“Sao hả, lần đầu thấy phải không?” Tiểu thiếu gia hất mặt tự đắc.
Miệng thì nói Phó Dư Niên, nhưng nhìn cái vẻ phấn khích của cậu thì tám phần chính cậu cũng là lần đầu đến đây.
Cũng phải thôi, một vị thiếu gia được cả nhà nâng niu như trứng mỏng, làm gì có ai trong nhà đồng ý để cậu chơi cái môn thể thao mạo hiểm cực hạn này?
“Đúng là khá kích thích.” Phó Dư Niên trả lời lấp lửng, gương mặt thoáng chút tiếc nuối.
Du Ngư chẳng thèm để ý đến hắn, dẫn hắn đi theo dòng người lên chỗ cao nhất, nơi có thể bao quát toàn bộ đường đua và cũng là điểm xuất phát tốt nhất.
Người mời Du Ngư đến bữa tiệc này hiện đang đứng ở lối vào đường đua.
Người đàn ông đó dáng cao, vòng tay ôm hai cô người mẫu xe hơi, đang hào hứng “chỉ tay năm ngón”, ngay cả khi Du Ngư đến lúc nào anh ta cũng chẳng hay biết.
Phải đến khi cô người đẹp trong lòng anh ta phát hiện ra vị tiểu thiếu gia, cô ta mới vội vàng lùi ra khỏi vòng tay của Tạ Sâm, nhìn Du Ngư chằm chằm: “Dư thiếu gia.”
Giọng nói ngọt lịm đến mức phát ngấy.
Đáng tiếc là bao nhiêu cái liếc mắt đưa tình đều đổ sông đổ biển, trong đầu Du Ngư lúc này chỉ toàn nghĩ xem lát nữa sẽ bắt nạt nam chính như thế nào.
Tạ Sâm bực mình nhéo má cô nàng: “Ái chà, tâm can bảo bối thay lòng đổi dạ nhanh quá nhỉ…”
Anh ta quay đầu lại nhìn thấy Du Ngư, uể oải vẫy tay với cậu: “Đến rồi à.”
Ánh mắt chợt khựng lại khi thấy Phó Dư Niên, Tạ Sâm gõ gõ cằm: “Nhìn cậu hơi quen quen.”
Phó Dư Niên cười như không cười: “Tôi có gương mặt đại trà mà.”
“Cũng đúng.” Tạ Sâm gật đầu, mái tóc xoăn bồng bềnh bị gió thổi bay loạn xạ: “Xét về sắc đẹp thì chẳng ai thắng nổi bản thiếu gia đâu.”
Đỉnh núi bỗng chốc rơi vào im lặng.
Bởi vì bất cứ ai có mắt đều thấy Dư thiếu gia và cái gọi là “gương mặt đại trà” kia đều đẹp trai hơn Tạ Sâm gấp bội phần.
Tạ Sâm cười gượng hai tiếng, tỉnh rượu hẳn ra.
Anh ta bước lên khoác vai Du Ngư, kéo cậu ra phía trước: “Trước đây rủ thế nào cậu cũng không chịu đến, sao lần này lại đồng ý vậy?”
“Đù, không lẽ Lục Tử Đàn “ngỏm” rồi à? Nên mới thả cậu ra đây chơi đua xe?!”
Ai mà chẳng biết Lục Tử Đàn canh giữ thiếu gia nhà họ Dư như chó giữ miếng mồi ngon, hận không thể túc trực bên cạnh 24/24.
Không ngờ hai người vốn như hình với bóng giờ lại tách rời, để cho một người chẳng liên quan gì xen vào giữa.
Tạ Sâm âm thầm liếc nhìn Phó Dư Niên, bàn tay đặt trên vai Du Ngư khẽ động đậy.
Du Ngư tặc lưỡi một cái, Tạ Sâm biết ý tự vả nhẹ vào miệng mình: “Sai rồi sai rồi, tự vả.”
Anh ta ôm vị tiểu thiếu gia nhắn mềm mại trong lòng, thần kinh bị rượu làm tê liệt bỗng giãn ra không ít.
Ánh mắt hắn trượt từ vành tai trắng sứ của cậu xuống tận vùng cổ trắng ngần ẩn hiện sau lớp áo, yết hầu chuyển động đầy thèm khát.
Ai mà lại không thích đóa hồng nhỏ xinh đẹp cơ chứ? Tạ Sâm tự giễu thầm trong lòng.
