Đến nội dung chính

Chương 10

admin 1.011 Chữ Cài Đặt

Thẩm Chức nhíu mày, giữa đôi lông mày thanh tú thoáng hiện lên một nét hung dữ.

Sau khi điểm danh xong, Tần Hoài đặt điện thoại xuống. Ước chừng vẫn còn chút thời gian, cô đưa ra một lời tổng kết cho việc điểm danh vừa rồi. Khi nói chuyện, cô rất nghiêm túc, ánh mắt mang theo sự trịnh trọng: “Trong thời gian đảm nhiệm trợ lý sinh viên, chị sẽ đối xử công bằng với mỗi người các bạn, cố gắng hết sức để giúp đỡ các bạn. Hiện tại nếu ai có thắc mắc gì thì cứ việc nêu ra.”

Dứt lời, ánh mắt Tần Hoài đảo qua một lượt, không có ai giơ tay. Cô rời tay khỏi mép bàn, cất điện thoại vào túi: “Mấy bạn Alpha đi theo chị chuyển sách.”

Lúc đi nhận sách, Thẩm Chức dĩ nhiên cũng đi theo. Cô là lớp trưởng tổng, chịu trách nhiệm nhận sách từ giảng viên và kiểm đếm số lượng để tránh nhầm lẫn. Đợi đến khi kiểm kê xong, chỉ còn lại xấp sách cuối cùng và Tần Hoài đang đứng đó.
Giảng viên phát sách vừa mới giục Thẩm Chức nhanh tay lên, rồi cũng rời đi ngay để tổ chức cho chuyên ngành tiếp theo vào lấy.

Xấp sách này rất dày, chồng lên cao phải bằng một viên gạch. Thẩm Chức cố gắng bê tất cả lên, nhưng vì chồng sách cao đến tận cằm khiến cô không giữ được thăng bằng, mấy cuốn trên cùng suýt nữa thì rơi xuống.

“Cẩn thận.” Tần Hoài sải bước tới, áp lòng bàn tay lên quyển sách trên cùng để giữ cho nó không bị rơi.

Sự tiếp cận bất ngờ khiến Thẩm Chức không kịp trở tay. Đến khi cô kịp phản ứng thì Tần Hoài đã hơi cúi đầu, đứng ngay trước mặt cô rồi.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng bước chân đi lại và tiếng giảng viên kiểm đếm giáo trình. Qua lớp lồng ngực mỏng manh, Thẩm Chức nghe thấy tiếng trái tim mình đập chậm chạp và nặng nề.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Chiều cao của Tần Hoài vốn đã thuộc hàng khá trong số các Omega, nhưng hiện giờ cô ấy cũng chỉ đứng đến cằm của Thẩm Chức. Thẩm Chức chỉ cần rủ mắt xuống là có thể nhìn thấy xoáy tóc của cô ấy.

Cô khó khăn lắm mới cúi được cổ xuống, xương cốt cứ như món đồ sắt rỉ sét lâu ngày chưa được tra dầu, quá trình cử động cực kỳ gian nan. Tóc của Tần Hoài rất đen, chất tóc mượt mà, nhìn qua là biết chưa từng nhuộm bao giờ. Ánh mắt Thẩm Chức tiếp tục dời xuống dưới, làn da Tần Hoài trắng trẻo mịn màng, phần xương cổ tròn trịa hơi nhô lên, trông như một mặt băng đang xuất hiện vết nứt.

Chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống, mặt băng ấy sẽ vỡ tan tành.

Phía trên phần xương đó là tuyến thể của Omega, hiện đang được che lại bằng miếng dán ức chế. Nơi đó đối với một Omega mà nói là cực kỳ trân quý. Khi Omega đến kỳ phát tình, họ cần một Alpha cắn xuống, truyền tin tức tố vào để toàn thân Omega đều vương vấn mùi vị của mình.
Và đó mới chỉ là đánh dấu tạm thời.

Nếu Alpha và Omega xác nhận sẽ gắn bó bên nhau trọn đời, họ có thể tiến xa hơn nữa. Một khi đã thực hiện đánh dấu vĩnh viễn, Omega sẽ mãi mãi không thể xóa bỏ dấu vết đó.

Thẩm Chức hạ mắt, mím môi, vành tai hơi nóng lên.

Nơi nhận sách nằm trong một căn phòng ở tầng hầm thư viện. Bốn năm chiếc bàn học xếp thành hàng dài, bên dưới bàn là những xấp giáo trình dày cộm, sợi dây nilon trắng quấn quanh giữa xấp sách, buộc lại vô cùng chắc chắn.

Bên ngoài phòng là một hành lang dài, đèn trần không bật khiến không gian càng thêm âm u ẩm ướt. Tiếng bước chân hỗn loạn ngày một lớn hơn, trong thư viện vốn dĩ yên tĩnh nên chỉ một động động nhỏ cũng sẽ bị phóng đại lên gấp bội.

“Lát nữa cô sẽ đếm sách lần đầu, lớp trưởng các em đếm lần hai, nhất định phải đảm bảo số lượng chính xác.”

“Vâng ạ. Khoảng bao lâu thì xong ạ?”

“Nhanh thì hơn hai mươi phút, chậm thì nửa tiếng trở lên.”

Giảng viên phát sách là một nữ Omega, bận rộn từ lúc một giờ đến tận bây giờ nên mệt đến mức không đứng thẳng lưng nổi. Khổ nỗi đám sinh viên Alpha đi theo sau cứ tưởng mình nhiệt tình lắm nên hỏi han dồn dập, khiến cô giáo có chút thiếu kiên nhẫn, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

Cô vừa đẩy cửa phòng ra, ngay chính giữa căn phòng, cặp Alpha và Omega cuối cùng của ngành Tin tức tố vẫn chưa rời đi. Hai người có động tác thân mật, nhìn từ phía sau trông chẳng khác nào đang ôm nhau thắm thiết.

Cô giáo Omega cảm thấy hơi đau đầu. Cô đã bận rộn cả ngày, giờ còn phải ăn “cẩu lương” của đôi trẻ này, thật sự là quá sức chịu đựng. Cô đặt tay lên nắm cửa, quay mặt đi chỗ khác: “Có cần cô tìm riêng cho hai em một phòng để gặm nhấm nhau một lúc không?”

Đám Alpha đi sau lưng cô giáo đồng loạt cười rộ lên.

Tần Hoài nhanh chóng xoay người, bước sang bên cạnh một bước nhỏ để Thẩm Chức đang ôm chồng sách lộ diện trước mặt mọi người, cô giải thích: “Vừa nãy sách suýt rơi ạ.”

Cô giáo Omega cười khẩy một tiếng, không biết là tin hay không, cô đẩy cánh cửa rộng thêm chút nữa rồi đi thẳng vào trong.