Một tay Rodrigo chống phía sau lưng cô, tay còn lại từ từ đưa lên. Thanh Lê không đoán được ý đồ của anh ta, sợ đến mức nhắm nghiền mắt lại theo bản năng. Thế nhưng, một cảm giác lạ lẫm trên bờ môi khiến cô lại phải hé mở đôi mắt hạnh.
Vừa mở mắt ra, cô đã thấy yết hầu anh ta chuyển động mạnh một cái, rồi nghe anh ta cười khẽ: “Không biết chỗ này thì có ngọt hay không đây?”
Ý anh ta là sao?
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông đã áp sát tới. Một cảm xúc ấm nóng truyền đến từ làn môi. Thanh Lê sững sờ, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc… Cô bị cưỡng hôn sao?
Nhận ra sự thật đó, Thanh Lê đưa tay định vùng vẫy, nhưng chỉ cần một cái nắm tay nhẹ nhàng, anh ta đã khóa chặt hai cổ tay cô vào lòng bàn tay mình.
Cảm giác mềm mại nơi đầu môi khiến cả người anh ta rùng mình một cái. Một luồng khoái cảm không tên chạy dọc từ sống lưng thẳng lên đại não. Mẹ kiếp, sướng thật!
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ! Anh ta còn muốn nhiều hơn thế!
Người đàn ông này dường như có bản năng bẩm sinh, môi răng dễ dàng lách qua bờ môi cô gái nhỏ để tiến sâu vào bên trong. Anh ta giày xéo, vần vò hai cánh môi mềm mại ấy bằng một sự nôn nóng đến cực điểm, chẳng theo một quy tắc nào cả. Anh ta giống như một kẻ lữ hành sắp chết khát giữa sa mạc nay bỗng tìm thấy ốc đảo, cuồng nhiệt và hối hả cướp đoạt những giọt nước ngọt lành duy nhất.
Vẫn chưa đủ, vẫn thấy chưa thỏa mãn.
Vô thức, Rodrigo nhổm người lên, một tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh dẻ của cô gái nhỏ, thản nhiên xoay người một cái. Vậy là Thanh Lê bị ép ngồi lọt thỏm trên đùi anh ta trong khi nụ hôn vẫn chưa hề dứt. Cô cố chống đầu gối định đẩy ra xa, nhưng bàn tay đang siết eo cô hơi dùng lực một chút là cô đã chẳng thể cử động nổi nữa. Cô định dùng tay đẩy, nhưng cả hai cổ tay vẫn đang bị anh ta kìm kẹp chặt chẽ trong lòng bàn tay.
Không thoát được! Hoàn toàn không tài nào thoát ra được.
Những vết bẩn từ miếng bánh trên người cô theo từng cử động mà dính sang cả lồng ngực anh ta. Mùi thơm ngọt đến lịm người tỏa ra khắp không gian, như muốn kéo người ta chìm đắm sâu hơn vào cơn mê này.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi cô gái nhỏ sắp sửa nghẹt thở đến nơi, Rodrigo mới chịu đại phát từ bi mà buông cô ra…
Nhìn cô gái trong lòng mình giờ đây mềm nhũn như một vũng nước, anh ta vươn tay nâng cái đầu đang không còn chút sức lực nào của cô lên. Bờ môi vốn hồng hào giờ đã sưng đỏ mọng lên, trông đáng thương vô cùng như đang thầm tố cáo kẻ thủ ác là anh ta.
Rodrigo chậc lưỡi cười nhạt, ánh mắt men theo cái nhìn của cô rồi từ từ hạ xuống. Khi thấy vùng xương quai xanh tinh xảo của cô đang dính đầy kem bánh hỗn độn, đôi mắt dài hẹp của anh ta khẽ nheo lại, anh ta nhoẻn miệng cười một cách đầy phóng túng và lười biếng: “Bé con à, lãng phí thức ăn… là không ngoan đâu nhé.”