Giây tiếp theo, bàn tay hắn đặt trên vai tiểu thiếu gia bị ai đó bóp chặt, cả người bị một cú đá văng xuống đất.
Trong cơn choáng váng, anh ta chỉ kịp nhìn thấy đôi lông mày đầy sát khí của đối phương.
Ồ, là hắn.
Tạ Sâm quyết định ngã ở đâu nằm luôn ở đó, thực hiện đúng phong cách của một tên thiếu gia ăn chơi trác táng: “Thảo nào nhìn quen thế, cậu là thằng bảo vệ mới mà chị Dư Kinh thuê cho Ngư Ngư đúng không?”
Phó Dư Niên xách vị tiểu thiếu gia vào lòng mình như một con sói đang đánh dấu lãnh thổ, nhìn Tạ Sâm bằng ánh mắt vừa thương hại vừa giễu cợt.
Thương hại cái gì? Thương hại Tạ Sâm không có được tiểu thiếu gia, chỉ có thể giả vờ làm tên lãng tử phong lưu để được ở bên cạnh cậu với danh nghĩa bạn bè sao?
Nụ cười trên môi Tạ Sâm tắt lịm.
Du Ngư chẳng hiểu sao đang yên đang lành lại đánh nhau, cậu thoát khỏi vòng tay của Phó Dư Niên, cúi người định kéo Tạ Sâm dậy.
Không ngờ vừa bước được hai bước đã bị Phó Dư Niên ôm ngang eo nhấc bổng lên.
Sức lực của đối phương lớn đến mức vô lý, Du Ngư thực sự phát hỏa, vùng vẫy dữ dội hơn.
Trong lúc giằng co, vạt áo bị kéo lên, bàn tay của Phó Dư Niên chạm vào vùng eo trắng nõn ấm áp của tiểu thiếu gia.
Người trên tay khựng lại một nhịp, ngay sau đó là một cái tát giáng thẳng vào má trái người đàn ông.
Phó Dư Niên giận quá hóa cười: “Dư thiếu gia dắt tôi đến đây là để bỡn cợt tôi sao?”
Bây giờ hắn mới thực sự tin vào cái trò “kích thích” mà cậu nói, đúng là kích thích thật, tiếc là không phải kiểu mà hắn mong đợi.
Du Ngư cũng tự biết sức mình đến đâu, dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, dù gầy gò thì lực tay này vẫn đủ để khiến má trái người kia hiện rõ một dấu tay đỏ chót.
Cậu thực sự đã tát nam chính một cái.
Trái tim Du Ngư đập thình thịch…
Ôi… kích thích quá đi mất!
Cậu vừa thấy chột dạ lại vừa muốn duy trì hình tượng thiếu gia kiêu kỳ, khiến lời nói ra có chút thiếu tự tin: “Không phải, ai cho anh đột ngột ôm tôi!”
“Người khác được ôm tôi dựa…”
Lời nói của hắn bỗng nghẹn lại, cơ hàm hắn siết chặt đến mức tưởng như sắp vỡ vụn.
Mẹ kiếp, sao hắn không gặp tiểu thiếu gia sớm hơn một chút, để cậu bị những tên mang tâm địa dơ bẩn mượn danh nghĩa bạn bè mà ôm ôm ấp ấp thế này.
Không khí rơi vào tĩnh lặng, Du Ngư chớp chớp mắt đợi hắn nói tiếp.
Hiện tại nam chính càng phẫn nộ thì Du Ngư càng vui, vì trong mắt cậu đó chính là giá trị chán ghét bằng xương bằng thịt, là mảnh ghép của vé máy bay để về nhà!
Chỉ tiếc là, cơn thịnh nộ của Phó Dư Niên dường như đã bị chặn đứng.
Hắn nhìn Du Ngư chăm chú: “Cậu muốn cái gì?”
Dĩ nhiên là muốn anh ghét tôi 100% rồi!
“Tôi muốn phần thưởng của cuộc đua này.” Con sư tử nhồi bông kia kìa.
“Được.” Phó Dư Niên bước tới lấy chìa khóa xe, sau đó nhận lấy hai bộ đồ đua.
Du Ngư không hiểu: “Hai bộ?”
Phó Dư Niên cười, đáy mắt đầy vẻ ngông cuồng: “Bởi vì chúng ta sẽ đi cùng nhau.”
Du Ngư: “…”
Đồ điên.
Phó Dư Niên đúng là một con chó điên chính hiệu!