Cô cầm tiếp một chiếc điện thoại khác lên xem. Quả nhiên, Ngô San và Chu Kỳ đã gọi nhỡ cho cô rất nhiều lần, thông báo cuộc gọi dày đặc hiện kín màn hình.
Ngoài ra còn có hàng loạt tin nhắn.
Chu Kỳ nhắn: [Bảo bối em phải tin anh, mọi chuyện không như em thấy đâu. Tối qua anh bị người ta hãm hại… anh chỉ yêu mình em thôi.]
[Bảo bối, sao em không trả lời anh?]
[Bảo bối…]
Tin nhắn nối tiếp tin nhắn, giọng điệu vừa vội vàng vừa giả dối đến mức khiến người ta buồn cười. Tên tra nam này… vẫn còn muốn diễn.
Đã vậy cô không ngại thêm một mồi lửa, để hai người họ hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí.
Nhưng chưa vội cứ để dư luận dày vò họ thêm một tuần đã. Đợi cô đi du lịch về… rồi tính sổ sau. Nghĩ vậy, Hạ Tư Vũ không buồn trả lời, trực tiếp kéo xuống, chặn luôn số của Chu Kỳ.
Mở tiếp tin nhắn của Ngô San, quả nhiên cũng giả tạo không kém, chỉ toàn vài câu giải thích sáo rỗng, cố tỏ ra vô tội. Hạ Tư Vũ nhìn lướt qua, ánh mắt không gợn sóng, trực tiếp kéo xuống chặn luôn số của cô ta.
Chặn xong, cô mới cảm thấy thế giới yên tĩnh hơn một chút. Nghĩ đến video và USB, không biết thằng nhóc Hạ Tư Bình đã xử lý đến đâu rồi, nhưng với trình độ công nghệ thông tin của nó, chắc cũng không có vấn đề gì.
Chợt nhớ đến lời hai người kia tối qua nói, rằng năm đó chính Tống Quân Nghiêm là người cứu cô, còn vì cô mà bị thương nặng, phải ra nước ngoài điều trị suốt mấy năm… Hạ Tư Vũ khẽ nhíu mày. Sáng nay cô đã vô tình quan sát rất kỹ, nhưng trên người anh dường như không có bất kỳ vết sẹo nào.
Chẳng lẽ… anh đã từng phẫu thuật để xóa hết những vết thương kia?
Chuyện này kiếp trước cô hoàn toàn không hề hay biết. Khi đó cô chỉ biết Chu Kỳ không phải là người đã cứu mình trong vụ tai nạn năm ấy, còn người thật sự cứu cô… thì được nói là đã chết.
Cô chưa từng nghĩ đến việc người đó lại là Tống Quân Nghiêm. Ánh mắt Hạ Tư Vũ dần trầm xuống. Chuyện này… cô nhất định phải điều tra lại cho rõ ràng.
Vụ tai nạn năm đó dù đã trải qua hai kiếp, cô vẫn không thể nào quên. Nỗi đau mà nó mang lại quá lớn, đến tận bây giờ nghĩ lại tim cô vẫn khẽ thắt lại. Nhưng lần này, cô lại cảm thấy có quá nhiều điểm không đúng.
Ánh mắt Hạ Tư Vũ dần trở nên sắc lạnh. Ngô San, Chu Kỳ… và cả Tống Quân Nghiêm, chắc chắn đều biết chuyện gì đó. Cô nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.
Ký ức về vụ tai nạn kinh hoàng năm đó lại dần dần hiện lên trong trí nhớ của cô.
Hạ Tư Vũ chưa từng quên chuyến đi ấy. Khi đó cả nhóm mười người rủ nhau đi du lịch lên một vùng núi hẻo lánh, nói là để khám phá thiên nhiên. Năm cô gái gồm cô, Ngô San, Lâm Tuyết Nhi, Trần Mộng Dao và Phó Nhã Tịnh; năm người con trai gồm Chu Kỳ, em trai của Tống Quân Nghiêm là Tống Quân Hạo, cùng ba người bạn học khác là Hàn Trạch, Diệp Lâm và Mạc Thần.
Tống Quân Nghiêm vốn cũng định đi cùng, nhưng vì có việc gia tộc đột xuất nên không thể tham gia. Lúc đó, cô và Tống Quân Nghiêm đã yêu nhau được hơn một tháng.
Hạ Tư Vũ lúc ấy vẫn còn là cô gái được nuông chiều từ nhỏ, tính cách hoạt bát, gần như ngày nào cũng dính lấy Tống Quân Nghiêm gọi điện thoại. Dù anh không thể đi cùng, cô vẫn thích quay cảnh mình đi chơi gửi cho anh xem.
Mỗi lần như vậy, Tống Quân Nghiêm chỉ yên lặng nhìn cô cười đùa bên màn hình, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Ngô San lúc ấy vẫn còn là bạn thân nhất của cô, ngày nào cũng bám lấy cô chụp ảnh. Chu Kỳ thì luôn đi bên cạnh Trần Mộng Dao, nhìn qua đúng là một cặp đôi rất tình cảm.