Đến nội dung chính

Chương 8

admin 841 Chữ Cài Đặt

Bởi vì, cậu không có tiền.

Đang nói chuyện, Phù Ly bỗng nghe thấy bình gas ngoài ban công phát ra tiếng “xì xì”, cậu tò mò hỏi Trương Bành: “Cái bình kia chứa cái gì mà kêu thế cậu?”

Trương Bành biến sắc, bật dậy nắm lấy tay Phù Ly kéo ra ngoài: “Chạy mau!”

Vợ chồng chú Trương mua dưa hấu về, thấy trước cửa phòng thuê của mình vây kín người thì sợ đến tái mặt. Hai người chen qua đám đông: “Xảy ra chuyện gì thế này?”

Mấy người xung quanh đều là công nhân công trường, thấy hai vợ chồng về liền nhao nhao kể lại. Nào là thời tiết nóng bức, nào là bình gas nổ… dì Vương nghe xong gào khóc thảm thiết.

“Mẹ!” Trương Bành rơi mất kính, bước ra từ đám đông, đôi mắt trông hơi thất thần: “Con không sao.”

Vừa rồi đúng khoảnh khắc bình gas nổ tung, Phù Ly đã chắn trước mặt cậu ta, thế nên ngoại trừ vết xước ở đầu gối do bị ngã thì cậu ta không hề hấn gì. Nghĩ đến chàng trai ham học, mồ côi tội nghiệp kia cả người đầy máu bị xe cứu thương chở đi, mắt Trương Bành đỏ hoe.
Mình nợ người ta một mạng.

Tại một cơ quan giám sát nào đó của Yêu giới, một cán bộ biên chế vừa nhận được cuộc gọi báo cáo từ một “quần chúng yêu quái nhiệt tâm”.

“Báo cáo, có quần chúng gọi điện tới nói rằng tại một công trường xây dựng phía Tây thành phố vừa xảy ra nổ, đồng thời có yêu lực rò rỉ. Nghi ngờ có yêu quái gây rối.”

…

Trong căn phòng bệnh chẳng mấy rộng rãi kê sát mấy chiếc giường, bệnh nhân và người nhà vây lấy nhau, rôm rả đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời. Nào là con nhà ai chẳng chịu làm ăn, con gái nhà ai lười lấy chồng, rồi thì con trai nhà ai vừa đỗ đại học danh tiếng.

Phù Ly ngồi trên giường bệnh, hai tay bưng quả táo cạp rôm rốp. Triệu Tam Tường ngồi đối diện đã giữ im lặng suốt mười phút đồng hồ.

Thường thì bị người ta chằm chằm nhìn lâu như vậy thì ai cũng sẽ thấy bồn chồn không yên, nhưng Phù Ly lại thích nghi cực tốt. Cậu chẳng những không nửa điểm lúng túng mà còn kịp xơi tái một quả chuối, một quả đào và một chùm nho.
Rôm rốp, rôm rốp.

Thấy quả táo cũng sắp bị xử gọn, Triệu Tam Tường cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà mở miệng: “Cậu giỏi thật đấy, còn biết hành hiệp trượng nghĩa cơ à.”

Phù Ly ném cái lõi táo vào thùng rác cách đó một mét, ung dung đáp: “Cũng không thể giương mắt nhìn người ta bị nổ chết được.” Gia đình ấy tuy không phải kiểu đại công đức, nhưng sống cũng khá tử tế, dù sao cũng chỉ là chuyện tiện tay thôi mà.

Để người thường không phát hiện ra điểm gì bất thường, cậu còn đặc biệt dùng ảo thuật tạo ra hiệu ứng thương tích đầy mình, tính toán đâu vào đấy cả rồi.

“Mẹ kiếp.” Triệu Tam Tường móc bao thuốc từ túi áo ra, nhưng chưa kịp châm lửa đã bị bà thím giường bên trừng mắt dữ dội: “Chú em, nhìn lên tường kìa.”

Triệu Tam Tường ngước lên liếc một cái, trên tường treo tấm biển “Cấm hút thuốc trong phòng bệnh”.
Ông ta vò vò điếu thuốc trong tay rồi lại nhét ngược vào túi, bực bội đứng dậy bảo Phù Ly: “Cậu tự ở lại đây hai ngày đi, tôi về công trường đây.”

Bước ra khỏi phòng bệnh, ông ta thấp thoáng nghe thấy có người hỏi Phù Ly: “Chàng trai, người vừa đi là bố cháu à?”

“Dạ không phải.”

“Thím cũng thấy chẳng giống tẹo nào.”

Triệu Tam Tường cười lạnh. Lũ nhân loại vô tri, ông đây là con vịt đã sống hai nghìn năm rồi, làm sao sinh ra được đứa con ngốc xếch thế kia chứ. Mà rốt cuộc cái tên Phù Ly này là giống yêu quái gì nhỉ? Đạo hạnh gần hai nghìn năm của ông ta mà lại nhìn không ra chân thân của cậu.

Vừa ra tới cổng bệnh viện, ngước mắt lên thấy hai người một nam một nữ diện mạo bình thường đang đi tới, ông ta theo phản xạ lùi lại hai bước.

Khi hai người kia lướt qua, Triệu Tam Tường vội vàng rút cuốn sổ nhỏ đưa ra trước mặt họ.

Ông ta là yêu quái lương thiện, từ ngày lập quốc đến giờ chưa từng làm việc gì xấu.

“Đừng căng thẳng.” Người phụ nữ trung niên nhìn qua Giấy chứng nhận yêu quái lương thiện trong tay Triệu Tam Tường, mỉm cười hiền từ: “Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

Triệu Tam Tường thở phào một cái, bước nhanh ra khỏi bệnh viện mới sực nhớ ra: Hai người này chẳng lẽ là đi tìm Phù Ly?