Đến nội dung chính

Chương 4.1: Cậu hàng xóm

admin 1.142 Chữ Cài Đặt

Giọng nói có chút ma mị vừa cất lên, cô gái trên đống phế tích đã biến mất tăm. Giây tiếp theo, cô xuất hiện ngay trước mặt một con quái vật.

Không để nó kịp phản ứng, cô vươn tay tóm lấy nó, quật lên quật xuống như đập đất sét, hành hạ nó đến mức tiền đình đảo lộn rồi vo tròn nó lại thành một cục nhỏ xíu. Cô hé đôi môi đỏ mọng, định bỏ nó vào miệng.

Nhưng chưa kịp bỏ vào miệng, cục thịt đó đã bị lòng bàn tay cô hấp thụ sạch sẽ. Cô gái ngẩn người, vẻ mặt trầm tư suy ngẫm.

“Vị gà rán… Không tệ.”

Ăn xong con quái vật vị gà rán, cô gái chuyển ánh mắt sang những con còn lại.

Khoảnh khắc này, vị thế giữa thợ săn và con mồi đã hoàn toàn đảo ngược.

Tận mắt chứng kiến “đồng nghiệp” bị xơi tái, đám quái vật còn lại đều nghệt mặt ra. Chân chúng bồn chồn dậm tại chỗ, muốn lùi lại nhưng bản năng ham ăn lại níu kéo chúng ở lại.
Cái bộ não teo tóp của chúng không thể nào load kịp tình huống này: Tại sao cái thứ rõ ràng là “đồ ăn” kia lại có thể nuốt chửng đồng loại của chúng? Và tại sao chúng lại cảm thấy bị đe dọa bởi một miếng mồi ngon như vậy?

Bản năng sinh tồn gào thét bảo chạy ngay đi, nhưng cái bụng đói cồn cào lại bảo cứ từ từ đã. Mùi thơm tỏa ra từ “đồ ăn” quá sức quyến rũ, khiến chúng cứ đứng ngây ra như phỗng, tiến thoái lưỡng nan.

Sự thèm khát thúc giục chúng tiến lên, nhưng nỗi sợ hãi lại đóng băng đôi chân chúng.

Bạch Du Thu thì chẳng thèm quan tâm đến mâu thuẫn nội tâm của lũ quái vật. Thấy chúng không chạy, cô nở một nụ cười đầy vẻ nghi hoặc (nhưng thực chất là đang cười vào mặt chúng).

Bước chân vừa nhấc lên, bóng dáng cô đã kéo theo một vệt dài trong màn sương mù, và giây tiếp theo, cô đã đứng lù lù trước mặt một con quái vật.
Không cho chúng bất kỳ cơ hội nào để hối hận, Bạch Du Thu “bào chế đúng quy trình”, lần lượt hút sạch sành sanh từng con một.

Đến khi con quái vật cuối cùng bị nuốt chửng, Bạch Du Thu mới thỏa mãn mỉm cười. Sự đen tối trong đôi mắt dần tan đi, trả lại vẻ trong trẻo thường ngày.

Vừa tỉnh táo lại, Bạch Du Thu chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm.

Cô nhớ rõ ràng là mình bị lũ quái vật phát hiện, ký ức cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc rơi tự do và quyết định dung hợp với tấm thẻ bài quái quỷ kia.

Nhớ lại cơn đau thấu trời xanh lúc đó, đôi mày thanh tú của Bạch Du Thu khẽ cau lại.

Chẳng lẽ vì đau quá nên ngất xỉu, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời?

Thế nhưng tình hình hiện tại là cái quái gì thế này???

Bạch Du Thu trố mắt nhìn xuống cơ thể mình.

