Gã đội trưởng cười khẩy sau lớp mặt nạ: “Tiến sĩ Minh An, lệnh cấp trên là tuyệt đối. Mời ngài và cô nhà đi theo chúng tôi.”
Hắn vừa dứt lời, hai tên lính phía sau đã lao tới, nhưng mục tiêu của chúng không phải là Minh An, mà là Minh Nguyệt đang đứng co ro phía sau.
“Các người làm cái gì vậy?” Minh Nguyệt thét lên, cố gắng lùi lại nhưng vấp phải chân bàn.
Minh An quát lớn, ngọn lửa trên tay bùng lên thành một quả cầu lửa khổng lồ ném thẳng về phía hai tên lính: “Cút ngay!”
Nhưng gã đội trưởng dường như đã chuẩn bị trước. Hắn giơ lên một thiết bị hình tròn, ngay lập tức một màn chắn năng lượng màu xanh nhạt hiện ra, nuốt chửng quả cầu lửa của Minh An. Đồng thời, một tiếng “phụt” nhỏ vang lên. Một mũi kim tiêm cực nhỏ bắn ra từ cổ tay gã, găm thẳng vào bả vai Minh An.
Minh An khựng lại, cả người cứng đờ. Độc tố thần kinh cực mạnh lan tỏa trong tích tắc, khiến các cơ bắp của anh co rút dữ dội. Anh lảo đảo, khuỵu một chân xuống sàn, đôi mắt long lên sòng sọc đầy tơ máu.
“Anh hai!” Minh Nguyệt hoảng hốt lao tới đỡ anh, nhưng chưa kịp chạm vào tay Minh An thì một bàn tay thô bạo đã túm lấy tóc cô, giật ngược ra sau.
“A đau!” Cô kêu lên, nước mắt sinh lý trào ra. [Đau thật đấy! Tên khốn này không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?]
“Bắt được mục tiêu số 1. Rút lui!” Gã đội trưởng ra lệnh lạnh lùng.
Một tên lính bịt chặt miệng Minh Nguyệt bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê nồng nặc mùi hóa chất. Cô vùng vẫy, móng tay cào cấu vào cánh tay bọc giáp của hắn nhưng chẳng khác nào gãi ngứa. Cảm giác chóng mặt ập đến nhanh chóng, mí mắt cô nặng trĩu. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là Minh An đang cố gắng bò về phía mình với khuôn mặt méo mó vì giận dữ và bất lực.
“Buông… buông cô ấy ra…” Minh An gầm lên, giọng nói khản đặc như tiếng thú bị thương. Anh cố gắng kích hoạt dị năng một lần nữa, nhưng cơ thể phản bội lại ý chí, chỉ có vài tia lửa yếu ớt lóe lên rồi tắt ngấm.
Gã đội trưởng bước tới, cúi xuống nhìn Minh An với vẻ thương hại giả tạo: “Xin lỗi nhé Tiến sĩ, đây là lệnh từ “bên trên”. Cô em gái xinh đẹp của ngài sẽ có ích cho nhân loại hơn là làm vật trang trí trong nhà.”
Nói rồi, hắn rút chốt một quả lựu đạn khói độc, ném nhẹ xuống sàn nhà ngay trước mặt Minh An.
“Khụ… Khụ…” Khói tím bốc lên mù mịt. Minh An cảm thấy phổi mình như bị thiêu đốt, tầm nhìn mờ đi. Anh trân trân nhìn bọn chúng vác Minh Nguyệt lên vai, chạy nhanh ra khỏi cửa.