Lãnh Phong chỉ dùng một bàn tay đã túm được cổ áo của thanh niên, kéo mạnh trở lại. Cú kéo tưởng như rất nhẹ nhưng lại khiến một người trưởng thành văng ngược về sau hơn ba mét, ngã mạnh xuống nền đá. Thanh niên ho sặc sụa vài tiếng rồi bừng tỉnh, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, hoàn toàn không nhớ vừa xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều nhìn Lãnh Phong với vẻ kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ đứng bằng một tay, hơi thở không hề rối loạn, giống như vừa rồi chỉ tiện tay nhặt một món đồ rơi xuống đất.
Lãnh Phong phủi nhẹ vạt áo rồi bình thản nhìn Chu Thiên Hạo. “Đêm nay màn sương mạnh hơn bình thường. Cho người bịt tai những người có ý chí yếu, đồng thời thay ca canh gác mỗi nửa giờ một lần. Nếu phát hiện ai có biểu hiện thất thần thì lập tức khống chế, đừng để họ nhìn về phía màn sương quá lâu.” Chu Thiên Hạo không hề do dự, lập tức truyền lệnh xuống. Các đội tuần tra nhanh chóng hành động, từng tốp dị năng giả bắt đầu thay đổi vị trí, không ai còn dám xem thường màn sương quỷ dị kia.
Hạ Tư Vũ lặng lẽ nhìn bóng lưng Lãnh Phong, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Người đàn ông này không chỉ biết rõ quy luật của màn sương, mà còn hiểu cách đối phó với nó như lòng bàn tay. Điều đó tuyệt đối không phải thứ có thể tích lũy chỉ sau vài lần tiến vào Rừng Sương Mù. Ngay khi cô còn đang suy nghĩ, Lãnh Phong như cảm nhận được ánh mắt phía sau, chậm rãi quay đầu nhìn sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau giữa màn đêm, nhưng lần này anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ, rồi lại xoay người tiếp tục nhìn về biển sương trắng đang không ngừng cuộn trào ngoài tường thành. Không ai biết rằng, nơi sâu nhất trong màn sương, dường như cũng có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn ngược trở lại Thị trấn Bình An.
Đêm đó cuối cùng cũng trôi qua trong sự thấp thỏm của tất cả mọi người. Khi ánh mặt trời dần xua tan màn sương trắng, Thị trấn Bình An lại khôi phục vẻ yên tĩnh như thường lệ, nhưng ai cũng nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Chỉ trong một đêm, đã có hơn mười người xuất hiện triệu chứng tinh thần bất thường. Có người ôm đầu la hét, nói rằng luôn nghe thấy tiếng người thân gọi mình từ trong rừng. Có người ngồi thẫn thờ hàng giờ liền, hai mắt vô hồn nhìn về phía Rừng Sương Mù. Thậm chí còn có vài dị năng giả bỗng trở nên cực kỳ hung hãn, chỉ vì một câu nói không hợp ý mà rút vũ khí chém giết đồng đội. Đội tuần tra phải liên tục chạy khắp thị trấn để ngăn cản những vụ ẩu đả, nhà giam vốn chỉ giam vài tên trộm cắp giờ đã chật kín những người mất kiểm soát.
Ba ngày tiếp theo, tình hình không những không khá hơn mà còn ngày càng nghiêm trọng. Những vụ đánh nhau xuất hiện khắp nơi, các đội săn vốn phối hợp rất ăn ý cũng bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Có người khăng khăng cho rằng đồng đội muốn hại mình để cướp tinh hạch, có người lại nghi ngờ vợ con đã bị người khác thay thế. Hai thế lực nhỏ trong thị trấn thậm chí còn xảy ra giao chiến, khiến hơn hai mươi người thương vong. Chu Thiên Hạo phải điều động toàn bộ đội tuần tra đi duy trì trật tự, nhưng vẫn không thể khống chế hết tình hình. Điều khiến anh lo lắng nhất là những người phát bệnh đều không hề bị tang thi hay thú biến dị cắn, cũng không có dấu hiệu trúng độc thông thường.