Không ai ngờ được chuyến du lịch tưởng chừng vui vẻ ấy… cuối cùng lại trở thành cơn ác mộng thay đổi số phận của tất cả mọi người.
Mười ngày đầu, cả nhóm chơi rất vui vẻ, gần như không có chuyện gì xảy ra. Họ đi qua rất nhiều nơi, chụp ảnh, cắm trại, leo núi, ai cũng nghĩ chuyến đi này sẽ trở thành một ký ức đẹp của tuổi trẻ.
Cho đến một hôm Chu Kỳ và Ngô San đột nhiên đề nghị đổi lịch trình. Ngô San nói cách đó khoảng năm mươi kilomet có một ngôi làng cổ rất nổi tiếng, phong cảnh cực kỳ đẹp, trên mạng còn được gọi là “ngôi làng bị thời gian bỏ quên”. Chu Kỳ cũng liên tục phụ họa, nói nơi đó rất đáng để đi, đã đến đây rồi mà không ghé qua thì tiếc lắm.
Ban đầu vài người còn do dự, nhưng bị hai người họ thuyết phục một lúc, cuối cùng cả nhóm vẫn đồng ý đổi hướng đi đến ngôi làng cổ kia.
Nhưng trên đường đến nơi, cả nhóm lại vô tình lạc vào một khu rừng sâu.
Càng đi càng lạc, tín hiệu điện thoại gần như biến mất hoàn toàn, xung quanh chỉ còn lại rừng cây rậm rạp cùng sương mù dày đặc. Trong lúc hoảng loạn, họ chỉ kịp tận dụng chút tín hiệu chập chờn hiếm hoi để gửi đi vài tin nhắn cầu cứu về gia tộc. Tin nhắn gửi đi lúc được lúc không, nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi kèm theo định vị mơ hồ.
Đến khi nhận ra có điều không đúng thì đã quá muộn. Cả nhóm bị lạc trong rừng sâu suốt bốn ngày liền. Đến ngày thứ năm, họ mới nhìn thấy ngôi làng mà Chu Kỳ và Ngô San từng nhắc đến.
Bốn ngày mắc kẹt giữa rừng sâu gần như đã vắt kiệt sức lực của tất cả mọi người. Đồ ăn và nước uống đều cạn sạch, quần áo ai nấy cũng lấm lem bùn đất. Tinh thần căng thẳng suốt nhiều ngày khiến cả nhóm gần như suy sụp, đặc biệt là mấy cô gái, vừa đói vừa sợ đến mức chỉ muốn bật khóc.
Vì vậy, khi nhìn thấy ánh đèn le lói từ ngôi làng phía xa, tất cả gần như xem đó là hy vọng cuối cùng.
Nhìn thấy ngôi làng phía xa, cả nhóm gần như không còn nghĩ được gì nữa, chỉ vội vàng bước nhanh xuống dưới. Ngôi làng nằm sâu giữa núi rừng, quy mô không lớn, nhà cửa đều là kiểu gỗ cũ kỹ, ánh đèn vàng le lói trong màn sương dày đặc khiến nơi này vừa yên tĩnh vừa có chút quỷ dị khó nói thành lời. Nhưng lúc ấy không ai còn tâm trí để để ý những điều đó nữa. Bọn họ đã quá mệt, quá đói, cũng quá tuyệt vọng.
Ngay khi nhìn thấy người dân trong làng xuất hiện, Ngô San gần như bật khóc, vội vàng chạy tới cầu xin giúp đỡ. Người dân trong làng thoạt nhìn rất nhiệt tình, không chỉ cho họ nước uống và đồ ăn, còn chủ động sắp xếp chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Điều đó khiến cả nhóm lập tức thở phào nhẹ nhõm, thậm chí vài người còn cảm thấy mình may mắn vì cuối cùng cũng được cứu.
Nhưng không ai ngờ được… cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu.
Buổi tối hôm đó, nhóm của cô được trưởng làng dẫn đến nghỉ tạm trong một căn nhà gỗ nằm ở phía cuối làng. Căn nhà không lớn nhưng rất sạch sẽ, bên trong còn được chuẩn bị sẵn chăn đệm và đồ ăn nóng, khiến cả nhóm đang kiệt sức cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút.
Đêm đầu tiên trôi qua vô cùng yên bình, đến mức khiến mọi người dần buông lỏng cảnh giác.
Sáng hôm sau, trưởng làng còn đặc biệt cử hai thanh niên trong làng dẫn cả nhóm đi tham quan xung quanh. Ngôi làng cổ nằm giữa núi rừng, phong cảnh rất đẹp, không khí yên tĩnh đến mức gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Cũng chính vì sự bình yên đó… Mà không ai nhận ra nguy hiểm đang âm thầm tiến đến gần họ.