Đến nội dung chính

Chương 234

admin 617 Chữ Cài Đặt

Chỉ vì tranh nhau quyền mua một viên tinh hạch cấp ba mà đôi bên đã rút vũ khí.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Dừng tay.”

Chỉ hai chữ đơn giản.

Nhưng cả hai đội săn lập tức im bặt.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Lãnh Phong chậm rãi bước tới, phía sau vẫn là mười chín thành viên trong đội.

Anh không hề tỏa ra uy áp, cũng không lớn tiếng quát mắng.

Chỉ bình thản nhìn hai bên.

“Nếu muốn đánh.”

“Ra ngoài thị trấn.”

“Đừng phá quy củ ở đây.”

Hai đội săn nhìn nhau, cuối cùng đều lặng lẽ thu vũ khí.

Không một ai dám nói thêm nửa lời.

Hạ Tư Vũ đứng từ xa quan sát toàn bộ.

Cô khẽ nhíu mày.

Rõ ràng Lãnh Phong chỉ là đội trưởng của một đội hai mươi người.

Nhưng lời nói của anh…

Lại còn có tác dụng hơn cả đội tuần tra.

Điều đó chứng tỏ địa vị thật sự của người đàn ông này trong Thị trấn Bình An… tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Đêm dần buông xuống, khu chợ vốn còn đông nghịt người cũng nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Hạ Tư Vũ nhận ra điều kỳ lạ là mới hơn bảy giờ tối nhưng hầu hết các cửa hàng đều đã kéo cửa sắt, người bán hàng vội vã thu dọn quầy, ngay cả những đội săn vừa trở về cũng không ai nán lại trên phố. Không khí căng thẳng lan khắp thị trấn, giống như mọi người đều đang tránh né một điều gì đó. Một ông lão bán trà nhìn thấy hai người vẫn đứng trên phố thì nhỏ giọng nhắc nhở: “Hai vị là người mới đến phải không? Nếu không có việc gì thì mau trở về nơi ở đi, ban đêm đừng ra ngoài.” Hạ Tư Vũ tò mò hỏi nguyên nhân, nhưng ông lão chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy kiêng dè nhìn về phía cánh rừng phủ sương trắng ở ngoài thị trấn rồi thu dọn đồ đạc rời đi, không dám nói thêm một lời.
Đúng lúc ấy, trên tường thành bỗng vang lên tiếng còi cảnh báo trầm thấp. Cánh cổng thép nặng nề từ từ khép lại, các đội tuần tra lập tức chia nhau đi khắp các con phố, liên tục nhắc nhở người dân trở về nhà. Tống Quân Nghiêm nhìn cảnh tượng trước mắt rồi quay sang hỏi Chu Thiên Hạo vừa đi tới: “Thủ lĩnh Chu, thị trấn có lệnh giới nghiêm sao?” Chu Thiên Hạo khẽ cười nhưng trong nụ cười lại lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Anh chậm rãi nhìn về phía màn sương đang dâng lên ngoài Rừng Sương Mù rồi nói: “Không phải giới nghiêm, mà là quy củ được đổi bằng rất nhiều mạng người. Mỗi khi màn đêm buông xuống, sương trong rừng sẽ lan ra, có hôm chỉ vài chục mét, có hôm tràn đến tận chân tường thành. Những người từng đi vào màn sương lúc ban đêm… chưa từng có ai quay trở lại.”
Cùng lúc đó, trên tháp canh phía bắc thị trấn, Lãnh Phong lặng lẽ đứng nhìn màn sương trắng đang từ từ tiến lại gần. Một thành viên trong đội hai mươi người bước tới, thấp giọng hỏi: “Đội trưởng, tối nay chúng ta có cần ra ngoài tuần tra không?” Lãnh Phong khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía khu biệt thự nơi đoàn Bắc Cực Thành đang nghỉ chân. Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt: “Không cần. Đêm nay sẽ có người không chịu ngồi yên. Chúng ta chỉ cần chờ là được.”