“Ngay cả hệ thống cũng không thể phân tích được.”
“Hệ thống chỉ có thể đưa ra một kết luận…”
“Người này… cực kỳ nguy hiểm.”
Ở phía trước, người đàn ông vẫn bình tĩnh dẫn theo mười chín thành viên rời khỏi khu chợ.
Không một ai trong đội quay đầu nhìn lại.
Nhưng đúng lúc khuất sau góc phố, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.
“Đội trưởng.”
Một thanh niên trong đội thấp giọng hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
Người đàn ông lắc đầu.
“Không có gì.”
“Chỉ là… gặp được một người khá thú vị.”
Nói xong, anh tiếp tục bước đi, dẫn theo đội hai mươi người dần biến mất giữa dòng người đông đúc, như thể cuộc chạm mặt vừa rồi chỉ là một sự tình cờ.
Sau khi trở về khu biệt thự, Hạ Tư Vũ vẫn luôn nhớ đến người đàn ông vừa gặp trong khu chợ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi có được hệ thống, cô gặp một người mà ngay cả dị năng tinh thần lẫn Máy Phát Hiện Nói Dối đều hoàn toàn vô hiệu.
Buổi tối, tất cả thành viên chủ chốt của Bắc Cực Thành tập trung trong phòng khách.
Tống Quân Nghiêm nhìn Hạ Tư Vũ.
“Có chuyện gì sao?”
Hạ Tư Vũ gật đầu.
“Hôm nay em gặp một người.”
Sau đó cô kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở khu chợ.
Nghe xong, cả căn phòng đều rơi vào im lặng.
Mộng Giao là người lên tiếng trước.
“Hay là đối phương cũng có dị năng tinh thần?”
Hạ Tư Vũ lắc đầu.
“Không giống.”
“Nếu chỉ là dị năng tinh thần thì ít nhất em vẫn có thể cảm nhận được dao động.”
“Nhưng người này…”
“Giống như hoàn toàn không tồn tại.”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Cốc… cốc… cốc…
Một thành viên đội tuần tra bước vào.
“Đội trưởng.”
“Thủ lĩnh Chu Thiên Hạo mời mọi người đến hội trường.”
“Nói là các thủ lĩnh trong thị trấn muốn gặp đoàn của Bắc Cực Thành.”
Tống Quân Nghiêm gật đầu.
“Mọi người cùng đi.”
Mười phút sau.
Trong hội trường lớn ở trung tâm thị trấn, gần hai mươi người đã có mặt.
Người ngồi ở vị trí chính giữa là Chu Thiên Hạo.
Hai bên là thủ lĩnh của mười bảy thế lực lớn nhỏ trong thị trấn.
Khi đoàn Bắc Cực Thành bước vào, không ít ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.
Có tò mò.
Có đề phòng.
Cũng có người tỏ ra khinh thường.
Chu Thiên Hạo đứng dậy mỉm cười giới thiệu.
“Đây là đoàn người của Bắc Cực Thành.”
“Họ vừa đến thị trấn hôm nay.”
“Thực lực rất mạnh.”
Sau vài câu khách sáo, Chu Thiên Hạo lại nhìn về phía cánh cửa.
“Đội săn số bảy vẫn chưa đến sao?”
Một người đàn ông bên cạnh cười khổ.
“Bọn họ vừa trở về từ Rừng Sương Mù.”
“Có lẽ đang chỉnh đốn đội ngũ.”
Đúng lúc ấy.
Cánh cửa hội trường bị đẩy mở.
Hai mươi người nối nhau bước vào.
Người đi đầu vẫn là người đàn ông mặc áo khoác xám, đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc.
Anh bình thản dẫn theo mười chín thành viên đi tới hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống.
Chu Thiên Hạo chỉ khẽ gật đầu với anh.
Không giới thiệu.
Cũng không nói thêm điều gì.
Nhưng Hạ Tư Vũ tinh ý nhận ra.
Hầu như tất cả các thủ lĩnh trong hội trường đều vô thức nhìn về phía người đàn ông ấy.
Ngay cả Chu Thiên Hạo cũng dành cho anh sự tôn trọng nhất định.
Điều này hoàn toàn không giống thái độ dành cho một đội trưởng đội săn vật tư bình thường.
Đúng lúc đó, người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt anh và Hạ Tư Vũ lại một lần nữa chạm nhau.
Lần này, anh khẽ gật đầu mỉm cười.