Trên mặt Lạc Cảnh Gia không giấu được vẻ vui sướng, hắn nhìn Tâm Tâm, đôi mắt rực sáng như lửa:
“Tâm Tâm, nàng đúng là phúc tinh của ta.”
Tâm Tâm cũng cười rạng rỡ, nghĩ được giải pháp cứu giúp cho dân chúng, nàng thực sự cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng:
“Thái tử quá lời rồi. Cách lấy lợi dẫn công mà chàng nghĩ ra mới thực sự cao minh, vừa thúc tiến độ, vừa ổn dân tâm.”
Lạc Cảnh Gia lại không tiếc lời khen ngợi Tâm Tâm:
“Nhưng nếu không có nàng gợi ý, ta sẽ không nghĩ ra được cách này. Tâm Tâm, nàng thực sự là phúc tinh của ta.”
Hai người tiếp tục bàn bạc kế hoạch đến tận nửa đêm mới vì quá mệt mỏi mới dừng lại lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lạc Cảnh Gia đi tìm Hộ Bộ thượng thư, bàn bạc với hắn việc hợp tác cùng thương nhân đào đường sông và quyên góp xây đập hết nửa ngày.
Lâm Mặc nhìn thái tử hoàn thành nét chữ cuối cùng trên tấu chương gửi về triều đình xin phê duyệt kế hoạch tu sửa đập trữ nước và cải tạo sông ngòi, không khỏi cảm khái trong lòng.
Vị thái tử trẻ tuổi ngang tàng, ương bướng thường ngày, không ngờ khi bắt tay vào làm việc lại khiến người ta kinh ngạc như vậy.
Chờ tấu chương được phê duyệt và triển khai xuống các quận huyện trên cả nước cũng phải mất tầm hai tháng. Tuy nhiên, kế hoạch tu sửa đê đập, sông ngòi vốn là hạng mục quan trọng, thời gian kéo dài cũng bình thường.
Trước mắt, Lạc Cảnh Gia cùng thượng thư Công Bộ vẫn ưu tiên sửa chữa đập trữ nước và nạo vét lòng sông ở khu vực Cảnh Chân.
Giữa bộn bề công vụ, hắn thỉnh thoảng vẫn tranh thủ bớt thời gian, cùng Tâm Tâm ra ngoài giám sát việc phát cháo cứu tế, kiểm tra ruộng đất và các xưởng thủ công. Công việc ở nha môn nhiều không kể xiết, liên tiếp có người đến bẩm báo, xin chỉ thị. May mắn thay, phó quan Lâm Chấn Đồng mà Lạc Cảnh Gia tạm thời điều động là người hiểu việc, xử lý ổn thỏa, giúp hắn san sẻ được không ít gánh nặng.
Lâm Chấn Đồng đã lớn tuổi, trong lòng sớm hiểu con đường quan lộ của mình gần như chỉ dừng lại ở chức phó quan. Muốn tiến thêm một bước cần tiền bạc và quan hệ, mà những thứ đó hắn đều không có. Hắn vốn đã chấp nhận số phận như vậy.
Thế nhưng sự xuất hiện của thái tử lại bất ngờ mang đến cho hắn một cơ hội.
Lâm Chấn Đồng hiểu rất rõ, chỉ cần nắm chắc lần này, làm việc cẩn trọng và tận tâm, sau này luận công ban thưởng ắt sẽ không thiếu phần hắn. Bởi vậy trong mọi công việc, hắn đều dốc hết sức lực, không dám có nửa phần lơi là.
Ngày nối ngày trôi qua trong vòng quay bận rộn như thế.