Phía bên tay trái của hang là phòng ngủ.
Để cho Kaelen nằm thoải mái, các thợ thú nhân đã đục sâu vào bên trong hơn một chút, trần vách đá còn được họ cẩn thận đục cao hơn đầu thú nhân, gọt hết các góc nhọn, trông cũng khá phẳng phiu. Sau khi kê giường làm bằng phương pháp đóng mộng vào trong, bác Cassian còn làm thêm cho cậu một cái giá treo và một kệ gỗ, cậu có thể treo da thú và để các đồ vật riêng tư lên trên. Cửa vào phòng ngủ làm một thanh treo gỗ, đầu hai bên được khảm vào hai lỗ nhỏ được đục ra, sau đó treo rèm da thú lên.
Phòng bếp được làm bên phải hang, cách xa phòng ngủ và phòng khách, sát với vách hang. Bệ bếp được xây cao, ở bên dưới là hai ô vòm để đốt củi, bên trên là hai miệng tròn có gờ đá, kích thước đặt vừa hai chiếc chảo đá sâu lòng. Bàn bếp dài, độ rộng vừa phải, được xây cong men theo vách hang.
Phía cuối gần cửa hang có một hõm đá được khoét sâu lòng, ngay trên bề mặt cũng có một cái ô cửa nhỏ. Bên trên cửa gỗ có một cái chốt gài, nhấc cửa gỗ lên, máng cái dây treo chỗ cửa gỗ là thấy một cái vại nước bằng đá ở ngay bên ngoài, dùng gáo múc một cái là có nước. Cái này để lấy nước và rửa đồ ăn, như vậy trời lạnh hay trời mưa đều không cần phải ra ngoài lấy nước.
Bên trái hõm đá còn có một cái lỗ nhỏ dẫn nước ra theo đường khác, lúc dùng thì chặn cái nút gỗ lại, lúc xong thì rút nút gỗ ra, nước sẽ men theo lỗ đó chảy ra ngoài.
Lúc chọn hang động, người trong bộ lạc thường ưu tiên chọn hang có vòm cao và cửa rộng, vách hang kín mít. Riêng Kaelen lại chon một cái hang có vài lỗ hổng ở bên vách, sau đó dùng tấm gỗ dán bằng nhựa thông để che kín lại tránh mưa và gió lùa.
Ban đầu mọi người không đồng tình, sợ cậu sẽ bị gió thổi cho đông thành tượng băng, nhưng Kaelen lại nói muốn không khí trong hang thật thoáng đãng, vì vậy việc này cứ thế được xác định. Hôm nay các lỗ hổng đó đã triệt để phát huy tác dụng.
Phần giữa hang thì đặt một cái bàn gỗ chân lùn, ngồi bệt xuống là vừa tầm đến phần tiếp nối giữa bụng và ngực. Cái bàn này rộng đến mức có thể làm giường ngủ được luôn. Đầu bàn còn có một cái bếp đá nhỏ chuyên dùng để đun nước hoặc nướng thịt. Kiểu bếp nhỏ này là Kaelen học theo kiểu bếp lò chụm củi mà người ở miền Tây quê hương kiếp trước của cậu hay dùng.
Hoshen, thú nhân trung niên tộc sư tử nhìn ngắm thành quả lao động một ngày của họ, không khỏi cảm thán:
“Không ngờ mấy cái lỗ hổng trên vách hang giờ lại thành lỗ thông khói, thằng nhóc này còn bảo chúng ta khoét rộng ra để làm cửa sổ nữa. Trông cả cái hang sáng sủa hẳn ra. Tôi đang nghĩ không biết hang nhà tôi có đục ra được thế này không nhỉ?”
“Thôi đi, đục lõm vào một chút thì được chứ đục thông thì tôi tin chắc móng của ông sẽ cụt hết luôn đấy!” Cassian buông lời chế giễu, lại quay sang hỏi Kaelen: “Nếu không có cửa thông gió, cháu định làm nhà bếp thế nào?”
Kaelen mỉm cười đi đến chỗ đặt bàn ở ngay phòng khách, khua tay:
[Làm ở đây ạ. Khói sẽ bay ra ngoài cửa hang, ánh sáng cũng vừa đủ. Cũng có thể làm bàn bếp dài ra một chút, thêm mấy cái ghế cao, làm thành bàn ăn luôn.]
Đám thú nhân vuốt cằm, cái đầu gật gù: “Quả thật là một biện pháp hay. Trước tiên về nghỉ ngơi đã, ngày mai xây nhà tôi trước nhé?”
Cả nhóm bàn bạc xong xuôi, quyết định sẽ bắt đầu cải tạo hang nhà Cassian trước, sau đó sẽ lần lượt đến nhà Hoshen rồi ba nhà còn lại.
Nhét thêm một số món ăn vặt cho các thú nhân mang về cho giống cái ở nhà, Kaelen tiễn bọn họ ra về. Sau đó cậu vui vẻ chạy tung tăng vào trong, khám phá mọi ngóc ngách trong nhà, đặc biệt là phòng tắm và phòng vệ sinh.
Sau này cậu không cần phải tắm lộ thiên hay nửa đêm phải chạy đi xa tìm chỗ giải quyết nữa rồi!
Sáng hôm sau, Kaelen thử độ khô của vữa xây. Vẫn còn chưa đủ độ cứng, ít nhất phải phơi hết hôm nay mới có thể sử dụng được.
Cậu quyết định sẽ dẫn nước trước.
Cách hang cậu không xa có một mạch nước ngầm chảy từ trong núi ra, chỉ cần đục rộng ra là có thể hứng lấy nước, nhưng như vậy thì mệt chết. Vì vậy Kaelen quyết định làm máng dẫn nước.
