Đến nội dung chính

Chương 58

admin 1.471 Chữ Cài Đặt

“Nhân viên y tế lại đây kiểm tra cho họ xem. Vừa rồi họ bị kẹt trong kén tường vi đột biến, nồng độ phấn hoa và mùi hương bên trong đều đã vượt quá mức an toàn, xem xem có để lại ảnh hưởng gì không.” Đội trưởng Mã dẫn theo một người mặc đồ bảo hộ đi tới. Đồ bảo hộ của người này có ký hiệu đặc biệt, phía trên in một hình chữ thập đỏ tươi. Không chỉ vậy, ở phía ngoài còn đậu sẵn một chiếc xe cấp cứu.

Bốn người nhóm Lâm Vi được dẫn sang thực hiện một loạt kiểm tra. Kết quả cuối cùng xác định: ngoại trừ việc bị ảnh hưởng đôi chút bởi mùi hoa quá nồng thì cơ thể họ không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng.

“Mùi hương của hoa tường vi đột biến sẽ kích thích cảm xúc, có loại còn phóng đại sự sợ hãi trong lòng lên. Cũng may là các bạn xử lý kịp thời, chứ nếu chậm trễ thêm chút nữa để vết thương hở tiếp xúc với phấn hoa thì chưa biết chừng đã bị nhiễm độc rồi.” Cô gái bên y tế tên là Yến Sơn Nguyệt, chính cô ta cũng cảm thấy mấy người này đã cực kỳ may mắn. Bởi vì không thể lập tức xác định chính xác gốc cây nào bị biến dị, thầy của cô ta từng đề xuất phương án chặt bỏ toàn bộ khu vực, nhưng lần nào cũng bị cấp trên thẳng thừng từ chối.
Yến Sơn Nguyệt biết nuôi sống được một gốc tường vi không phải điều dễ dàng gì, nhưng nếu đem so với mạng người thì tường vi có là gì đâu. Đáng tiếc là ngay cả thầy cô ta còn chẳng thể thay đổi được thực tế này, thì một người thấp cổ bé họng như cô ta lại càng không thể. Cũng may là cấp trên vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhân tính, trong suốt thời gian thu hoạch luôn bố trí đội y tế túc trực sẵn bên ngoài. Tuy không thể ứng cứu cho tất cả mọi người, nhưng ít nhất những ai bị thương nhẹ sẽ được sơ cứu kịp thời ngay từ phút đầu.

Yến Sơn Nguyệt nhìn lướt qua những đường hoa văn biểu hiện nhiễm độc trên mặt Lục Nhiên, nhẹ nhàng hỏi: “Anh là người nhiễm bệnh sao? Bị nhiễm bao lâu rồi, có cần tiếp nhận điều trị không?”

Lục Nhiên hời hợt đáp: “Không cần.”
Yến Sơn Nguyệt không hỏi thêm nữa. Chi phí điều trị cho người nhiễm bệnh cực kỳ đắt đỏ, họ đều chỉ là những người khai hoang, không đủ khả năng chi trả cho những khoản phí đó cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là cô ta thấy tiếc nuối, hắn hãy còn trẻ như vậy.

Bước xuống khỏi xe y tế, Lâm Vi không cưỡng lại được tò mò liền bước tới quan sát kỹ những đường hoa văn trên mặt Lục Nhiên. Thực ra hoa văn đã mờ đi rất nhiều, nếu không nhìn thật kỹ thì khó mà nhận ra.

“Cơ thể anh còn thấy chỗ nào khó chịu không?” Vừa rồi nhân viên y tế đã xử lý qua vết thương cho Lục Nhiên, nhưng cũng chỉ đơn giản là xịt chút thuốc sát trùng.

Lục Nhiên lắc đầu.

Lâm Vi ngập ngừng rồi lên tiếng: “Tình trạng nhiễm bệnh của anh vẫn nên trị liệu sớm thì hơn. Nếu thiếu tiền tôi có thể cho anh mượn.”
Nhờ bán nông sản mà cô đã tích lũy được không ít điểm cống hiến. Tình trạng của Lục Nhiên hiện tại chưa nghiêm trọng, chắc chỉ cần dùng thuốc chống ô nhiễm cấp trung là có thể chữa khỏi.

“Cô muốn cho tôi mượn tiền sao?” Lục Nhiên nhướn mày nhìn Lâm Vi.

Lâm Vi gật đầu quả quyết: “Đúng vậy. Anh có muốn mượn không?”

“Không cần đâu, tôi sợ cô tính lãi cao lắm.”

“Không lấy một đồng lãi nào luôn.”

Lục Nhiên bình thản đáp: “Cảm ơn cô, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định điều trị.”

Lâm Vi tuy không hiểu nguyên do, nhưng cô chọn cách tôn trọng quyết định của hắn.

“Được rồi, bản thân anh tự biết chừng mực là được.”

