“Lúc nhỏ con tin Tề Thiên Đại Thánh có thật, tin siêu nhân Ultraman tồn tại. Lớn lên rồi, con biết họ đều là giả. Nhưng con luôn tin chắc rằng, bố mẹ sẽ là siêu anh hùng của con. Sau khi mẹ qua đời, bố đáng lẽ phải là hậu phương vững chắc nhất, nhưng bố lại tự mình rút đi tấm khiên đó, mặc cho đao kiếm đâm vào người con.”
“Chỉ như vậy bố còn cảm thấy chưa đủ, bố còn muốn đẩy con ra tiền tuyến, dùng xác con làm lá chắn thịt, để đổi lấy vinh hoa phú quý cho nhà họ Từ.”
Từ Tinh Quang ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương và xấu hổ của Từ Trạch Thanh.
Cô cười trong nước mắt, hỏi ông ta: “Bố nói xem, lẽ nào con không nên hận bố sao?”
Nghe xong lời tâm sự của con gái, Từ Trạch Thanh đột nhiên bật khóc.
Giờ phút này, từng chút kỷ niệm từ lúc Từ Tinh Quang sinh ra đến khi lớn lên đều ùa về trong đầu ông ta.
Sự cưng chiều và yêu thương mà ông ta dành cho con gái đều là thật. Chỉ là sau khi Từ Tinh Quang trở thành người thực vật, công ty lại vì cô mà bị Khương Hằng chèn ép.
Sự bất tài của bản thân đã dần làm lu mờ đi tình yêu dành cho con gái, khiến ông ta mặc cho mình tìm cớ để hận cô, để trút giận lên cô.
Trong lòng ông ta không ngừng tự ám thị rằng, Từ Tinh Quang mới là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả, như vậy ông ta sẽ không cần phải đối mặt với sự bất tài và hèn nhát của chính mình.
Bây giờ con gái đã tỉnh lại, nhớ lại những việc mình đã làm, Từ Trạch Thanh cũng cảm thấy mình đúng là một tên súc sinh không bằng chó lợn.
Đó là thiên thần nhỏ của ông ta cơ mà!
“Tinh Quang…” Từ Trạch Thanh vứt ly rượu đi, đứng dậy quỳ xuống bên giường, vùi cả khuôn mặt vào giữa hai đầu gối của Từ Tinh Quang, khóc đến vai cũng run lên.
“Là bố hồ đồ, bố đã quen sống trong giàu sang, không muốn làm người nghèo nữa. Bố ích kỷ, bố khao khát vinh hoa phú quý, là bố đã từ bỏ con, bố xin lỗi con!”
Lần này, Từ Trạch Thanh chủ động lột trần bộ mặt hèn hạ và xấu xí của chính mình.
Ông ta ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, hèn mọn hỏi: “Tinh Quang, bố không cầu xin con tha thứ hay thấu hiểu, bố chỉ hy vọng con vẫn có thể cam tâm tình nguyện gọi bố một tiếng “bố”, vẫn có thể tiếp tục làm người một nhà với bố, được không con?”
Nhìn bộ dạng đẫm nước mắt của Từ Trạch Thanh, trong dạ dày Từ Tinh Quang cuộn lên một trận buồn nôn, suýt nữa thì nôn ra ngoài.
Nhưng vở kịch này vẫn phải tiếp tục.
Từ Tinh Quang cũng bật khóc, khóc còn chân thật hơn cả Từ Trạch Thanh.
Cô dụi đầu vào vai bố, hai tay vò mạnh tóc ông ta, nức nở nói: “Con không còn mẹ nữa rồi, con không muốn mất cả bố. Bố, con tha thứ cho bố, con thật sự tha thứ cho bố rồi.”
Nghe vậy, Từ Trạch Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ông ta thề: “Sau này, bố sẽ là hậu phương vững chắc nhất của con, không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương con!”
“… Vâng.”
Một lúc sau, Từ Trạch Thanh mới buông Từ Tinh Quang ra. Ông ta ngượng ngùng dùng tay áo lau nước mắt, rồi dựa vào cuối giường nói nhỏ: “Dì Vưu của con đúng là không phải người phụ nữ bao dung, lương thiện, cũng không thể đối xử công bằng với con, nhưng bà ấy là một người mẹ tốt, cũng là một người vợ tốt.”
“Tình cảm giữa bố và bà ấy không thể nói là sâu đậm, chỉ là góp gạo thổi cơm chung qua ngày thôi. Người bố yêu nhất, vĩnh viễn là mẹ của con.”
Từ Trạch Thanh vỗ vỗ tay con gái, nói tiếp: “Bố còn trẻ, sau này con cũng sẽ lấy chồng, bố cũng phải tìm một người bầu bạn với mình.”
Đây là cái cớ mà rất nhiều người đàn ông quen dùng.
Từ Tinh Quang không nói gì.
Từ Trạch Thanh biết cô không thể dễ dàng buông bỏ chuyện này, cũng không thể chấp nhận sự tồn tại của mẹ con Vưu Tĩnh Thu, nên cũng không vội vàng thay đổi tình thế trong một sớm một chiều.