Khu nông nghiệp cũng chia thành nhiều vùng nhỏ, mang tiếng là Khu nông nghiệp đấy nhưng chẳng phải ai ở đó cũng có đất làm ăn, phần lớn đều là đi làm thuê cho người ta. Mấy sào ruộng của cha mẹ nguyên chủ cũng là nhờ chắt chiu mãi mới mua nổi, thế nhưng riêng khoản thuế má phải nộp hằng năm đã là một số tiền khổng lồ.
Năm nào trúng mùa thu hoạch thì mới tích góp thêm được chút đỉnh. Dù vậy, họ thương yêu nguyên chủ hết mực, có lẽ vì từng mất đi một đứa con nên bao nhiêu tình cảm họ đều trút hết lên người cô. Chỉ tiếc là cuối cùng cô lại làm cho cha mẹ phải thất vọng.
“Lục Nhiên, thật sự không có cách nào liên lạc với người nhà sao?” Lâm Vi rất muốn gửi một lời nhắn về nhà để báo rằng mình vẫn bình an.
“Quy định ở cái nơi này tạo ra là để trói buộc mấy kẻ nghèo rớt mồng tơi thôi. Chứ có tiền thì giờ cô muốn quay về lúc nào chẳng được, chỉ cần nộp phạt đủ khoản lương làm việc trong nửa năm cộng thêm tiền đền bù phá cam kết là xong.”
Lâm Vi chưa tính tới chuyện trở về vào lúc này. Việc không gánh nổi khoản điểm cống hiến lớn như thế là một chuyện, mặt khác cô cũng chưa biết phải đối mặt với cha mẹ nguyên chủ ra sao. Ít nhất cô cần chút thời gian để thích nghi, cũng như cho họ một lý do để tin rằng đứa con này đã thực sự thay đổi.
Lâm Vi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay – món đồ do đội bảo an cấp phát đồng bộ. Phải lấy lại máy liên lạc thì cô mới gửi tin cho người nhà được. Thôi thì chờ ít ngày nữa, làm xong việc đồng ruộng rồi tính.
Năng suất dọn dẹp hôm nay khá thấp, vì mấy bụi gai đỏ mọc chít chít gai nhọn, làm cực kỳ vất vả.
“Trước tiên cứ đi thuê một đôi găng tay đã.”
Hai người thuê xong găng tay, gột rửa sạch sẽ bụi bẩn trên người rồi mới đi về phía nhà ăn.
Nhà ăn không quá rộng, có lẽ do dự tính không có nhiều người ghé ăn nên lượng thức ăn chuẩn bị cũng chẳng có mấy.
Lâm Vi thấy có quầy chuyên bán thực vật đột biến liền ghé mắt nhìn thử. Một bát canh rau chân vịt trong vắt nhìn thấu đáy bát thế mà đòi tới sáu mươi điểm cống hiến. Cô nhìn thoáng qua lá rau, nó thậm chí còn nhỏ hơn loại cô mua lúc trước, cùng lắm chỉ dài bằng một ngón tay. Tính ra đội bảo an bán cho cô vẫn còn rẻ chán.
Chuyển sang quầy thịt đột biến, Lâm Vi cũng chẳng nhìn ra là thịt gì. Mỗi bát chỉ vỏn vẹn một miếng, nước canh nhạt nhẽo như nước lã, nổi lơ thơ vài váng mỡ, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi tanh nồng.
Cô không dám nhìn thêm nữa, tự thấy bản thân đã đánh giá quá cao tay nghề của đầu bếp nơi này.
Các món ở quầy đồ ăn thường cũng tệ chẳng kém. Bắp cải xào thịt xé phay thì lá bắp cải trông như chưa chín, lá cứng đơ, còn cơm thì cho quá nhiều nước, nhão nhét gần thành cháo.
Lâm Vi lập tức mất hết cảm giác thèm ăn. Xung quanh cũng có không ít người đang cằn nhắn, ai nấy đều chê đồ ăn hôm nay quá dở.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ đội mũ đầu bếp bước ra. Lâm Vi nhìn kỹ thì hóa ra là người quen.
Nhan Tiếu sa sầm mặt mũi, gõ mạnh chiếc xẻng nấu ăn cái “đoàng” xuống bàn: “Ồn ào cái gì! Đống đồ ăn này chưa bán hết thì đừng mơ có món mới. Ăn được thì ăn, không ăn thì thôi!”
Lâm Vi không ngờ bây giờ người ta làm ăn buôn bán mà lại hách dịch đến thế. Cô hạ thấp giọng hỏi Lục Nhiên: “Đội bảo an không mời nổi đầu bếp hay sao?” Cái tay nghề này cô tự làm trông còn bắt mắt hơn.
“Đầu bếp trước chết rồi, đầu bếp mới chưa tới nên hai ngày nay các đội bảo an phải bốc thăm nấu ăn.”
“Anh biết từ trước rồi à?”
“Tôi lại cứ nghĩ họ nấu cũng không đến nỗi nào.”
“Thôi, thà uống dịch dinh dưỡng còn hơn.”
Bảo sao hôm nay làm ít thế, chắc bản thân họ cũng biết khó bán. Lâm Vi định bụng mấy ngày tới sẽ không mò ra đây ăn nữa, chờ đầu bếp mới đến rồi tính sau.
