Lại là nơi chốn quen thuộc ấy, ngọn đồi hoang vắng, tĩnh mịch nằm cách bờ biển không xa. Màn đêm buông xuống bao phủ nơi này bằng một màu đen đặc quánh. Chiếc xe Hummer băng qua vài dãy hoa viên rậm rạp mới dừng lại trước căn biệt thự nằm sâu nhất bên trong.
Đường Hinh Nhã bất giác nhớ lại lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này, cảnh tượng cũng diễn ra tương tự như vậy. Cố Nhất Đồng dẫn đường đưa cô lên tầng hai, thẳng tiến vào phòng ngủ của Cổ Nhậm Bắc.
Chỉ là, lần này không giống lần trước, lần trước là cô chủ động ngồi đợi hắn, còn lần này, hắn đã nhàn nhã ngồitrên chiếc ghế sofa sang trọng, thong thả chờ đợi phạm nhân bị áp giải vào phòng, không ai khác ngoài Đường Hinh Nhã.
Đường Hinh Nhã đứng trân trân ở chính giữa căn phòng rộng lớn, một tay cô siết chặt lấy mảng áo rách tả tơi trước ngực, tay còn lại xách chiếc túi nhỏ. Ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt của Cổ Nhậm Bắc. Lúc này, hắn đang dùng ánh mắt ung dung, nhàn nhã lướt dọc từ trên xuống dưới cơ thể cô, thưởng thức vẻ ngoài nhếch nhác, thảm hại của con mồi.
Ánh nhìn thâm trầm, tĩnh lặng của hắn dường như chứa đựng sự hứng thú tột cùng. Hắn cất giọng hỏi, âm điệu trầm thấp: “Thế nào? Cảm giác bị lão già Đỗ Thành kia làm nhục có thú vị không?” Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn trông không khác nào một con sói già đơn độc đầy lịch lãm, khi nói chuyện, đôi mắt híp lại một cách nguy hiểm.
Cô im lặng không đáp, bờ môi bặm chặt đến rỉ máu. Nghĩ lại cảnh tượng tủi nhục vừa rồi, khi bị Đỗ Thành đè nghiến dưới thân, cái miệng hôi hám như cá ươn của gã chực vồ lấy cô… Nước mắt nơi khóe mắt cô không tự chủ được mà rơi lã chã, kéo theo đó là một cái rùng mình thấu xương của cả cơ thể.
Cổ Nhậm Bắc bỗng chốc bật cười: “Xem ra ông ta đã khiến cô tổn thương không nhỏ nhỉ? Cũng may là Cố Nhất Đồng đến kịp lúc. Chuyện này, cô định báo đáp tôi thế nào đây?”
Đường Hinh Nhã trừng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm, cô vặn hỏi: “Tất cả những chuyện này chẳng phải đều nhờ ơn huệ của anh ban tặng sao? Đầu tiên là khiếu nại tôi, bây giờ lại giả nhân giả nghĩa đón tôi về đây. Rốt cuộc anh muốn bày ra trò mèo gì nữa đây?”
“Xem ra là tôi có lòng tốt nhưng lại làm ơn mắc oán rồi.” Hinh Nhã với tay lấy chiếc điện thoại không dây đặt bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, đưa cô ta trả về Hiến Tây cho tôi.”
Sau khi cúp máy, hắn quay sang nhìn cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Bây giờ thì cô vừa lòng rồi chứ?”
Đường Hinh Nhã đứng sừng sững tại chỗ, cô nhíu chặt mày nhìn bộ dạng dửng dưng như không của Cổ Nhậm Bắc, ngọn lửa uất ức trong lòng bỗng chốc bùng cháy dữ dội. Cô vừa tủi nhục lại vừa căm phẫn.
Rất nhanh sau đó, Cố Nhất Đồng dẫn theo hai binh lính ban nãy bước vào phòng. Nhìn thấy quân lính, hai tay Đường Hinh Nhã càng siết chặt hơn mảnh áo rách nát trước ngực. Cô nhìn Cổ Nhậm Bắc, ánh mắt giờ đây đã hoàn toàn chuyển sang sự khẩn cầu, van nài tội nghiệp.
Chẳng màng đến tôn nghiêm, cô quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo: “Cổ tiên sinh, xin anh đại nhân đại lượng, tha cho tôi lần này đi.” Rốt cuộc cô cũng phải hạ mình trước hắn bằng chất giọng khàn đặc, hạ giọng van xin.
