Ở phía đối diện, Phó Cảnh Thần đang lặng lẽ đứng giữa đám đông.
Hắn vốn không có hứng thú với những hoạt động thế này. Nếu không phải giáo viên yêu cầu, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở đây.
Thế nhưng lúc này, ánh mắt hắn lại xuyên qua đám người, dừng ở một nơi rất xa.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, cô gái vẫn đứng đó.
Mái tóc dài mềm mại buông xuống sau lưng, vài sợi tóc bị gió thổi đang nhẹ nhàng lay động, gương mặt nhỏ nhắn vẫn toát lên vẻ dịu dàng.
Trên tay cô còn cầm một chiếc quạt màu trắng.
Mà chiếc quạt ấy…
Lại là do người con trai bên cạnh đưa cho cô.
Ánh mắt Phó Cảnh Thần chậm rãi dừng trên chiếc quạt vài giây, sau đó mới chuyển sang người đối phương.
Tần Mặc.
Là một người học cùng khối, thành tích học tập không tệ, gia đình khá giả, tính cách cởi mở, rất được lòng mọi người. Dạo gần đây cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh Sơ Hạ.
Chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, Phó Cảnh Thần đã có thể dễ dàng nhận ra tâm tư của đối phương.
Trong mắt hắn, chút tình cảm đó thật sự rất nực cười.
Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy Sơ Hạ nhận lấy chiếc quạt, còn cong môi mỉm cười nói cảm ơn với Tần Mặc, giữa lồng ngực Phó Cảnh Thần vẫn chậm rãi dâng lên một cảm giác khó chịu âm ỉ.
Không mãnh liệt.
Nhưng đủ để khiến ánh mắt hắn tối xuống.
Một kẻ như vậy…
Lấy đâu ra tư cách nhúng chàm ánh trăng của hắn?
Cô vốn nên ở nơi sạch sẽ nhất, được hắn lặng lẽ ngắm nhìn, cẩn thận che chở.
Phó Cảnh Thần không tức giận. Ít nhất trên gương mặt hắn cũng không hề lộ ra một chút biểu cảm nào, chỉ có đáy mắt là thoáng lướt qua một tia lạnh lẽo cùng bỡn cợt.
Hắn chỉ cảm thấy người kia quá mức không biết tự lượng sức mình.
Đã nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời, mà vẫn dám đưa tay muốn hái xuống.
Nhưng không sao.
Nếu đã đưa tay…
Thì hắn chỉ cần chặt đứt nó là được.
…
Khi hoạt động kết thúc cũng đã là gần trưa, Sơ Hạ và Hứa Tinh Nhiên rời khỏi sân trường, vừa đi đến cổng thì phía sau đã truyền đến tiếng gọi quen thuộc.
“Sơ Hạ.”
Cô dừng bước, quay đầu lại.
Chỉ thấy Tần Mặc đang vội vã chạy đến trước mặt cô, hơi thở có chút gấp gáp, rõ ràng đã gắng sức đuổi theo.
Sơ Hạ nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc: “Có chuyện gì sao?”
Tần Mặc nhìn cô một lát rồi mới hỏi:
“Cậu định đi về nhà bằng gì?”
“Mình đi xe buýt.” Do dự một chút, Sơ Hạ vẫn đáp đúng sự thật.
Nghe vậy, ánh mắt Tần Mặc lập tức sáng lên, nhanh chóng đề nghị: “Vậy để mình đưa cậu về.”
Có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh, Sơ Hạ đã nhẹ nhàng lắc đầu, tuy ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại nghe ra sự kiên quyết rất rõ.
“Không cần đâu, mình tự về được rồi.”
Thấy Tần Mặc còn muốn nói gì đó, cô ngập ngừng một chút rồi liền tiếp tục giải thích, cố gắng để đối phương không cảm thấy khó xử: “Nhà mình hơi xa, nếu cậu đưa mình về thì lại phải đi vòng, mình có thể tự về được mà, cậu đừng lo.”
Tần Mặc nhìn cô vài giây, thấy Sơ Hạ có vẻ nghiêm túc, cuối cùng cậu cũng không ép nữa.
“Vậy được.” Cậu cười, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, lại không nhịn được mà dặn dò: “Nhưng nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho mình.”
