Đến nội dung chính

Chương 233

admin 591 Chữ Cài Đặt

Anh chỉ bình tĩnh ngồi xuống.

Đúng lúc ấy, Hạ Tư Vũ theo bản năng nhìn sang anh.

Dị năng tinh thần của cô lại một lần nữa vô thức muốn dò xét.

Nhưng lần này, cô vừa mới khởi động dị năng, người đàn ông ở cuối hội trường đã khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong tích tắc ấy, Hạ Tư Vũ cảm thấy như có một bức tường vô hình chắn trước dị năng của mình.

Không phản chấn.

Không phản công.

Chỉ đơn giản là…

Không thể vượt qua.

Ngân Ly lập tức lên tiếng.

“Ký chủ.”

“Đừng thử nữa.”

“Hệ thống vừa phân tích.”

“Người này chưa từng có ý làm hại cô.”

“Nhưng…”

“Nếu anh ta thật sự muốn che giấu bản thân.”

“Hiện tại, chúng ta không có bất kỳ cách nào nhìn thấu anh ta.”

Ở cuối hội trường, Lãnh Phong khẽ thu hồi ánh mắt.

Khóe môi anh hiện lên một nụ cười rất nhạt.
“Cô gái này…”

“Thật thú vị.”

“Tinh thần lực lại có thể chạm đến hàng rào của mình.”

“Xem ra…”

“Chuyến đi đến Thị trấn Bình An lần này…”

“Sẽ không còn nhàm chán nữa.”

Cuộc họp kết thúc khi trời đã nhá nhem tối.

Tống Quân Nghiêm cùng mọi người trở về khu biệt thự nghỉ ngơi, còn Hạ Tư Vũ lại muốn đi dạo một vòng để hiểu rõ hơn về Thị trấn Bình An.

Con phố chính vẫn sáng đèn nhờ những máy phát điện cỡ nhỏ.

Hai bên đường, không ít quầy hàng vẫn còn mở cửa. Người bán lớn tiếng rao hàng, người mua mặc cả từng viên tinh hạch. Thỉnh thoảng lại có những đội săn vừa từ bên ngoài trở về, mang theo xác thú biến dị khiến cả khu chợ trở nên vô cùng náo nhiệt.

Nhưng sự náo nhiệt ấy không kéo dài được bao lâu.

“Có trộm!”

Một tiếng hét bất ngờ vang lên.

Một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi ôm chặt một túi bánh khô, liều mạng chen qua đám đông bỏ chạy.
Phía sau, một người đàn ông trung niên vừa đuổi theo vừa tức giận quát lớn:

“Bắt nó lại!”

“Nó ăn cắp vật tư!”

Không ít người nhìn thấy nhưng chỉ đứng sang một bên.

Chuyện như vậy dường như đã không còn xa lạ.

Thiếu niên vừa chạy được hơn mười mét thì đâm sầm vào Hạ Tư Vũ.

Chiếc túi rơi xuống đất, mấy gói bánh khô lăn ra ngoài.

Cậu bé hoảng hốt, vội vàng nhặt lên.

Đúng lúc ấy, người đàn ông phía sau đã đuổi tới, giơ tay định tát.

“Bốp!”

Bàn tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay khác giữ chặt.

Tống Quân Nghiêm từ phía sau bước tới.

“Đánh một đứa trẻ thì giải quyết được gì?”

Người đàn ông tức giận đáp:

“Nó ăn cắp đồ của tôi!”

“Không đánh thì sau này còn biết sợ sao?”

Chuẩn bị cãi vã lớn thì một đội tuần tra nhanh chóng chạy đến.

Người dẫn đầu lạnh giọng hỏi:
“Có chuyện gì?”

Sau khi nghe hai bên kể lại, anh ta quay sang cậu thiếu niên.

“Đây là lần đầu hay tái phạm?”

Thiếu niên cúi gằm mặt.

“…Lần thứ ba.”

Đội trưởng tuần tra thở dài.

“Cố ý trộm cắp, theo quy định của thị trấn.”

“Lao động công ích mười ngày.”

“Giá trị vật tư sẽ được đội quản lý bồi thường cho người bị hại.”

Người đàn ông nghe vậy cũng không nói thêm.

Hai thành viên tuần tra đưa cậu thiếu niên rời đi.

Đám đông nhanh chóng tản ra.

Hạ Tư Vũ còn chưa kịp bước tiếp thì phía cuối con phố lại vang lên tiếng chửi bới.

“Mày nhìn cái gì?”

“Muốn đánh nhau à?”

Hai đội săn tìm vật tư đang đứng đối diện nhau.