Hạ Tư Vũ vẫn còn mơ màng. Bên tai vang lên giọng nói gấp gáp, non trẻ: “Chị Tư Vũ, chị Tư Vũ, mau dậy đi. Sắp đến cảnh quay của chị rồi.”
Cô bị lay nhẹ hai cái. Hạ Tư Vũ chậm rãi mở mắt. Trước mặt cô là Hạ Kiều cô trợ lý nhỏ nhắn, nhí nhảnh, ánh mắt trong veo. Cô vô thức dụi mắt thêm một lần nữa.
Mình không nhìn nhầm chứ?
Hạ Kiều thấy cô nhìn mình chằm chằm thì bật cười: “Trên mặt em có gì sao? Sao chị Tư Vũ nhìn em mãi thế?”
Tim Hạ Tư Vũ chợt thắt lại.
Không đúng, Hạ Kiều không phải đã chết rồi sao? Chết ngay ngày đầu tiên tang thi bùng phát. Em ấy vì cứu cô mà bị tang thi cắn chết. Vậy mà bây giờ, em ấy vẫn đang ngồi đây, lành lặn, sống sờ sờ trước mặt cô.
Hạ Tư Vũ chậm rãi đảo mắt nhìn quanh. Phòng trang điểm riêng của cô. Ánh đèn trắng sáng choang, bàn hóa trang bày đầy mỹ phẩm. Trên bàn là kịch bản phim Hoa Hồng Có Gai, bộ phim do cô đóng chính. Mọi thứ đều quen thuộc đến đáng sợ. Cô đã trọng sinh rồi.
Hạ Tư Vũ cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi: “Hạ Kiều, hôm nay là ngày bao nhiêu?”
Hạ Kiều tuy khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng mở điện thoại xem rồi đáp: “Hôm nay là ngày 18/8. Ngày quay cảnh đầu tiên của bộ phim Hoa Hồng Có Gai.”
Hạ Tư Vũ siết chặt tay. Cô nhớ rất rõ… mình đã chết vào năm thứ ba của tận thế. Cô bị chính Chu Kỳ và Ngô San hãm hại.
Cô vẫn nhớ ánh mắt lạnh lẽo của Ngô San khi từng đợt dị năng giáng xuống người cô. Nỗi đau kéo dài cho đến khi cô chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Thế nhưng đến giây phút cuối cùng, cô vẫn không hiểu vì sao người bạn thân nhất và người thanh mai trúc mã mà cô tin tưởng nhất lại muốn cô chết.
Sau khi chết, linh hồn cô không tan biến. Cô lặng lẽ đi theo họ suốt một năm.
Trong một lần tình cờ, cô nghe được Chu Kỳ và Ngô San nói chuyện với nhau. Khi ấy, cô mới biết dị năng không gian của Ngô San thức tỉnh là nhờ sợi dây truyền ngọc mà Tống Quân Nghiêm tặng cô vào ngày tổ chức đám cưới.
Hóa ra, từ đầu đến cuối, thứ thuộc về cô đã bị người khác chiếm lấy.
Chu Kỳ và Ngô San sợ cô phát hiện ra sự thật, sợ cô đòi lại sợi dây truyền ngọc. Trong mắt họ, cô chỉ là một người không có dị năng, là gánh nặng giữa mạt thế.
Vì vậy, họ đã ra tay giết cô. Và trong một năm đó, cô đã chứng kiến Tống Quân Nghiêm, người chồng mà cô từng căm ghét, thay cô báo thù.
Anh đã giết Chu Kỳ và giết Ngô San. Rồi đến trước mộ cô. Mộ phần được anh chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ đến không một hạt bụi. Cuối cùng, anh tự hủy dị năng… chết theo cô.
Hạ Tư Vũ khẽ nhắm mắt lại. Mạt thế bùng phát vào ngày 18/11.
Còn hôm nay là ngày 18/8. Cô đã sống lại trước tận thế đúng ba tháng.