Trước tiên khảo sát địa hình một chút, sau đó vẽ thiết kế, cuối cùng là bắt tay vào làm. Làm máng dẫn nước không khó, Kaelen quyết định tự mình làm.
Trước tiên đi tìm cây Pompom. Đó là một loại cây có thân rỗng, vỗ vào kêu “Boom boom” nên mọi người nó là cây Pompom.
Cây Pompom trưởng thành có chiều cao khoảng hai mét rưỡi, thân tròn, nhỏ dần về phía ngọn. Gốc cây Pompom có kích thước bằng bắp đùi của thú nhân trưởng thành. Vì cây rỗng ruột nên móng vuốt giống cái cũng có thể đốn hạ được, Kaelen chạy khoảng hai ba chuyến, cuối cùng cũng lây đủ số cây mình cần.
Dùng dây leo và cành cây khoẻ cắm xuống đất buộc thành giá chữ A. Cứ cách khoảng 1m6 lại cắm một cái giá, kéo dài từ hang của cậu đến bên suối ngầm. Cắm giá xong xuôi, cậu còn nện thật chặt nền đất, đảm bảo giá chữ A sẽ không bị mưa to gió lớn làm đổ.
Tiếp theo là xẻ hết cây Pompom, nạo xạch xơ gỗ bên trong ruột cây, sau đó máng lên giá. Chỗ mối nối, cậu đặt cây phía sau chồng lên cây phía trước, dùng nhựa thông đun chảy trộn với than củi nghiền nát cùng nước mỡ động vật để gắn chúng lại với nhau.
Cứ làm như vậy đến gần mạch nước, còn cách khoảng một gang tay thì dừng lại. Keo dính cần thời gian một ngày để khô, sau khi keo khô mới có thể để nước chảy vào.
Bụng Kaelen sôi lên ùng ục, lúc này cậu mới biết mình mải làm quên cả giờ ăn trưa. Cũng may lúc sáng cậu đã vùi mấy củ bột trắng vào than hồng, bây giờ chỉ cần lấy ra ăn là được.
Đang ngồi ăn thì Roley và Wilder đến chơi, ngoài hai nhóc còn có giống cái tộc Sói Xám Moer và thú con tộc Dê Sừng Cong. Bọn nhỏ không làm phiền Kaelen ăn uống, tự mình khám phá hang động của cậu, thấy cái gì cũng oa lên đầy kinh ngạc.
Kaelen thấy buồn cười nhưng cũng không nói gì. Cậu ăn xong thì đứng dậy pha nước cho bọn nhỏ uống, Moer rất thích thứ nước quả ngọt này, vừa uống vừa chép miệng:
“Nước quả ngon quá, tiếc là Lucian không được uống…”
Nói rồi đôi tai cậu bé cụp xuống, dáng vẻ ỉu xìu không ít. Wilder không thích uống đồ ngọt nên đã nhường phần nước của mình cho Moer, nhỏ giọng an ủi:
“Cậu đừng buồn. Sau này chúng ta lén rủ cậu ấy đi là được. Papa cậu ấy đâu thể nào canh chừng cậu ấy mãi.”
Kaelen nghiêng đầu, tò mò hỏi có chuyện gì. Roley thở dài nói:
“Papa và Daddy cậu ấy cấm cậu ấy chơi cùng chúng em rồi.”
Roley không nói rõ nhưng Kaelen hiểu hết. Trước đây họ không hề cấm, chẳng qua là vì hôm trước Lucian đi cùng cậu, còn để cậu xoa đầu nữa.
Dê Sừng Cong Nero thấy bầu không khí có vẻ trầm lắng, bèn nhanh nhẹn chuyển chủ đề:
“Anh Kaelen, gia vị thịt nướng của anh đúng là đỉnh thật. Papa em học từ mẹ Roley rồi về nướng thịt cho em ăn, dù nhà em ít khi ăn thịt mà cũng chén hết nguyên con lợn rừng nhỏ đấy!”
Động vật nhỏ quanh bộ lạc được phép tuỳ ý săn bắn. Tuy nhiên loại thịt này chỉ để lấp đầy bụng, hoàn toàn không có năng lượng như dã thú trong rừng ma thú. Thông thường chỉ có giống cái và con non mới ăn loại thịt này.
Nhắc đến thịt, Kaelen lại đột nhiên thấy thèm ăn vô cùng. Rõ ràng vừa ăn hết mấy củ bột trắng đến no căng, không hiểu sau lúc này cậu lại thấy đói, ánh mắt không khỏi lia về phía con thỏ trong lồng rồi lại tiếc nuối rời đi.
Vật thí nghiệm, không thể ăn.
Wilder nhảy phốc lên bàn, khoe khoang nói:
“Vậy chúng ta đi săn đi. Hôm trước tớ mới săn được hai con thỏ trong buổi huấn luyện đấy!”
Roley và Nero cũng rục rịch, Moer cũng muốn nhìn cận cảnh thú nhân đi săn nên tỏ vẻ đồng tình. Tuy nhiên ý kiến này đã bị Kaelen bác bỏ. Con non không được phép rời khỏi phạm vi bảo hộ của bộ lạc, càng không nói đến việc đi săn.
Thú nhân nhỏ chỉ được phép đi săn dưới sự giám sát chặt chẽ của thú nhân trưởng thành. Tỷ lệ sinh của thú nhân quá thấp, nuôi sống được lại càng thấp hơn, vậy nên không một người lớn nào trong bộ lạc cho phép con non rời khỏi phạm vi an toàn.
Cuối cùng, một đám thú con cõng nồi lớn nồi nhỏ đi theo Kaelen ra bờ sông ăn cá…