Đúng như Lãnh Phong dự đoán, sau bữa tối Hạ Tư Vũ hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi. Cô đứng trước cửa sổ tầng hai, lặng lẽ quan sát toàn bộ thị trấn. Chỉ mới hơn tám giờ, cả Thị trấn Bình An đã chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn trong các ngôi nhà vẫn sáng, nhưng cửa sổ đều được đóng kín, rèm kéo chặt, trên đường phố gần như không còn bóng người. Thỉnh thoảng chỉ có một đội tuần tra cầm đèn pin đi ngang qua, bước chân rất nhẹ, ngay cả nói chuyện cũng cố ý hạ thấp giọng như sợ đánh thức thứ gì đó đang ngủ say ngoài màn sương. Càng quan sát, Hạ Tư Vũ càng cảm thấy nơi này không giống một thị trấn của người sống, mà giống một pháo đài đang cố thủ trước một mối nguy hiểm vô hình.
Cô chậm rãi mở tinh thần lực, cẩn thận lan ra bốn phía. Trong phạm vi vài trăm mét đầu tiên, mọi thứ đều rất bình thường. Người dân đang nghỉ ngơi, đội tuần tra vẫn thay phiên canh gác, các dị năng giả trong những khu nhà gần đó cũng đang tranh thủ hấp thụ tinh hạch để khôi phục dị năng. Nhưng khi tinh thần lực vừa chạm đến bức tường thành phía bắc, Hạ Tư Vũ lập tức cảm nhận được một luồng áp lực kỳ lạ. Màn sương bên ngoài như có sinh mệnh, không ngừng cuộn trào, từng đợt từng đợt va chạm vào phạm vi cảm nhận của cô rồi nhanh chóng nuốt chửng tất cả. Tinh thần lực vốn có thể quan sát hàng cây số, giờ đây lại chỉ vừa chạm vào màn sương đã bị cắt đứt hoàn toàn, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới.
Đúng lúc cô định thu hồi tinh thần lực, một cảm giác quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Không xa tường thành, trên tháp canh phía bắc, vẫn là bóng người mặc áo khoác xám đứng lặng lẽ giữa màn đêm. Lãnh Phong không hề quay đầu, nhưng dường như đã phát hiện ra sự dò xét của cô. Hạ Tư Vũ lập tức thu hồi tinh thần lực, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Người đàn ông này quả thực quá nhạy bén, mỗi lần cô muốn quan sát anh đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Điều kỳ lạ hơn là, dù đứng giữa màn sương đang không ngừng lan tới, khí tức của Lãnh Phong vẫn ổn định như núi, giống như màn sương kia hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh.
Cùng lúc đó, ở trên tháp canh, một thành viên trong đội hai mươi người bước đến đứng cạnh Lãnh Phong. Người thanh niên nhìn màn sương mỗi lúc một dày, khẽ cau mày hỏi: “Đội trưởng, hôm nay sương xuống nhanh hơn mọi ngày. Có cần báo cho Chu thủ lĩnh tăng thêm người canh gác không?” Lãnh Phong vẫn nhìn về phía rừng sâu, bình thản đáp: “Không cần. Đêm nay sẽ không có thú biến dị tập kích thị trấn.” Người thanh niên hơi ngạc nhiên: “Vậy thứ khiến mọi người sợ…” Lãnh Phong khẽ giơ tay ra hiệu im lặng, ánh mắt bỗng nhìn về một góc tối ngoài tường thành. Một lúc sau anh mới chậm rãi nói: “Đến rồi.”