Bảo sao cứ thấy mát mát, hóa ra cô đang trong tình trạng “thiên nhiên” 100%! Quần áo, túi xách, giày dép… Tất cả đều bốc hơi sạch sẽ!
Không có thời gian để sốc, Bạch Du Thu lia mắt quét nhanh xung quanh như rada. Xác định không có bóng dáng người hay quái vật nào lảng vảng, cô nhanh tay chộp lấy một tấm ga trải giường nát bươm trong đống đổ nát, quấn tạm lên người. Thà bọc giẻ còn hơn “lộ hàng”.

Nhưng một tấm ga rách rõ ràng không thể mang lại cảm giác an toàn. Gương mặt Bạch Du Thu lạnh như băng. Lúc này không rảnh để phân tích xem chuyện quái gì đã xảy ra, ưu tiên hàng đầu là phải tìm được quần áo, nếu không… cô thà chuyển hộ khẩu sang thế giới bên kia còn hơn!

Nghĩ là làm, Bạch Du Thu túm chặt tấm ga, cắm đầu chạy thục mạng về hướng nhà mình, thoáng chốc đã mất hút.

Dưới màn sương mù màu máu, đống phế tích chìm vào tĩnh lặng. Nhưng ngay sau khi Bạch Du Thu rời đi không lâu, một bóng đen khổng lồ từ trong sương mù từ từ trồi lên, di chuyển về phía bãi chiến trường.

Khoảng mười phút sau, một con quái vật khổng lồ như một tòa núi nhỏ xuất hiện. Tuy thân hình cồng kềnh nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh đến bất ngờ. Nó dừng lại đúng vị trí Bạch Du Thu vừa đứng lúc nãy.

Từ trên cao, nó hạ cái đầu dê xuống, hít hà đánh hơi. Trên cái đầu đen ngòm vốn chỉ có một cái miệng rộng toác, bỗng nhiên mọc ra chi chít những con mắt đỏ lòm, tất cả đều nhìn chằm chằm về hướng Bạch Du Thu vừa rời đi. Trong miệng nó phát ra những âm thanh ồm ồm, đục ngầu: “Đồ ăn… Ngon quá… Năng lượng… Ăn nó… Ăn…”

Tiếng lầm bầm dần xa dần khi con quái vật đầu dê lững thững đuổi theo hướng đó.

Không lâu sau khi nó rời đi, đống phế tích lại đón chào thêm hai vị khách không mời.

Một người tóc xoăn tít, từ đầu đến chân toát lên vẻ sành điệu như ngôi sao đi nhầm phim trường. Người còn lại thì mặc đồ giản dị, trông giống một đạo sĩ thời hiện đại hơn.

Thanh niên đạo sĩ cầm trên tay một cái la bàn, kim chỉ nam đang rung lắc dữ dội rồi đột ngột đứng im phăng phắc, chỉ thẳng về một hướng.

“Lại chậm một bước rồi. Con Quỷ Dị kia lại chạy mất.”

Thanh niên tóc xoăn rên rỉ, vò đầu bứt tai: “Cái con này bị làm sao thế? Sao nó chạy khỏe thế? Cả tuần nay nó lượn lờ khắp nơi, nó là shipper chạy đơn hay gì mà đi kinh thế hả trời?”

Thanh niên đạo sĩ bình thản đáp: “Có khi là shipper thật.”

Thanh niên tóc xoăn: “… Cậu đang kể chuyện hài đấy à?”

“…”

Lại một pha tấu hài thất bại. Thanh niên đạo sĩ ngậm miệng.

Thanh niên tóc xoăn vò rối mái tóc điệu đà, phát điên một lúc rồi bất lực nói: “Thôi, đuổi theo nhanh lên, không nó lại chạy mất bây giờ.”

Thanh niên đạo sĩ kiệm lời: “Đi.”

Thế là sau một thoáng dừng chân, hai người lại cắm đầu đuổi theo hướng con quái vật vừa đi.

Trong khi đó, Bạch Du Thu với tốc độ của vận động viên Olympic cuối cùng cũng lết được về đến cửa nhà. May mà cô có thói quen giấu chìa khóa dự phòng ở cửa, chứ không thì lúc này chỉ có nước đứng khóc tiếng Mán.