Đường Hinh Nhã nhìn người đàn ông trước mặt, cô càng lúc càng không hiểu người này đang nói gì. Hắn tìm cô quá lâu rồi? Hắn quen cô sao?
Đường Hinh Nhã bị hắn bóp cằm như vậy đương nhiên nảy sinh cảm giác khó chịu vì bị xúc phạm. Cô muốn né cằm ra chỗ khác nhưng hắn lại giữ rất chặt, còn nâng cao lên vài phần. Đường Hinh Nhã không chịu nổi cảm giác ngột ngạt này, cô nhíu mày hỏi hắn: “Tôi có quen anh không?”
“Không, cô không quen.” Cổ Nhậm Bắc lắc đầu, giọng điệu dửng dưng.
“Vậy tại sao anh lại tìm tôi?”
“Tôi muốn làm một giao dịch với cô.”
“Giao dịch gì?”
“Giao dịch tình tiền, một tỷ hai trăm triệu, tôi muốn cô!” Giọng điệu của Cổ Nhậm Bắc nhẹ tênh, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng Đường Hinh Nhã lập tức trợn tròn mắt, như thể có ngọn lửa sắp phun ra từ đôi con ngươi đen nhánh. Cô mạnh bạo lắc đầu, dứt khoát hất chiếc cằm ra khỏi ngón tay hắn. Cô lườm hắn, không kiêng nể gì mắng: “Anh bị bệnh à!”
Nói xong cô liền vớ lấy chiếc túi, tay kia định mở cửa xe, chính lúc đang định đứng dậy rời đi thì bị người đàn ông phía sau đột ngột tóm lấy. Cô còn chưa kịp phòng bị gì thì đã bị hắn kéo một phát trở lại vị trí cũ, hắn dùng cơ thể mình đè chặt lấy cô không cho nhúc nhích.
Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này, việc hắn biết tên cô, lại còn yêu cầu làm giao dịch với cô đã khiến cô đủ kinh ngạc rồi. Lúc này hắn lại đè cô dưới thân, Đường Hinh Nhã càng kinh hãi đến mức tim đập loạn nhịp, trong đầu toàn là những suy nghĩ tồi tệ nhất.
Cô thẹn quá hóa giận, ra sức giãy giụa vài cái nhưng nhận ra hắn hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô. Đường Hinh Nhã cuối cùng không nhịn nổi nữa, hướng về phía hắn hét lên: “Buông tôi ra! Đồ lưu manh này! Nếu không tôi báo cảnh sát đấy!”
Cô vừa mắng vừa dùng chiếc túi xách trong tay đập túi bụi vào người hắn.
Mặc dù đối với hắn, lực đánh này chẳng khác nào gãi ngứa, nhưng hắn vẫn cảm thấy phiền phức. Bàn tay lớn vung lên, chuẩn xác tóm gọn cả hai tay cô ra sau, hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn cảnh cáo: “Yên phận chút đi, bằng không tôi ra tay thật đấy!”
Đường Hinh Nhã bị câu nói của hắn dọa cho run bắn, động tác đánh trả và giãy giụa liền khựng lại. Trong ánh mắt phẫn nộ của cô còn đan xen cả sự tủi nhục, tổn thương vì bị xâm phạm.
“Tôi biết cô đang rất cần một tỷ hai trăm triệu này.” Cổ Nhậm Bắc vẫn ghé sát đỉnh đầu cô mà nói, chất giọng trầm thấp, từ tính đầy quyến rũ bên tai cô.
Đường Hinh Nhã quay mặt sang hướng khác để né tránh, bởi hơi thở ấm nóng của hắn cứ phả thẳng vào mặt cô. Cô không thể chịu đựng được khoảng cách quá gần và tư thế mập mờ, ám muội này.