Thực chất, thừa lúc Cổ Nhậm Bắc không chú ý, Đường Hinh Nhã đã âm thầm lui lại những bước chân mà cô vừa mới tiến vào khi nãy. Lúc này cũng chẳng có ai mảy may để ý đến cô, bởi tầm mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào người Cổ Nhậm Bắc.
Thế nhưng, duy chỉ có một người đàn ông lặng lẽ tiến đến bên cạnh Đường Hinh Nhã. Hắn đi vô cùng khẽ khàng, không một tiếng động. Dưới ánh đèn màu tím mập mờ, không gian vừa mang vẻ ám muội lại vừa có chút âm u, không rõ ràng. Chính vì vậy, Đường Hinh Nhã vốn dĩ đang dồn hết sự cảnh giác lên người Cổ Nhậm Bắc hoàn toàn không phát giác ra Sở Đông Bích đang từng bước áp sát mình.
Chỉ nghe thấy một chất giọng trầm thấp vang lên: “Tôi biết em không thích nơi này, đi ra ngoài với tôi được không?”
Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Đường Hinh Nhãgiật mình thon thót. Cô đưa mắt dò xét hắn, hóa ra hắnchính là người đàn ông đầu tiên đập vào mắt cô khi cô bước chân vào phòng. Bởi vì trong số đám đàn ông ở đây, duy chỉ có bộ âu phục của hắn là còn ngay ngắn, chỉnh tề, bên cạnh không hề có một bóng hồng nào vây quanh. Hắn cứ thui thủi một mình ngồi đăm chiêu uống rượu ở góc khuất, gương mặt chất chứa tâm sự nặng nề.
“Dạ? Tôi…” Đường Hinh Nhã nhìn về phía Cổ Nhậm Bắc một cái, thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy quây màu đen bó sát đang rúc vào lòng hắn mớm rượu. Cô vốn định mở lời từ chối người đàn ông này, bởi suy cho cùng cô và hắn chẳng hề quen biết.
Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn đã chủ động nắm lấy bàn tay Đường Hinh Nhã: “Đi thôi, đi theo tôi.”
Hắn đã uống không ít rượu, giọng nói phát ra rất khẽ, lại có phần bồng bềnh, phiêu lãng như thể có mị lực hút hồn người khác. Đường Hinh Nhã cũng chẳng hiểu bản thân bị làm sao, chỉ biết ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, rồi mặc cho hắn dắt tay xoay người bước đi.
Lúc này, Cổ Nhậm Bắc đang đăm đăm nhìn theo bóng lưng của Đường Hinh Nhã và Sở Đông Bích mà thẫn thờ người ra. Tiêu Sưởng Dật ngồi bên cạnh chợt thốt lên một tiếng: “Ơ kìa, đó là người phụ nữ anh mang tới sao?”
Cổ Nhậm Bắc vẫn dán chặt mắt nhìn hai người họ bước ra ngoài. Sở Đông Bích đóng sập cửa lại, triệt để ngăn cách bóng dáng của bọn họ với thế giới bên trong. Lại nghe thấy một người khác bên cạnh lên tiếng đầy tiếc nuối: “Lúc nãy em cứ tưởng đó là nhân viên phục vụ nên cũng chẳng mặn mà để ý, ai ngờ lại bị tên Sở Đông Bích ra tay cuỗm mất trước một bước rồi.”
“Ai bảo mấy đứa các người cứ lôi kéo tôi nói chuyện linh tinh.” Cổ Nhậm Bắc nhàn nhạt buông một câu, làm như chẳng hề bận tâm mà tự rót cho mình một ly rượu.
Chợt bên tai vang lên giọng điệu nũng nịu, lẳng lơ: “Cổ thiếu, để em giúp anh.”
Thế là mọi người lại tiếp tục nâng ly cạn chén, kẻ thì hò hét hát ca, tiếng cười nói lăng loàn của đám đàn bà vang lên rộn rã khắp phòng. Bỗng nghe Tiêu Sưởng Dật ngồi bên cạnh lại bâng quơ một câu: “Đông Bích hôm nay xem ra tâm trạng vốn đã không vui rồi.”
“Tên đó vừa tới nơi là đã cắm đầu vào uống rượu rồi.” Một gã công tử khác lên tiếng phụ họa.
“Nghe nói, hình như là vì một cô sinh viên đại học nào đó thì phải.”
“Hóa ra là mắc bệnh tương tư cơ đấy.” Cổ Nhậm Bắc vân vê chiếc ly rượu trong tay, khẽ nhấp một ngụm.
“Ý em muốn nói là, sao gu của tên này dạo này lại thay đổi chóng mặt thế không biết, lại đi nhìn trúng mấy em gái non tơ.” Tiêu Sưởng Dật cười cợt trêu đùa, rồi lại quay sang nhìn Cổ Nhậm Bắc: “Người anh Cổ mang tới lần này em còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi ra sao nữa, không biết nhan sắc thế nào.”
“Có bao giờ cậu ấy mang theo người nào mà không đẹp đâu chứ? Đúng không Cổ tam đệ?”
“Dù sao thì cũng không giống với đám phụ nữ này.” Cổ Nhậm Bắc đột nhiên mất đi hứng thú ôm ấp người đẹp trong lòng, hắn dứt khoát đẩy cô ta ra.
“Xem ra Nhậm Bắc cũng đổi gu rồi nhỉ.”
“Anh ấy trước giờ vẫn luôn giữ cái phong thái đó mà.”
“…”
Đám đàn ông cứ liên tục bàn tán bằng giọng điệu cợt nhả, bỗng nhiên Cổ Nhậm Bắc ở bên này lại im bặt. Hắn đăm chiêu nhìn trân trối vào ly rượu đặt trên bàn trà thủy tinh mà thẫn thờ, ánh mắt sâu thẳm chỉ quanh quẩn trên làn chất lỏng ấy. Ngay giữa lúc mọi người đang cao hứng, náo nhiệt nhất, hắn đột ngột đứng phắt dậy, sải bước đi thẳng ra ngoài.
“Cổ đại ca, anh đi đâu thế?” Tiêu Sưởng Dật thấy hướng đi của Cổ Nhậm Bắc không giống như là đi nhà vệ sinh, hắn liền hiếu kỳ cất tiếng hỏi.
“Đi tìm Đông Bích.” Cổ Nhậm Bắc bỏ lại một câu cộc lốc, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.