Đến nội dung chính

Chương 4: Tai nạn (1)

admin 500 Chữ Cài Đặt

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cọ cọ người về phía trước, giọng lười biếng pha chút ý cười: “Đạo diễn Bách, thế nào? Cảnh hôm nay có giúp anh thêm cảm hứng cho phim kinh dị không? Em còn đặc biệt không bật đèn pin để tạo không khí đấy.”

Chỉ là không ngờ anh cũng không bật, đây có phải là sự ăn ý của các cặp đôi không nhỉ?

Chỉ có điều, đi xuống cầu thang mà cả hai đều không bật đèn, đúng là một sự ăn ý độc đáo thật.

Đối phương nghe vậy thì bật cười khe khẽ, mặt vùi vào hõm cổ cô, như một tín đồ trung thành khẽ hôn lên làn da non mềm, giọng trầm khàn: “Lê Lê không sợ sao?”

“Sợ?” Dụ Lê đưa tay lên chạm vào mặt anh, đầu ngón tay lướt qua sống mũi cao thẳng, phớt qua đôi môi ấm nóng, động tác mờ ám ẩn chứa sự khêu gợi.

Cô híp mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi anh: “Có bạn trai là biên kịch phim kinh dị chuyên nghiệp, ngày nào cũng kéo em xem phim kinh dị, có sợ ma thì giờ cũng khỏi rồi.”
“Vậy thì tốt.”

Người đàn ông cười khẽ, tiếng thì thầm nhoà đi trong bóng tối, Dụ Lê còn chưa kịp nghe rõ đã bị anh nghiêng đầu hôn lên môi.

Môi anh ấm nóng, nhưng động tác lại không dịu dàng như mọi khi, mà mang theo chút mạnh mẽ chiếm đoạt đầy bá đạo.

Dụ Lê hơi không chống đỡ nổi, kéo cà vạt của anh, người khẽ nhổm dậy, hơi thở có chút gấp gáp, giọng nói khàn đi vì nụ hôn: “Ừm? Đạo diễn Bách hôm nay sao lại kích động thế?”

Dù bình thường Bách Kinh Mặc cũng hay như vậy, cứ thấy cô là vội vàng sấn tới, nhưng tối nay động tác rõ ràng có phần gấp gáp hơn.

Như thể sắp phải xa nhau nên không nỡ.

Bách Kinh Mặc không nói gì, chỉ ngẩng đầu khẽ hôn lên khóe môi cô, giọng điệu dịu dàng quyến luyến xen lẫn sự si mê đến kinh người: “Anh yêu em, Lê Lê.”

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính ấy thốt ra một lời tỏ tình chan chứa yêu thương khiến tai Dụ Lê hơi mềm nhũn. Cô khẽ cụp mắt không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, như ban ơn mà hôn lên mắt anh một cái.
“Em cũng vậy.”

Lên xe rồi, cô nhìn vẻ mặt hơi căng thẳng của Bách Kinh Mặc, nghiêng đầu đánh giá anh: “Bách Kinh Mặc, anh có chuyện gì giấu em đúng không?”

Đối phương thoáng sững người, rồi mỉm cười, ôn tồn nói: “Lê Lê, đợi về nhà rồi anh nói với em.”

Câu trả lời này khiến Dụ Lê hơi nhướng mày. Nhìn thời tiết tồi tệ nguy hiểm bên ngoài cửa sổ, cô chọn một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi: “Được, vậy anh cứ lái xe cẩn thận đi.”