tin cho… bên kia không?”

Tiếng khóc của Chử Tích Ngọc dừng lại, buồn bã nói: “Yến lang nói gần đây tốt nhất chúng ta không nên liên lạc…”

Nàng ta cắn môi, biết ý của Yến lang. Thất hoàng tử về kinh, không biết khi nào trong cung sẽ hạ thánh chỉ, đến lúc đó nàng ta sẽ phải chuẩn bị được gả đi, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Nếu để người khác phát hiện mối quan hệ của hai người, bất kể là đối với nàng ta hay đối với Yến lang đều không tốt.
Chử Tích Ngọc tuy được cưng chiều đến ngây thơ, nhưng cũng không ngốc. Ngay cả mẫu thân nàng ta cũng không dám nói, bí mật mà mình đau khổ giữ kín, không dám để người khác biết.

Hương Liễu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trong thời kỳ then chốt này, có thể không liên lạc là đúng.

Rất nhanh nàng ta lại bất mãn, cảm thấy người kia biết rõ tiểu thư và Thất hoàng tử có hôn ước, lại không kiềm chế mình, ngược lại còn câu dẫn tiểu thư một lòng đổ vào hắn ta…

Ngại vì tiểu thư, Hương Liễu khó mà nói xấu hắn ta. Trong lòng lại coi thường, cảm thấy đối phương thực sự không xứng làm phu quân.

***

Thời tiết ngày càng lạnh, trận tuyết đầu mùa đông đã đến đúng hẹn.

Gần đây Chử Ánh Ngọc lấy lý do không khỏe, rất ít khi đi chính viện thỉnh an. Số lần nhiều, người trong phủ Trường Bình hầu cũng bắt đầu bàn tán.
Sức khỏe của đại tiểu thư kém đến vậy sao?

Với tính tình của đại tiểu thư, cũng không làm ra chuyện cố ý giả bệnh, không đi thỉnh an trưởng bối chứ?

Vậy hiện tại rốt cuộc là sức khỏe đại tiểu thư thật sự kém như vậy, hay là giả bệnh?

Trong lúc nhất thời, không ít người đều âm thầm nhìn chằm chằm vào Thu Lê Viện.

Chử Ánh Ngọc biết những người đó sẽ nghĩ thế nào, phụ mẫu sẽ vì chuyện này mà tức giận. Nhưng đã là người chết một lần, rất nhiều thứ ngược lại không còn quan trọng như vậy nữa.

Ví dụ như tình thân, ví dụ như danh tiếng.

Kết quả tệ nhất, chẳng qua là không gả được, hôn sự không có tin tức. Nàng ngay cả cái chết cũng đã trải qua, còn sợ những thứ đó sao?

Chử Ánh Ngọc rất điềm nhiên, thời tiết tốt thì đi thỉnh an, thời tiết không tốt thì ở trong viện, không giống như trước đây ngốc nghếch, thà hà khắc với mình, cũng phải cố gắng lấy lòng người khác.
Hôm nay, Chử Ánh Ngọc dùng xong bữa sáng, thấy thời tiết cũng không tệ, chậm rãi đi chính viện thỉnh an.

Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy giọng nói của Chử Tích Ngọc và Chử Cẩn Ngọc, vô cùng vui vẻ.

Vén rèm lên, hơi nóng trong nhà ập vào mặt. Chử Ánh Ngọc đi vào, nhìn thấy phụ thân Trường Bình hầu và những người khác đều ở đó. Họ ngồi cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, các nha hoàn ở bên cạnh đang đun trà trên một ấm đất.