Nhiệm vụ thu hoạch vẫn phải tiếp tục thực hiện. Có điều lần này mỗi người bọn họ đều được phát thêm một chiếc mặt nạ phòng độc.

Bên trong bầu không khí nồng nặc mùi hương đến mức ngột ngạt buồn nôn, khiến cả đội bảo an lẫn nhân viên y tế đều phải dắt díu nhau chạy trốn ra ngoài.

Lần này Lâm Vi cố ý chọn một vị trí thật xa chỗ Chu Cảnh Thành để thu dọn. Sau khi dị năng được nâng cấp, tuy rằng mùi hoa xung quanh vẫn gây ra đôi chút nhiễu loạn, nhưng cô vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được liệu gốc hoa dưới tay mình có dấu hiệu đột biến hay không. Chỉ có điều nếu khoảng cách quá xa thì cô hoàn toàn không thể dò xét tới.

“Anh xích lại gần tôi chút đi.”

Lục Nhiên không biết bị làm sao, từ lúc quay trở lại công việc cứ luôn duy trì khoảng cách cách cô hơn một mét, làm cô chẳng thể cảm nhận nổi gốc hoa dưới tay hắn có đột biến hay không.

Lục Nhiên quay đầu lại, nhích về phía cô vỏn vẹn chừng mười xentimét.

Lâm Vi bất lực cất lời: “Lại gần chút nữa đi, tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ.” Cô chủ động bước sang, vậy mà Lục Nhiên vẫn cố tình kéo giãn khoảng cách ra. Chẳng biết cái người này lại dở chứng gì nữa, dù cho có không thích người khác tới gần thì cũng đâu cần phải đến mức này, trên người cô có phải mang độc tố đâu cơ chứ.

“Yên tâm đi, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ cứu cô.”

“Thế cũng không được, ở xa quá tôi thấy không có cảm giác an toàn.” Lâm Vi cũng chẳng buồn giải thích thêm. Dù sao cô cũng phải bảo đảm cả mình lẫn Lục Nhiên không bị thực vật đột biến bất ngờ tấn công lần nữa.

Lục Nhiên đành phải nhích lại gần thêm một chút, dù rằng nét mặt hắn có phần sa sầm khó chịu, nhưng Lâm Vi coi như không thấy.

Đến buổi chiều, cả đội lại đụng độ thêm ba đợt tấn công từ thực vật đột biến, trong đó nhóm của bọn họ lại dính phải một đợt. Lần này nạn nhân bị tấn công là Mao Lợi và Trương Hiểu. Bọn họ rõ ràng không được may mắn như nhóm trước, lúc thoát ra được thì đùi của Mao Lợi đã bị rễ cây đột biến đâm thủng một lỗ, còn trên người Trương Hiểu thì ghim đầy những cái gai nhọn do thực vật đột biến để lại.

Lâm Vi nhân lúc mọi người đang tập trung cứu người liền tranh thủ thời gian hấp thu một đợt năng lượng biến dị.

Hai nhóm còn lại tình hình còn tồi tệ hơn, trực tiếp dẫn đến thương vong chết người. Nhìn cái xác với vết đâm xuyên người được khiêng ra ngoài, không ít người đã vội che mắt lại không dám nhìn.

Lâm Vi lặng lẽ nhìn thi thể ấy. Ở thời mạt thế, dù trước đây cô chỉ ở tuyến sau, nhưng ngày nào cũng chứng kiến biết bao xác người chất đống: từ những quân nhân, dị năng giả ra chiến trường, cho đến các tiểu đội tự phát trong căn cứ, hay cả những người bình thường bị hoàn cảnh sống dồn vào đường cùng.

Thấy người chết quá nhiều rồi, cô nhìn những thi thể này đã chẳng còn chút cảm xúc dâng trào nào nữa.

“Đi thôi, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành đâu.” Lục Nhiên thản nhiên cất lời.

Lâm Vi gật đầu, quay người bước tiếp theo sau Lục Nhiên. Thái độ của hai người họ thể hiện ra quá đỗi bình tĩnh, khiến Trần Du Du đứng cạnh không chịu nổi phải buột miệng: “Đúng là đồ máu lạnh.”

Lâm Vi cạn lời quay sang nhìn cô ta: “Cô không máu lạnh thì sao vừa rồi không lao lên cứu người đi?”

Nhóm gặp nạn nằm ngay đối diện, khoảng cách với nhóm của Trần Du Du chẳng xa là mấy.

Sắc mặt Trần Du Du lập tức biến đổi, kinh ngạc đến mức khó tin nhìn Lâm Vi: “Cô bảo tôi xông vào đó chịu chết chắc?”

Cảm giác bất lực khi phải nói chuyện với kẻ đầu óc có vấn đề lúc này Lâm Vi mới hoàn toàn cảm nhận được. Cô lười chẳng buồn bố thí thêm cho Trần Du Du dù chỉ một ánh nhìn.