Đến nội dung chính

Chương 19: Trên người cô bé đó có quỷ

admin 812 Chữ Cài Đặt

Nhìn một vòng xung quanh, cô ta hỏi Kiều Địch: “Kiều Thi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Câu hỏi này vừa thốt ra, Kiều Địch mới kể lại chuyện vừa xảy ra.

Vốn dĩ các cô bé đang xem ở khu rừng nhỏ ven hồ, Kiều Thi một mình không biết đi đâu. Cô bé đang định đưa Kiều Cách về thì đột nhiên dẫm phải một cái bẫy, mắt cá chân lập tức bị dây thừng siết chặt, làm thế nào cũng không gỡ ra được.

Kiều Địch muốn Kiều Cách quay về gọi người, nhưng đối phương lại như mất đi lý trí, ánh mắt đờ đẫn đi về phía hồ, gọi thế nào cũng không quay lại.

Giải thích đến đây, cô nhóc mím đôi môi hơi khô: “Sau đó… chị này xuất hiện, bế Kiều Cách ra khỏi hồ.”

Nghe Kiều Địch gọi mình là chị, Dụ Lê hơi nhướng mày, mỉm cười với cô nhóc.

Kiều Địch mặt hơi đỏ lên, không tự nhiên mà quay đi chỗ khác.
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân sự việc, Giang Khê lập tức cười áy náy với Dụ Lê: “Xin lỗi, tôi chỉ quá lo lắng cho con gái mình thôi.”

“Tôi hiểu.”

Hầu Lượng cúi xuống nhặt sợi dây thừng dưới đất, sau khi xem xét kỹ lưỡng liền nhíu mày nói: “Loại bẫy này thường dùng để bắt thú lớn, sao lại xuất hiện ở đây?”

Nghe vậy, Dụ Lê đang dựa vào thân cây liền giơ tay lên, nghiêng đầu cười: “Xin lỗi, cái này là của tôi.”

Đối diện với những ánh mắt nghi ngờ và kinh ngạc đang đổ dồn về phía mình, cô đứng thẳng người, chỉ tay về phía căn biệt thự không xa.

“Lần đầu gặp mặt, xin thứ lỗi vì bây giờ tôi mới tự giới thiệu. Tôi là hàng xóm của các vị, mọi người có thể gọi tôi là Felia.”

Ánh nắng chiếu lên người phụ nữ, bao bọc cô trong một vầng hào quang vàng óng. Làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt xanh biếc trong veo như băng toát lên ý cười lười biếng.
Giang Khê vội đưa tay ra với cô: “Chào cô Felia, tôi là Ellia, đây là chồng tôi, Kiều Vinny.”

Cô ta lại nhìn sang Kiều Địch bên cạnh: “Đây là con gái lớn của chúng tôi, Kiều Địch, trong lòng tôi là con gái út, Kiều Cách.”

Kiều Địch ngẩng đầu cũng gọi một tiếng: “Chào chị Felia.”

Người phụ nữ đối diện trông nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi, mình mới mười tám, theo lý mà nói đúng là nên gọi bằng chị.

Dụ Lê lịch sự bắt tay một cái, nghe thấy câu này vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Cô bé thân mến, cháu không nên gọi ta là chị.”

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện, người phụ nữ khẽ thở dài: “Dù sao thì, ta đã ba mươi lăm tuổi rồi.”

Chính xác hơn, cơ thể này đã ba mươi lăm tuổi rồi.

Nhìn bóng lưng của gia đình đó rời đi, Dụ Lê dựa vào cây, không biết đang suy nghĩ gì.
[Chị ơi, chị đang nhìn gì vậy?] Hệ thống tò mò hỏi.

Bây giờ góc nhìn của khán giả đã rời khỏi họ, nên hệ thống không biết tại sao Dụ Lê vẫn còn nhìn theo các nhân vật chính.

Dụ Lê khẽ gật đầu, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng lướt qua Kiều Thi vừa đột ngột xuất hiện: “Trên người cô bé đó có quỷ, cậu không thấy sao?”

Hơn nữa, còn là một nam quỷ.

Vài phút trước, ngay khi Dụ Lê định mời gia đình đó đến nhà mình, cô bé Kiều Thi này không biết từ đâu xuất hiện, mái tóc xanh bồng bềnh kẹp vài chiếc lá, trông như vừa lăn lộn trên bãi cỏ.

Vừa nhìn thấy Dụ Lê, đồng tử cô bé co lại, nhưng rất nhanh đã chột dạ dời mắt đi.

Cô bé quay đầu nói với Ellia: “Mẹ ơi, chúng ta mau về thôi! Không phải chúng ta còn phải dọn dẹp nhà sao?”

Giọng cô bé gấp gáp, dường như nóng lòng muốn rời khỏi đây.

Ellia vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước sự xuất hiện của cô con gái thứ hai: “Kiều Thi! Con đã đi đâu vậy!!! Sao người con bẩn thế này!”

“Con… bị ngã, vô tình ngất đi, vừa mới tỉnh lại thôi.” Kiều Thi nói rồi đưa tay kéo Ellia đi về phía nhà: “Mau về thôi, con không chịu nổi bộ dạng bẩn thỉu này nữa rồi!”

“Đợi đã, Kiều Thi, mẹ muốn giới thiệu với con, đây là hàng xóm của chúng ta, Felia… dì Felia…” Ellia giữ cô bé lại.