Đến nội dung chính

Chương 1: Tai nạn, xuyên không

admin 575 Chữ Cài Đặt

“Con nhãi kia, định nằm lì đến bao giờ? Hôm nay dù mày có chết thật cũng phải đưa mày về nhà chồng!”

Tiếng quát the thé vang lên bên tai khiến Hoàng Thanh Lan nhíu chặt mày.

Cô cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu, cổ họng khô khốc, hai tay hai chân đau nhức vì bị trói quá lâu. Trong miệng còn bị nhét một cục vải, khiến cô muốn nói cũng không nói được.

Vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy một căn phòng đất thấp bé, mái nhà ám khói đen sì. Quanh mình đứng đầy người, già có trẻ có, ai nấy đều mặc quần áo vá víu, gương mặt hốc hác vì thiếu ăn.

Khung cảnh này hoàn toàn xa lạ.

Càng không thể nào là nơi cô nên xuất hiện.

Một luồng lạnh lẽo chợt dâng lên trong lòng.

Trước khi mất ý thức, cô còn đang lái xe trở về từ khu du lịch sinh thái do chính mình gây dựng.

Những cánh đồng rau sạch, vườn cây ăn quả, khu nghỉ dưỡng cùng nhà hàng nông sản đều là thành quả cô dành nhiều năm tâm huyết mới có được.
Thế nhưng ký ức cuối cùng chỉ còn lại ánh đèn xe chói mắt lao tới cùng tiếng phanh rít đến ghê người.

Sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối.

Vậy mà hiện tại, cô lại xuất hiện ở nơi kỳ quái này.

Ngay lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một bà lão tóc bạc lốm đốm chống gậy bước lên phía trước.

“Đồ mất nết! Gia đình tìm cho mày một mối hôn sự tốt như vậy mà còn không biết điều. Dám bỏ trốn giữa đường, làm nhà họ Hoàng mất hết mặt mũi!”

Vừa mắng, bà ta vừa giơ gậy chỉ thẳng về phía cô.

Cũng đúng lúc ấy, đầu Hoàng Thanh Lan đột nhiên đau nhói.

Từng đoạn ký ức xa lạ ùn ùn kéo tới.

Năm 1972…

Thôn Hoàng…

Một cô gái cùng tên Hoàng Thanh Lan…

Những hình ảnh hỗn loạn không ngừng hiện lên rồi dần ghép lại thành một cuộc đời hoàn chỉnh.

Đến lúc này cô mới hiểu.
Sau vụ tai nạn xe, cô đã xuyên vào thân xác của một cô gái cùng tên sống ở thập niên bảy mươi.

Cơn đau bỏng rát trên người khiến cô nhanh chóng tỉnh táo.

Theo ký ức của nguyên chủ, bà lão đang đứng trước mặt chính là Lê Thị Mai, bà nội ruột của cô gái này.

Mà những vết thương chi chít trên người nguyên chủ cũng phần lớn do bà ta đánh ra.

Ngay lúc đó, Lê Thị Mai quay đầu quát lớn: “Còn đứng đấy làm gì? Trói chắc nó lại rồi khiêng sang nhà họ Lâm. Đến giờ này rồi còn muốn làm loạn à?”

Hai người phụ nữ trung niên lập tức tiến tới.

Một người cúi xuống kiểm tra dây thừng, người còn lại đưa tay định kéo cô ngồi dậy.

Hoàng Thanh Lan lập tức nhắm mắt, giả vờ mê man.

Thấy cô không phản ứng, người phụ nữ kia càng yên tâm cúi thấp người xuống.

Khoảnh khắc đối phương mất cảnh giác, Hoàng Thanh Lan đột nhiên co mạnh đầu gối, dồn toàn bộ sức lực còn lại đá thẳng ra ngoài.
Người phụ nữ bị đá trúng, hét lên một tiếng rồi ngã bổ nhào về phía trước.

Lê Thị Mai đang đứng gần đó hoàn toàn không kịp tránh, bị va mạnh đến mức mất thăng bằng, cả người ngã ngồi xuống nền đất.