Dịch dinh dưỡng trừ khoản dở tệ ra thì đúng là một món ăn nhanh cực kỳ tiện lợi, cứ mở nắp nhét vào miệng nuốt ực một cái là xong bữa.
Lâm Vi chật vật nuốt từng ngụm dịch dinh dưỡng cuối cùng rồi liếc nhìn thời gian trên đồng hồ: “Có đi tìm mấy người đó không?”
“Đi tìm từng người phiền lắm, cứ gọi hết bọn họ đến trạm bảo an đi.”
Trạm bảo an nằm ngay trước khu nhà tập thể của hai người. Lâm Vi nhanh chóng thấy tin nhắn của Lục Nhiên trong nhóm chung của đội bảo an số một.
[Đội trưởng Mã: Từ hôm nay, mảnh đất đã chia cho cá nhân nào mà tiếp tục bỏ hoang thì mỗi ngày sẽ bị phạt một trăm điểm cống hiến, trừ trực tiếp vào lương.]
Nhóm chung lập tức nổ tung.
[Thế này là sao? Chẳng phải bảo mỗi mảnh đất chỉ cần nộp phạt một lần là xong à, sao giờ lại tính theo ngày, mà giá lại chát thế?]
[Đội trưởng Mã, làm vậy không ổn đâu. Chúng tôi vốn có phải thanh tẩy giả đâu, trồng trọt cũng chỉ là dân tay ngang, đến lúc thu không bù nổi chi thì chẳng hóa ra tốn công vô ích à? Khoản phạt nói từ trước chúng tôi chịu nộp, giờ tôi nộp đủ luôn đây.]
[Đúng đấy, thà dành thời gian đó vào khu ô nhiễm thử vận may còn hơn. Trong đó cũng hái được rau dại với quả rừng, thu hoạch trực tiếp chẳng ngon hơn làm ruộng à.]
[Lục Nhiên: Ai không muốn làm ruộng thì ra trước cổng trạm bảo an gặp tôi. Đất đai sau này tôi sẽ nhận lại toàn bộ, lời lỗ tự chịu, nhưng mảnh đất đó sẽ thuộc về tôi chứ không còn thuộc về mọi người nữa.]
[Thật hay giả đấy, có người chịu gánh lại cơ à?]
[Tự dưng có kẻ ngốc chịu đứng ra làm kìa! Cả nhà còn chờ gì nữa, ra trạm bảo an mau! Lục Nhiên đúng không, chú mày nhất định phải đợi tôi đấy nhé!]
[Lục Nhiên: Tôi chỉ đợi đúng mười phút. Sau mười phút, mọi người tự chọn giữa làm ruộng hoặc nộp phạt.]
…
Lâm Vi không ngờ số người không muốn làm ruộng lại đông hơn cô tưởng. Không chỉ người của đội bảo an số một tới mà cả thành viên các đội khác cũng kéo đến. Tuy nhiên, đất của đội bạn nằm khá xa khu vực đội một, rất bất tiện cho việc trông nom, nên sau khi bàn bạc, Lâm Vi và Lục Nhiên quyết định không nhận.
Dù vậy, chỉ riêng đội bảo an số một thôi mà họ đã gom về tới ba mươi mảnh ruộng.
Nắm trong tay từng ấy suất đất, Lâm Vi không khỏi cảm thấy áp lực chồng chất.
“Liệu có nhiều quá không?”
Lục Nhiên thản nhiên: “Thêm một mảnh hay thêm mười mảnh cũng chẳng khác gì nhau, đến lúc đó thuê người về làm phụ là được.”
“Thuê ai cơ chứ?”
Mấy người đi khai hoang này hận không thể cắm cọc cả ngày trong khu ô nhiễm để săn thực vật đột biến, bằng không thì họ đã chẳng bỏ trống ruộng đồng như thế.
“Tôi sẽ trao đổi với đội trưởng Mã, nhờ ông ấy ra bên ngoài chiêu mộ một ít người dân bình thường vào đây.”
“Làm thế cũng được sao?”
Lục Nhiên quay sang nhìn cô: “Sao lại không? Chẳng phải chúng ta đang giúp đội bảo an gỡ rối đấy ư?”
Lâm Vi vỡ lẽ, đây là kiểu “được đằng chân lân đằng đầu”. Bằng không, vạn nhất Lục Nhiên mà buông tay không làm nữa thì đống đất này chỉ có nước để đội bảo an tự đi mà trồng. Cô không tin mấy tên đội viên suốt ngày đâm chém kia lại chịu ngoan ngoãn ở lại làm ruộng, nhất là khi giá trị thu hoạch từ mấy mảnh đất này đối với họ chẳng đáng là bao.
Lâm Vi vắt óc suy nghĩ xem làm sao để nâng cao giá trị nông sản.
Cô không dám lạm dụng dị năng hệ mộc, thành ra chỉ còn cách tập trung vào năng suất. Nếu may mắn, biết đâu lại xuất hiện vài cây đột biến, nhưng chuyện này đúng là chỉ có thể chờ may rủi. Với lại, nếu không phải vì điểm cống hiến thì cô thà cả đời này đừng bao giờ giáp mặt thực vật đột biến còn hơn.