Đến nội dung chính

Chương 8

admin 585 Chữ Cài Đặt

Trong lúc nói chuyện, trên boong du thuyền đã có hai người đàn ông mặc đồ lính thuê đứng đợi sẵn. Thấy Rodrigo, họ lập tức cúi người hành lễ đầy vẻ kính cẩn: “Chào Sếp!”

Ngay sau đó, một người nhanh nhẹn hạ cầu thang xuống, tấm ván kim loại đập “choang” một tiếng xuống bãi cát, làm bụi cát nhỏ bay tứ tung.

Cả người Thanh Lê cứng đờ, cô bị anh ta nửa kéo nửa lôi, ôm chặt trong lòng mà đưa lên du thuyền. Đi qua mấy dãy hành lang trải thảm dày, rẽ qua rẽ lại vài lần, cuối cùng họ dừng lại trước một sảnh lớn rộng thênh thang.

Vừa mới đứng vững, cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức quên cả thở.

Đây nào phải du thuyền bình thường, rõ ràng là một pháo đài di động cực kỳ xa hoa. Giữa sảnh lớn trải một tấm thảm lông cáo trắng muốt. Ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Sau quầy bar, đủ loại rượu quý nồng nặc hổ phách xếp hàng san sát. Một người phục vụ mặc áo đuôi tôm, tay bưng khay bạc đứng cung kính chờ sẵn ở một bên.
Thế nhưng, dù trang trí có tinh xảo đến đâu cũng không giấu nổi mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí. Thanh Lê tinh mắt để ý thấy trong góc phòng có mấy món đồ dài ngoằng được phủ bạt, nhìn hình dáng mập mờ có vẻ là súng ống.

Họn họ còn buôn bán cả vũ khí sao? Nhận ra điều này, lòng cô gái nhỏ chùng xuống tận đáy vực.

Trong lúc cô còn đang thẫn thờ, Rodrigo đã đẩy cô xuống ghế sofa, còn bản thân anh ta thì lười biếng ngả người vào chiếc ghế đơn đối diện. Anh ta gác đôi chân dài lên bàn trà, rồi thản nhiên hất cằm một cái. Người phục vụ hiểu ý ngay lập tức, rót một ly rượu đỏ tươi như máu đưa tận tay anh ta.

Rodrigo nhìn cô gái đang ngồi cứng đờ đầy khép nép trên ghế, khẽ chậc lưỡi cười nhạt: “Bé con à…”

Nghe thấy giọng người đàn ông, Thanh Lê ngay lập tức ngồi thẳng lưng hơn nữa, trông chẳng khác gì một học sinh ngoan hiền đang chịu phạt. Rodrigo liếc mắt nhìn qua, thấy cảnh đó chỉ cảm thấy buồn cười. Anh ta lắc nhẹ ly rượu một cách quý tộc, để mặc chất lỏng màu đỏ thẫm vẽ lên thành ly những đường cong mê hoặc: “Thay bộ đồ khác đi, tối nay đi gặp mấy người với tôi.”
Thanh Lê siết chặt nắm tay, cố trấn tĩnh mà hỏi: “Nếu tối nay tôi đi gặp người với anh… thì anh có thả tôi đi không?”

Rodrigo từ từ nhướn mày, gương mặt lộ vẻ giễu cợt. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, nốc cạn ly rượu trong tay rồi tùy ý ném cái ly không vào lòng người phục vụ đang chờ bên cạnh: “Cút sang góc kia đi.”

Người phục vụ vội vàng ôm lấy ly rượu, mắt không dám nhìn thẳng, lui ra ngoài. Sảnh lớn rộng thênh thang giờ chỉ còn lại cô và anh ta. Một bầu không khí căng thẳng khó tả bắt đầu bao trùm.

Rodrigo nhàn nhã thưởng thức vẻ lúng túng và sợ hãi của cô gái nhỏ. Một lúc sau, anh ta đột ngột vươn tay, kéo mạnh cô vào lòng mình.