Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 2: Con Thỏ Nhỏ Biết Chạy Trốn

admin 978 Chữ Cài Đặt

“A!”

Một tiếng thét chói tai bật ra.

Lâm Uyển Thanh theo bản năng ôm đầu, lùi về sau mấy bước. Chiếc ô trong tay rơi xuống đất, nước mưa lập tức tạt lên người cô.

Nhìn thấy chị gái bị dọa đến thất thần, tuy rằng cũng rất sợ hãi, Sơ Hạ vẫn theo bản năng ôm lấy Lâm Uyển Thanh, cố gắng an ủi cô ấy.

Hoắc Tư Hàn đứng cách đó không xa, chỉ lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ánh mắt hắn hời hợt lướt qua hai người, hoàn toàn không có một tia thương hại, chỉ có sự phiền chán không chút che giấu.

Khẽ nhíu mày, không muốn lãng phí thêm thời gian, hắn liền phất tay, ra hiệu: “Giết đi.”

Một câu nói liền tùy tiện quyết định số phận của hai người.

Nghe lệnh, gần như không do dự, Thẩm phó quan đứng phía sau đã lập tức tiến lên, rút súng. Tiếng cò súng lên đạn lúc này lại đặc biệt vang dội giữa trời mưa.
Lâm Uyển Thanh nghe thấy âm thanh ấy, cả người càng run dữ dội hơn, cô muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại mềm nhũn, gần như không thể cử động.

Sơ Hạ cũng sợ đến mức đầu óc trống rỗng.

Cô nhìn khẩu súng đang chậm rãi nâng lên, đồng tử co lại, gần như không kịp suy nghĩ liền lập tức bước ra, thân hình nhỏ bé chắn trước người Lâm Uyển Thanh.

Hai bàn tay siết chặt vào nhau, đầu ngón tay lạnh ngắt. Cả người cô run lên dữ dội, nhưng vẫn cố đứng đó.

Cô chỉ có thể thầm cầu mong, nếu bản thân chết vì bảo vệ nữ chính, khi trở về, hệ thống sẽ có thể nể tình mà không trừ tích phân của cô.

“Đừng… Đừng giết…” Giọng nói của Sơ Hạ nhỏ đến mức gần như sắp bị tiếng mưa nuốt chửng.

Thẩm phó quan hơi khựng lại.

Hoắc Tư Hàn cũng ngước mắt, cuối cùng cũng nhìn kỹ vào người trước mặt.
Dưới màn mưa, cô gái trước mặt chẳng khác gì một đóa hoa yếu ớt đang bị giông bão vùi dập.

Mái tóc dài đã bị nước mưa làm ướt, vài sợi tóc mềm mại dính bên má. Gương mặt non nớt lúc này đã trở nên tái nhợt.

Chiếc áo trắng vốn rộng rãi, nay đã bị nước mưa thấm ướt, vải vóc rũ xuống, dính sát vào người, khiến đường cong mềm mại gần như hoàn toàn phô bày ra.

Nhưng khiến Hoắc Tư Hàn chú ý nhất vẫn là đôi mắt ấy trong veo, sạch sẽ, không chút tạp chất, lúc này đang khiếp nhược nhìn hắn, tựa như chú mèo con đáng thương, khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng, cẩn thận vuốt ve.

Tựa như một hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước tĩnh lặng, đáy lòng Hoắc Tư Hàn đã dâng lên từng tầng gợn sóng.

Trong đầu hắn đã bất giác dâng lên một suy nghĩ, nếu đôi mắt sạch sẽ này nhuốm lên những màu sắc khác, bị hắn tự tay vấy bẩn, thì sẽ còn xinh đẹp đến dường nào.
Khóe môi khẽ nhếch lên, hắn liền giơ tay, ngăn Thẩm phó quan lại.

Hoắc Tư Hàn chậm rãi bước về phía trước.

Giày quân đội giẫm lên mặt đường ngập nước, phát ra từng tiếng vang trầm thấp.

Hắn càng đến gần, Lâm Uyển Thanh lại càng cảm thấy bản thân đang bị một cỗ áp lực vô hình đè ép. Cô cắn chặt môi, theo bản năng siết chặt tay Sơ Hạ.

Người đàn ông này quá nguy hiểm.

Cô không biết hắn đang nghĩ gì, càng không biết vì sao hắn lại đột nhiên không muốn giết cả hai.

Vì vậy, khi Hoắc Tư Hàn bước đến gần, Lâm Uyển liền cố ép bản thân bình tĩnh, âm thầm luồn tay vào túi xách, tìm kiếm hộp phấn mà mình vừa mua lúc trưa.

“Anh… Anh không thể giết chúng tôi.”

“Giết người là phạm pháp, chúng tôi đều là công dân tốt, nếu anh giết chúng tôi, anh cũng sẽ bị xử bắn.”

Hoắc Tư Hàn không nhìn cô, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào trên người Sơ Hạ, tựa như dã thú nhìn thấy con mồi, tràn ngập xâm lược.

Nhận thấy ánh mắt hắn, Sơ Hạ liền ngẩng đầu, đuôi mắt cô đã hơi ửng đỏ vì sợ hãi.

Đúng lúc này, ở bên cạnh, Lâm Uyển Thanh đã trực tiếp vung bột phấn trong tay ra.

Hoắc Tư Hàn phản ứng rất nhanh, đã lập tức đưa tay chặn lại.

Nhưng chỉ cần một chút thời gian này, Lâm Uyển Thanh cũng đã nhanh chóng nắm lấy tay Sơ Hạ, kéo cô chạy đi.

“Sơ Sơ, chạy mau!” Lảo đảo một chút, Sơ Hạ vẫn kịp thời đuổi theo bước chân đối phương.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đám binh lính phía sau vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Dù sao, trong mắt bọn họ, hai cô gái yếu đuối như các cô đã bị dọa sợ như vậy, nhất định sẽ không có can đảm chạy trốn.

Hai bóng người rất nhanh đã biến mất sau góc khuất.

Không dám tùy ý nổ súng, phó quan Thẩm chỉ có thể dè dặt lên tiếng: “Đốc quân, có cần đuổi theo không?”

Hoắc Tư Hàn im lặng vài giây, dường như có thể xuyên qua màn mưa, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang kinh hoảng chạy trốn đó.

“Không cần.” Hắn chỉnh lại cổ tay áo, giọng nói vẫn rất bình thản, cũng không hề tức giận.

Sơ Sơ…

Khẽ lặp lại cái tên này, ánh mắt hắn liền thoáng qua vẻ u ám.

Thỏ con biết chạy trốn, như vậy chẳng phải sẽ càng thú vị hơn nhiều sao?

Thời gian còn dài, hắn có rất nhiều kiên nhẫn, có thể chậm rãi chơi đùa với cô.

*Hôm qua mình bị bệnh nên viết chương không kịp ạ, hôm nay mình sẽ đăng bù nhé.