Thế nhưng, Cổ Nhậm Bắc lại chẳng hề có chút phản ứng nào. Ngược lại, hắn thong thả đổi sang một tư thế ngồi vô cùng biếng nhác, giống như một khán giả đang thưởng thức một vở kịch hay trên sân khấu, lạnh lùng nhìn Đường Hinh Nhã. Biết hắn không động lòng, cô đành phải cắn răng nói tiếp: “Đêm nay anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin anh đừng gửi tôi trở lại chỗ lão già đó, xin anh hãy để tôi được tiếp tục làm việc ở Hiến Tây. Tôi cầu xin anh, Cổ tiên sinh.”
“Thật sự là làm gì cũng được sao?” Rốt cuộc hắn cũng chịu mở miệng hỏi, âm điệu mập mờ đến cực điểm.
Đường Hinh Nhã gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn ngập sự khẩn cầu nhìn chăm chằm vào hắn.
“Được thôi, vậy thì buông bàn tay đó ra đi.” Ngón tay Cổ Nhậm Bắc khẽ nâng lên một cách lười nhác, ra hiệu cho cô buông bàn tay đang che chắn trước ngực ra.
Đường Hinh Nhã mím chặt môi nhìn hắn, rồi từ từ nới lỏng các ngón tay. Mảnh vải rách nát lập tức như dòng nước tuột khỏi cơ thể cô, lộ ra chiếc áo lót màu đen ôm trọn lấy khuôn ngực đầy đặn, trắng ngần, thế nhưng trên làn da ấy lại hằn lên những vệt bầm dập mới do cuộc giằng co vừa rồi để lại.
Khóe môi Cổ Nhậm Bắc khẽ giật giật, đồng tử co rút lại đầy nguy hiểm, ánh mắt càng thêm thâm trầm và sắc lẹm. Hắn chậm rãi nói: “Quy định ở Hiến Tây thế nào chắc cô rõ hơn tôi. Đã là người hầu rượu thì phải quỳ gối mà rót rượu. Cô cứ thế mà quỳ gối bò lại đây đi, ở đây tôi có hai chai vang.”
Đường Hinh Nhã ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cô cứ thế quỳ gối từng chút, từng chút một tới trước mặt hắn, dừng lại bên cạnh chiếc bàn trà thấp. Nhìn hai chai rượu vang đặt trên bàn, cô vốn là tiểu thư đài các sinh ra trong nhung lụa nên lập tức nhận ra đây là hai dòng vang vô cùng danh tiếng và đắt đỏ. Một chai là Port của Bồ Đào Nha, chai còn lại là Sherry của Tây Ban Nha.
Đường Hinh Nhã vươn tay cầm lấy chai rượu Port trước, định bụng rót vào chiếc ly thủy tinh chân cao thì bên tai vang lên tiếng nói trầm đục của Lục Bắc Quận: “Một trong hai chai rượu này đã được bỏ thêm thuốc, cô cứ rót mỗi loại một ly đi.”
Bàn tay Đường Hinh Nhã khẽ run lên một nhịp, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, thản nhiên rót tiếp ly rượu Sherry từ chai còn lại. Rót xong xuôi, cô thu tay về, quỳ gối một cách quy củ trước mặt hắn.
“Cha tôi chết vì trúng độc. Sau này tôi điều tra ra loại độc tố đó được pha trong một loại rượu, mà số rượu đó lại chính do cha cô tặng. Ông ta biết cha tôi chỉ thích uống Port và Sherry. Cho nên bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi. Trước mặt cô là hai ly rượu, có một ly là do cha cô gửi đến năm xưa. Cô tự mình chọn lấy một ly, chọn xong thì uống cạn nó đi.”
Đường Hinh Nhã đột ngột ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười đắc ý hiện rõ trên khóe môi Cổ Nhậm Bắc. Hắn dường như vô cùng mãn nguyện với cách thức của trò chơi này. Thế nhưng, có một ly rượu chứa độc…
Nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt cô, nụ cười của Cổ Nhậm Bắc càng thêm phần ngạo nghễ. Hóa ra, hắn thực sự muốn dồn cô vào chỗ chết bằng cách thức tàn nhẫn này.
Nhưng mà thiết nghĩ, chết đi cũng tốt, chết rồi sẽ không phải chịu đựng sự đày đọa, sỉ nhục của hắn nữa. Cô vẫn kiên định chọn lấy ly rượu Port được rót đầu tiên, nhàn nhạt lên tiếng: “Tôi biết anh đem toàn bộ mối thù hằn với cha tôi đổ lên đầu tôi. Anh muốn báo thù cho cha mình, anh muốn tôi phải chết. Được thôi, tôi chấp nhận. Nhưng tôi hy vọng sau chuyện này anh có thể buông tha cho mẹ tôi, như vậy cũng không uổng công tôi tới đây một chuyến.”
Nói đoạn, cô dứt khoát bưng ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn sạch không sót một giọt.