Tống Nam Tịch không thể tin được lật xem lại: “Tài liệu dày thế này á! Có mấy người?”
“Bảy người.” Nhân viên kiểm tra trả lời cô: “Đây chỉ là những người ở căn cứ.”
Nhân viên kiểm tra đẩy gọng kính: “Cấp bậc tinh thần lực của cô Tống rất cao, đạt đến cấp A+, chúng tôi sẽ xin cho cô loại hình sinh hoạt tốt nhất, phòng xoa dịu cũng sẽ là loại cao cấp nhất.”
“Trên tay cô là thông tin cá nhân của các Lính Gác, bao gồm các thông tin cơ bản như chiều cao, số đo ba vòng và lý lịch bản thân, từ công trạng trên chiến trường cho đến những trò chơi đã chơi thời thơ ấu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đều ở đây.”
Tống Nam Tịch nghẹn lời: “Cũng không cần phải chi tiết đến vậy đâu…”
“Xem hay không là việc của cô, nhưng chúng tôi phải giúp cô điều tra rõ ngọn ngành. Chuyện này cần sự tự nguyện của cả hai bên, cô không có nghĩa vụ phải tiếp nhận tất cả những Lính Gác này, nhưng…” Nhân viên kiểm tra thở dài một hơi: “Lính Gác là lực lượng chiến đấu chính hiện nay, nếu không được Dẫn Đường xoa dịu tuổi thọ của họ sẽ rút đi, điều này cũng không tốt cho sự phát triển tương lai của căn cứ…”
“Chủ yếu là họ đều còn rất trẻ, mặt đẹp, dáng chuẩn, chết trẻ thì tiếc…”
“Dừng, dừng, dừng!” Tống Nam Tịch lên tiếng ngăn màn kể khổ của nhân viên kiểm tra: “Để tôi gặp người xem sao đã, tôi sẽ tự có quyết định.”
Tống Nam Tịch nhìn thấy một tấm ảnh quen thuộc trong tài liệu: “Phương Ẩn Niên cũng có trong đó sao?”
“Đúng vậy. Hơn nữa nếu cô bắt đầu học cách xoa dịu Lính Gác, thì Đội trưởng Phương là người thích hợp nhất để luyện tập. Tôi đề nghị cô nhất định phải nhận anh ấy! Xin cô đấy!”
Phương Ẩn Niên đang đứng chờ ở cửa nghe thấy câu cuối cùng này, tai nóng bừng lên, cả người bắt đầu không tự nhiên.
Vị nhân viên kiểm tra này là học trò của cha anh, anh và cô ấy tuy không thân thiết lắm nhưng cũng có thể xem là quen biết sơ sơ, bây giờ nghe cô ấy quảng cáo mình như vậy…
Thấy kỳ kỳ.
Phương Ẩn Niên gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào: “Tổ trưởng Thôi, xin hãy để cô Tống tự quyết định.”
Tống Nam Tịch ngước mắt nhìn Phương Ẩn Niên trước cửa, chú ý đến đôi tai đỏ bất thường của anh: “Tai anh đỏ quá, mặt cũng đỏ nữa, nóng quá à?”
Thôi Đan Cầm, cũng chính là nhân viên kiểm tra trêu chọc: “Chắc là vậy, Lính Gác đều trẻ tuổi khí thịnh, rất sợ nóng.”
Tống Nam Tịch chia cho Phương Ẩn Niên mấy tờ tài liệu trong tay mình: “Anh cầm quạt cho mát không?”
“Không… Cảm ơn.” Phương Ẩn Niên vừa định từ chối nhưng phát hiện thứ đưa tới là gì thì liền đổi ý.
Anh cũng rất muốn biết ngoài anh ra, còn có ai nữa.
Thôi Đan Cầm bật cười: “Có phải là từ lúc về Đội trưởng Phương chưa được nghỉ ngơi không? Cũng không có thời gian đi tìm Dẫn Đường xoa dịu đúng không… Cô Tống có muốn trải nghiệm thử trước không?”