Đến nội dung chính

Chương 36

admin 479 Chữ Cài Đặt

Vậy mà Tạ Tùy Dã lại như không hề hay biết gì.

Có người cảm thấy không thoải mái, mượn rượu để trêu chọc:

“Tạ chưởng quầy thật có phúc khí, trong nhà có hai người muội muội rực rỡ như ánh mặt trời, lại thêm bóng hồng tri kỷ dịu dàng như vầng trăng, bọn ta sinh ra trong nhà cao cửa rộng mà khó lòng thấy được cảnh đẹp như vậy, thật khiến người ta ghen tị.”

Tạ Tư Phù liếc xéo người đó một cái.

Tạ Tùy Dã đưa mắt nhìn qua, bàn tay đeo nhẫn bảo thạch chậm rãi xoay chén rượu:

“Phàn lang sao lại nói vậy, ta ngược lại rất hâm mộ ngươi đấy.”

Phàn lang không khỏi chỉnh lại y phục, nhướng mày cười hỏi: “Ồ? Vậy sao?”

“Tất nhiên rồi, cuộc đời của ngươi chính là lý tưởng của ta.” Tạ Tùy Dã thong thả cảm thán:

“Ta vốn luôn muốn làm một kẻ ăn chơi vô độ, tiếc là sinh ra đã mang số vất vả, lại quá biết cách kiếm tiền, đời này chắc không sống nổi cảnh chơi bời lêu lổng, ăn không ngồi rồi như ngươi được.”
Dứt lời, cả bàn cười ồ lên.

Du Tông Hi là người cười lớn nhất, gập cả người lại mà ôm bụng kêu đau.

Sắc mặt Phàn lang lộ vẻ xấu hổ nhưng lại không làm gì được y, chỉ đành cười theo một tiếng cho đỡ ngượng ngùng.

Gã không ngờ Tạ Tùy Dã lại có bản lĩnh mỉa mai người khác ngay trước mặt một cách khéo léo như thế, khiến đối phương vừa tức vừa buồn cười mà không cách nào cãi lại.

“Hì hì.” Phàn lang gượng cười, nghiêm mặt nói: “Sớm đã nghe danh Tạ chưởng quầy hóm hỉnh, hôm nay mới được đích thân lĩnh giáo…”

Lời gã chưa dứt, Tạ Tùy Dã đã nhẹ nhàng ngắt lời:

“Đó là vinh hạnh của ngươi.”

“…”

Lại một trận cười lớn nổ ra như sấm dậy.

Tạ Tư Phù cười vô cùng sảng khoái, Uyển Duệ và Doãn Đồng nhìn nhau mím môi cười thầm.

Mặt Phàn lang hết đỏ lại xanh, bị người bằng hữu thân thiết nhất bên cạnh vỗ vai an ủi, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Tạ Tùy Dã nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phía đối diện bàn tròn.

Bảo Nặc và Phùng Tam Lang đang trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, chẳng thèm để ý đến sự náo nhiệt của họ, dù sao cũng chỉ là mấy trò đùa nhạt nhẽo nghe phát chán rồi.

“Quen dần là được thôi.” Du Tông Hi an ủi Phàn lang: “Chúng ta ai cũng từng bị huynh ấy châm chọc cả, chẳng ai đỡ nổi lời của huynh ấy đâu.”

Thấy Phàn lang sắp không nhịn nổi nữa, bằng hữu thân thiết nhất của gã liền giúp nói đỡ để giữ thể diện cho gã: