Ôn Ngôn hỏi: “Chú Lưu đâu?”
Tiểu Huy nghiến răng nghiến lợi: “Bố em trốn đi rồi, em và mẹ không biết ông ấy ở đâu, còn hoàn toàn không biết chuyện này nữa.”
Ôn Ngôn không biết nên nói gì.
Áo hoa: “Cậu nói vậy thì không hay rồi, có vay có trả là lẽ thường tình, bố cậu lừa tiền mồ hôi nước mắt của mọi người, không thể nói một câu không biết chuyện này là xong đâu nhé? Huống chi bố cậu trốn đi thì quán ăn của nhà cậu vẫn còn đây còn gì.”
Lại quay sang nhìn Ôn Ngôn: “Ngôi sao Ôn Ngôn, người ta đều nói ngôi sao kiếm tiền nhiều, hay là cô trả giúp nhà họ đi?”
Ôn Ngôn nhíu mày: “Còn nợ bao nhiêu?”
Áo hoa: “Cũng chỉ mấy trăm triệu thôi, với mấy ngôi sao lớn như các cô thì chẳng đáng là bao.”
Không đợi Ôn Ngôn trả lời, dì Trần đã bước ra, lau khóe mắt đỏ hoe rồi mỉm cười với cô: “Tiểu Ngôn à, đây là tiền bố của Tiểu Huy nợ, dù thế nào cũng không có lý do gì để con phải trả cả. Chuyện này con đừng lo, dì sẽ tự giải quyết được.”
Thấy dì Trần kiên quyết như vậy, Ôn Ngôn đành nói: “Nếu cần gì dì cứ tìm cháu.”
Cô đã ủy quyền cho chị Kiều ký hợp đồng gameshow, nếu không có gì bất ngờ thì mấy ngày nữa tiền cát-xê sẽ về tài khoản.
Khi bà nội nhặt được cô thì đã khá lớn tuổi rồi. Lúc cô lớn hơn một chút, ngoài việc phải lo học hành, cô còn phải chăm sóc bà già yếu bệnh tật, phải tìm cách kiếm tiền sinh hoạt phí, phải tiết kiệm, đói bụng là chuyện thường xuyên phải đối mặt.
Lúc đó, cô cảm thấy món ngon nhất chính là cơm của dì Trần nấu. Sau này bà nội bệnh nặng, cô bận túi bụi ở đoàn phim, cũng là dì Trần giúp đỡ chăm sóc.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể làm ngơ được.
Trước khi đi, Ôn Ngôn nói với tên áo hoa: “Đây là tiền chú Lưu giấu dì Trần đi vay, theo pháp luật thì họ không cần phải trả. Các anh đừng làm quá, không thì tôi sẽ nhờ luật sư kiện, khiến các anh một xu cũng không lấy được đâu.”
Áo hoa cười hì hì: “Biết rồi biết rồi, xã hội pháp trị mà.”
Rời khỏi quán ăn, Ôn Ngôn có cảm giác cấp bách phải kiếm tiền, ngồi không ăn hết của cải thì không được, phải nghĩ cách tạo thêm nguồn thu mới được.
Sau khi mua rau và hoa quả, Ôn Ngôn quay về siêu thị, trực tiếp chuyển sang không gian zombie để nấu ăn.
Thịt ba chỉ có cả nạc lẫn mỡ được rửa sạch, cắt thành từng miếng vuông đều nhau, bắc chảo lên bếp phi dầu, cho hành gừng tỏi đã băm nhỏ vào xào, chẳng mấy chốc mùi thơm đặc trưng của gia vị đã tỏa khắp căn phòng.
Cho thịt ba chỉ đã cắt vào chảo xào cùng, rồi thêm nước tương, rượu nấu ăn, đường trắng và các gia vị khác vào đảo đều, sau đó đổ thêm nước, đun sôi với lửa to rồi vặn nhỏ lửa, đậy nắp để om.
Chẳng bao lâu sau, mùi thơm nức của thịt kho đã lan tỏa ra từ trong nồi.
Ôn Ngôn không có nhiều thời gian để nghiên cứu nấu nướng, chỉ học những cách nấu ăn đơn giản trong gia đình, nhưng cách làm đơn giản cũng có thể tạo ra món ăn ngon.
Trong lúc đợi thịt kho, cô còn xào thêm một đĩa rau xanh và một món trứng xào cà chua không bao giờ chán.
Khi thời gian vừa đủ, Ôn Ngôn mở vung nồi ra, dùng đũa chọc thử miếng thịt, thấy đã mềm nhừ béo ngậy rất vừa ý.
Cô vặn to lửa để sốt sánh đặc lại, rồi rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Thế là món thịt kho tàu – món từng khiến cô phải chảy nước miếng khi quay phim – đã hoàn thành.
Bưng đồ ăn lên cửa sổ tầng hai, Ôn Ngôn vừa ngắm cảnh thế giới khác vừa ăn cơm.
Những miếng thịt kho to bóng đỏ, béo ngậy mà không ngấy, thấm đều gia vị vừa miệng. Món rau xanh xào giúp đỡ ngấy, còn trứng xào cà chua chua ngọt kích thích vị giác.
Không còn phải lo về vóc dáng nữa, Ôn Ngôn ăn thoải mái, từng miếng một ngon đến không thể dừng.
Đôi đũa tội lỗi lại vươn về phía miếng thịt kho.
“Ực.”
Là tiếng nuốt nước bọt.
Ôn Ngôn khựng lại, đôi đũa vẫn đang vươn ra. Cô đang ăn ngon lành thế này, nhưng không phải người vừa nuốt nước bọt.
Vậy, là tiếng của ai?