Sơ Hạ khẽ mỉm cười, gật đầu.
“Ừ, mình biết rồi. Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay cũng làm phiền cậu rồi.”
Nghe thấy vậy, Tần Mặc lập tức xua tay, giọng nói cũng vô thức trở nên cuống cuồng: “Không phiền, được giúp cậu mình thấy rất vui mà.”
Đối diện với sự chân thành gần như không che giấu ấy, Sơ Hạ nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, cô chỉ có thể mím môi cười.
“Vậy… Mình đi trước nhé.”
“Ừ, tạm biệt cậu.”
Tần Mặc đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi bóng lưng Sơ Hạ dần khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa hề biến mất.
…
Thoáng chốc, đã là buổi chiều của ba ngày sau.
Hôm đó, cũng như thường ngày, sau khi tan học, Sơ Hạ vừa bước ra khỏi lớp thì đã vô tình nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ở cuối hành lang.
“Nghe nói Tần Mặc gặp tai nạn.”
“Cậu ấy đang nằm viện à?”
“Đúng rồi, hình như bị thương khá nặng.”
Bước chân Sơ Hạ lập tức khựng lại.
Những lời nói vụn vặt phía sau dường như đã bị cô bỏ ngoài tai. Trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác bất an, cô liền quay đầu nhìn về phía hai người đang nói chuyện.
Sau một thoáng do dự, Sơ Hạ vẫn bước đến: “Xin lỗi…”
Hai người kia đồng loạt quay đầu, Sơ Hạ nhìn họ, giọng nói cũng không khỏi có chút vội vàng.
“Các cậu vừa nói Tần Mặc… Bị tai nạn sao?”
Hai người tuy không quen biết cô, nhưng nghe vậy vẫn thản nhiên gật đầu, còn nhiệt tình giải thích.
“Đúng vậy, là Tần Mặc của lớp C. Nghe nói hôm qua lúc tan học cậu ấy gặp tai nạn trên đường.”
Sắc mặt Sơ Hạ hơi cứng lại.
“Tai nạn…” Cô vô thức siết nhẹ ngón tay, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của Tần Mặc mấy ngày trước.
Nụ cười sáng sủa ấy…
Giọng nói có chút quẫn bách khi bảo cô nếu có chuyện gì thì phải nhớ gọi cho cậu.
Một lúc lâu, Sơ Hạ mới hoàn hồn, cô khẽ mím môi, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cuối cùng chỉ có thể âm thầm cầu mong, hy vọng cậu ấy không sao.
…
Đêm đó, Phó Cảnh Thần ngồi một mình bên cửa sổ.
Căn phòng tối đen, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lên sườn mặt hắn một tầng sáng mờ nhạt, nhưng thân ảnh lại phảng phất đã hoàn toàn hòa vào bóng đêm.
Điện thoại đang đặt trên bàn lại đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một tin nhắn ngắn ngủi đã nhanh chóng lướt qua màn hình.
[Tần Mặc vẫn đang nằm viện.]
Phó Cảnh Thần nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, sắc mặt hắn không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
Một lát sau, hắn dựa lưng vào ghế, bàn tay đặt trên mặt bàn, ngón tay thon dài chậm rãi gõ xuống từng nhịp.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh đều đặn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Khóe môi hắn thậm chí còn khẽ cong lên một độ cong rất nhạt.
Ngón tay vẫn tiếp tục gõ. Nhưng nhịp điệu ấy… Nếu Sơ Hạ nghe thấy, cô nhất định sẽ nhận ra, đó là giai điệu của bài hát cô thích nhất, thường xuyên nghe đi nghe lại trong lớp.
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Phó Cảnh Thần mới chậm rãi mở mắt.
Hắn tắt điện thoại, màn hình lập tức tối xuống, khiến căn phòng một lần nữa chìm vào bóng đêm.
Phó Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vốn không có một tia cảm xúc đó, không biết từ lúc nào đã nhiễm thêm một chút dịu dàng kỳ lạ.
Nhưng sự dịu dàng ấy…
Lại khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
…
Thế giới của bảo bối…
Chỉ cần một mình hắn là đủ rồi.