Dẫu vậy, sống trong xã hội hiện đại, ai cũng cần giữ thể diện. Những người buông lời ác ý kia cũng biết những điều mình nói không dễ nghe, nên chỉ dám thì thầm bàn tán trong đám đông, không ai dám nói thẳng trước mặt Ôn Ngôn.
Với những người như thế, Ôn Ngôn coi như không nghe thấy. Ở trong giới giải trí, cô đã gặp đủ kiểu người. Chỉ cần bản thân sống tốt, họ tự khắc sẽ cảm thấy khó chịu, bứt rứt như có kiến bò trong bụng. Dành cho họ một ánh mắt cũng là lãng phí.
Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, thấy mọi người tụ tập khá đông, Ôn Ngôn tiện thể mở lời tuyển người làm luôn: “Có ai muốn làm thêm không ạ? Giúp cháu chuyển số hàng này vào trong, xong việc cháu trả năm mươi tệ.”
Diện tích siêu thị có hạn nên lần này cô không nhập quá nhiều hàng, chuyển hết cũng chỉ mất khoảng một tiếng. Mà năm mươi tệ ở thị trấn nhỏ thế này thì quả thực là một mức giá rất hời.
Đám đông đang xôn xao lập tức giơ tay xung phong. Vừa qua mùa thu hoạch, ruộng đồng nhàn rỗi, người trong làng kéo lên phố chơi không ít. Làm một tiếng được năm mươi tệ, ai mà chẳng ham.
Ôn Ngôn nhanh chóng chọn một người đàn ông trung niên trông tháo vát, lại không hùa theo đám người nói xấu cô ban nãy. Cô chỉ cho bác ấy vị trí xếp hàng rồi quay vào trong siêu thị. Những người còn lại thấy chẳng còn chuyện gì để hóng, tiền thì không kiếm được, đành lục tục tản đi.
Người đàn ông trung niên quả nhiên rất khỏe, chưa đầy một tiếng đã làm xong việc. Ôn Ngôn sòng phẳng thanh toán tiền công. Nhận tiền xong, bác ấy không vội rời đi mà do dự một lát rồi hỏi: “Bà chủ, chỗ này sắp sửa sang lại phải không? Tôi trước đây làm thợ hồ, không biết có thể đến làm thêm không?”
Ôn Ngôn không ngờ câu nói buột miệng của mình lại được người khác để ý. Nhìn cách ăn mặc, có lẽ bác ấy là người làng bên. Cô hiểu rõ ở quê, tìm được một công việc ổn định không hề dễ dàng.
Suy nghĩ một lúc, cô đáp: “Chỗ cháu đúng là sẽ cần thuê người, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa chốt, chắc còn phải đợi thêm. Thế này nhé, khi nào cần người cháu sẽ liên lạc với bác. Lúc đó nếu bác vẫn muốn làm thì cứ qua.”
Đó là lời nói thật lòng. Trước kia, vì nghĩ bà nội tuổi cao sức yếu, không làm được nhiều việc nên cô mới chọn mặt bằng nhỏ. Nhưng hiện tại, siêu thị này vừa không đủ cung ứng hàng hóa cho thế giới zombie, lại vừa dễ bị nghi ngờ nếu cứ liên tục nhập hàng mà không bán ra bao nhiêu.
Muốn phát triển lâu dài, việc mở rộng quy mô là điều tất yếu.
Người đàn ông vội vàng cảm ơn rối rít, để lại số điện thoại rồi mới rời đi.
Sắp xếp hàng hóa xong xuôi, Ôn Ngôn lại quay về thế giới zombie.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm.
Khu trại tạm bên ngoài chìm trong yên tĩnh, dường như đám người bản địa đã ngủ hết. Kiểm tra thấy hàng hóa từ thế giới thực đã được đồng bộ sang bên này, Ôn Ngôn định lên lầu. Nhưng vừa xoay người, cô bỗng nghe thấy phía sau vang lên tiếng “cốc cốc”.
Ôn Ngôn quay lại, bên ngoài siêu thị không một bóng người.
Nếu là mấy vị khách kia thì họ tuyệt đối sẽ không giả thần giả quỷ như vậy.
Cô bước đến cửa, nhìn qua lớp kính ra bên ngoài. Trời tối đen như mực, cỏ dại um tùm che khuất tầm nhìn nên chẳng thấy rõ thứ gì. Đang định quay vào thì khóe mắt cô chợt bắt được một tia sáng xanh lục lóe lên, giống như ánh đèn khúc xạ qua vật thể trong suốt.
Ôn Ngôn cúi xuống.
Trên mặt đất trước cửa siêu thị, lặng lẽ nằm đó là một viên “kim cương” màu xanh lục, to lớn và óng ánh.
Đây là… tinh hạch zombie hệ Mộc?