Đến nội dung chính

Chương 8

admin 581 Chữ Cài Đặt

“Anh Mạnh.” Tần Oánh thay đổi sắc mặt nhanh chóng, giọng trở nên nũng nịu, sà vào lòng Nguyễn Mạnh: “Em lo cho chị Y quá. Tự nhiên chị ấy bán hết tài sản, lỡ bị lừa thì sao? Hay tối nay mình qua nhà chị ấy xem sao nhé? Em có làm món bánh chị ấy thích nhất.”

Trong mắt Tần Oánh lóe lên tia sáng độc địa. Bánh ư? Dĩ nhiên là có nhưng nhân bánh sẽ được tẩm một chút “gia vị” an thần đủ để Diệp Y ngủ say như chết. Và khi tỉnh lại, chiếc vòng ngọc sẽ đổi chủ.

*

Diệp Y trở về căn hộ Penthouse của mình khi trời đã sập tối. Căn hộ này nằm trên tầng 35, là nơi cô chọn làm “Pháo Đài Vĩnh Cửu”.

Vừa mở cửa, Mắm Tôm đã lao ra đón, miệng ngậm một tờ giấy.

Diệp Y cầm lấy. Đó là giấy báo phí dịch vụ chung cư. Cô vò nát nó ném vào thùng rác. Chẳng mấy chốc nữa, ban quản lý tòa nhà này sẽ là những con Zombie đầu tiên cô giết.
Cô đi vào phòng khách, nhìn quanh không gian rộng lớn 400 mét vuông.

“Quá yếu ớt.” cô lẩm bẩm, gõ tay lên lớp kính cửa sổ panorama. Kính cường lực hai lớp, chống được gió bão nhưng không chống được đạn bắn tỉa hay móng vuốt của bọn thú biến dị cấp 2.

Cửa chính là gỗ sồi, đẹp nhưng dễ phá. Tường thạch cao ngăn phòng quá mỏng manh.

Diệp Y mở bản vẽ thiết kế cô vừa phác thảo trong đầu.

Cô cần gia cố toàn bộ. Lớp kính sẽ được thay bằng kính chống đạn chuẩn quân sự dày 5cm. Tường sẽ được ốp thêm một lớp thép tấm và bông cách âm. Hệ thống thông gió độc lập. Máy phát điện năng lượng mặt trời và ắc quy dự trữ.

Và quan trọng nhất: Một căn phòng an toàn (Panic Room) được xây dựng ngay giữa nhà, nơi cất giấu kho lương thực và vũ khí.

[Ting tong.]

Chuông cửa vang lên.
Diệp Y liếc nhìn màn hình camera an ninh.

Bên ngoài cửa là Tần Oánh và Nguyễn Mạnh. Tần Oánh mặc váy trắng tinh khôi, tay cầm hộp bánh, gương mặt lộ vẻ lo lắng ngây thơ. Nguyễn Mạnh đứng sau, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

“Chị Y ơi, em Oánh đây. Em nghe nói chị bán nhà, em lo quá nên qua thăm chị.”

Giọng nói ngọt ngào vang lên qua loa, nghe như mật ngọt tẩm thạch tín.

Diệp Y đứng yên trong bóng tối, không bật đèn. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô, tạo nên những mảng sáng tối rợn người.

Mắm Tôm đứng cạnh chân cô, lông gáy dựng ngược, miệng gầm gừ khe khẽ, răng nanh lộ ra trắng ởn.

“Đến sớm hơn tao nghĩ.” Diệp Y thì thầm.

Cô không định mở cửa. Chưa phải lúc. Giết chúng bây giờ thì quá dễ dàng và rắc rối với pháp luật hiện hành. Cô muốn chúng sống. Sống để thấy cô đứng trên đỉnh cao trong khi chúng phải trườn bò dưới bùn lầy.
Diệp Y bấm nút micro, giọng nói lạnh băng vang lên:

“Cút.”

Chỉ một từ. Không giải thích.

Bên ngoài, nụ cười trên môi Tần Oánh cứng đờ. Nguyễn Mạnh trố mắt ngạc nhiên, rồi cơn giận bùng lên, hắn đập mạnh vào cửa:

“Diệp Y! Mày điên à? Tao và Oánh có lòng tốt qua thăm, mày ăn nói kiểu gì đấy? Mở cửa ra ngay!”