Đó chỉ là một nụ cười rất nhạt.
Nhưng Hạ Tư Vũ lại cảm thấy một áp lực vô hình.
Giống như… người đàn ông kia đã nhìn thấu cô.
Trong đầu cô, Ngân Ly bất ngờ lên tiếng.
“Ký chủ.”
“Người này…”
“Có gì sao?”
Ngân Ly im lặng vài giây mới chậm rãi nói:
“Không biết vì sao…”
“Hệ thống luôn có cảm giác…”
“Anh ta đang cố tình che giấu thân phận.”
“Và…”
“Thực lực thật sự của anh ta tuyệt đối không chỉ là đội trưởng của một đội săn vật tư hai mươi người.”
Chu Thiên Hạo đưa mắt nhìn khắp hội trường, thấy mọi người đã có mặt đông đủ mới chậm rãi lên tiếng.
“Hôm nay mời mọi người đến đây, chủ yếu là để bàn về Rừng Sương Mù.”
Nghe bốn chữ ấy, sắc mặt của tất cả các thủ lĩnh đều trở nên nghiêm túc.
Một người đàn ông lực lưỡng ngồi bên trái bàn họp trầm giọng nói:
“Ba ngày trước, đội của tôi có bốn mươi ba người đi vào rừng.”
“Cuối cùng… chỉ có mười hai người trở về.”
Một người phụ nữ mặc đồ da màu đen tiếp lời:
“Đội tôi còn thảm hơn.”
“Hai mươi người đi vào.”
“Không một ai trở ra.”
Không khí trong hội trường lập tức trở nên nặng nề.
Chu Thiên Hạo mở tấm bản đồ trải giữa bàn.
“Ba tháng qua, chúng tôi đã tổ chức mười bảy lần thăm dò.”
“Không lần nào vượt qua được Rừng Sương Mù.”
“Càng đi sâu, sương càng dày.”
“Máy định vị mất tác dụng.”
“La bàn quay loạn.”
“Ngay cả dị năng hệ tinh thần cũng bị ảnh hưởng.”
Nghe đến đây, Hạ Tư Vũ khẽ nhíu mày.
Nếu ngay cả dị năng tinh thần cũng bị áp chế, cánh rừng này còn nguy hiểm hơn cô tưởng.
Đúng lúc ấy, Chu Thiên Hạo nhìn về phía cuối hội trường.
“Lãnh đội.”
“Anh là người đi sâu nhất vào Rừng Sương Mù.”
“Anh nói đi.”
Toàn bộ ánh mắt lập tức tập trung vào người đàn ông mặc áo khoác xám.
Lãnh Phong vẫn ngồi yên trên ghế.
Một lát sau, anh mới chậm rãi đứng dậy.
Giọng nói bình tĩnh đến lạ thường.
“Trong rừng…”
“Không chỉ có sương.”
Mọi người đều im lặng lắng nghe.
“Có thứ gì đó đang nhìn chúng ta.”
“Càng đi sâu, cảm giác ấy càng rõ.”
“Mỗi lần tôi tiến vào khoảng hai mươi ki-lô-mét, sương mù sẽ tự thay đổi.”
“Con đường phía trước biến mất.”
“Con đường phía sau cũng biến mất.”
“Cuối cùng…”
“Chỉ còn lại một màu trắng.”
Một thủ lĩnh khác lập tức hỏi:
“Anh nhìn thấy con thú biến dị nào chưa?”
Lãnh Phong lắc đầu.
“Không.”
“Từ đầu đến cuối…”
“Tôi chưa từng nhìn thấy thủ phạm.”
Cả hội trường xôn xao.
Chưa từng nhìn thấy?
Vậy vì sao bao nhiêu đội ngũ lại chết trong đó?
Lãnh Phong bình thản nói tiếp:
“Những người chết…”
“Đều không chết vì thú biến dị.”
“Mà chết vì…”
Anh dừng lại vài giây.
“…giết lẫn nhau.”
Câu nói ấy khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng.
“Không thể nào!”
“Đồng đội sao lại giết nhau?”
Lãnh Phong không giải thích.