“Cái gì thế này?”
Vừa đáp xuống thế giới mới, Địch An Mạch còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy một giọng nói vang lên.
Đồng thời, một lực đạo cực lớn giáng mạnh vào ngực cậu.
Lực mạnh đến mức khiến cậu có cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị lệch vị trí, cơ thể mất kiểm soát bay ngược ra sau, đập vào bồn hoa ven đường rồi trượt xuống đất.
Địch An Mạch mở mắt, đập vào mắt là ánh nhìn lạnh lùng, chán ghét từ trên cao của một thiếu niên.
Đối phương thu lại cái chân vừa đạp ra, hừ lạnh một tiếng: “Hóa ra là một con mèo.”
Thiếu niên tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Địch An Mạch, thản nhiên dùng mũi chân đá đá cậu hai cái.
“Giang Cảnh Đạc, nhanh lên kẻo muộn học bây giờ!” Phía trước truyền lại giọng nữ trong trẻo.
Thiếu niên tên Giang Cảnh Đạc lại liếc nhìn con mèo nhỏ dường như vẫn còn thoi thóp: “Coi như mày số đỏ.”
Nói rồi liền sải bước đi về phía cô gái.
Chú mèo nhỏ Địch An Mạch nằm bẹp trên đất một hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy.
Cú đạp của thiếu niên lúc nãy thực sự không nhẹ, trong miệng cậu giờ đầy vị máu, ngực đau buốt, tính toán sơ bộ thì xương sườn đã gãy ít nhất ba cái.
Chậm rãi di chuyển vào góc khuất không người, Địch An Mạch nằm rạp xuống đất, khá hiếu kỳ mà vẫy vẫy chiếc đuôi mới mọc ra sau mông: [Tiểu Nhị, cốt truyện.]
022 vốn dĩ đang lo sẽ bị ăn mắng vì tìm cho Địch An Mạch cái thân phận này, bỗng ngẩn người, có chút thụ sủng nhược kinh: [Vâng, thưa ký chủ!]
Lướt nhanh qua cốt truyện một lượt, Địch An Mạch im lặng hồi lâu mới lên tiếng: [Còn tận chín năm nữa mới đến lúc cốt truyện chính thức bắt đầu, mốc thời gian bị sai rồi.]
Hệ thống 022: [Đúng vậy thưa ký chủ, lúc tiến vào thế giới này thời không đột nhiên bị rối loạn trong thoáng chốc. Chuyện sau đó ngài đều biết rồi đấy, nhưng ngài yên tâm, tôi vừa rồi chạy rất nhanh, hoàn toàn không bị thế giới này truy vết. Mấy năm tới ngài cứ diễn theo thiết lập nhân vật của nguyên chủ là được. Trong cốt truyện không hề có ghi chép về trải nghiệm của ngài trong mấy năm này, độ tự do cực cao, ngài cứ coi như đi nghỉ dưỡng là được.]
Địch An Mạch cúi đầu nhìn cái móng vuốt nhỏ đen thui của mình, khóe miệng khẽ giật.
Nghỉ dưỡng thì không vấn đề gì, nhưng cậu chẳng muốn đội lốt một cơ thể mèo con yếu đuối thế này chút nào.
Thế giới này là nơi người, yêu, quỷ cùng tồn tại.
Trong mạch truyện chính, nam chính trong chuyến du lịch tốt nghiệp đại học bị một con mèo yêu hãm hại dẫn đến rơi xuống vực.
Kết quả không những không chết mà còn trong cái rủi có cái may, nhận được truyền thừa Thiên sư, trở thành một Thiên sư thực lực nổi danh trong giới livestream.
Con mèo yêu hại hắn suýt chết thấy hắn mạng lớn, không cam tâm ra tay nhiều lần, cuối cùng đều trở thành đá mài dao cho nam chính.
Kết cục, nó chết dưới tay nam chính trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, khán giả xem livestream ai nấy đều vỗ tay khen hay.
Dĩ nhiên, đó chỉ là mô tả dưới góc nhìn của nam chính.
Trùng hợp thay, nam chính trong truyện chính là Giang Cảnh Đạc – kẻ vừa đá Địch An Mạch một cú, còn con mèo yêu phản diện nhỏ nhoi kia chính là nguyên chủ của cơ thể này.
Nó tên là Lạc An Nhiên, cái tên do mèo mẹ đặt cho.
Mèo là loài động vật rất thù dai.
Với kẻ suýt giết chết mình lúc nhỏ, nó có thể nhớ cả đời, đó là lý do vì sao nó tìm cách đẩy nam chính xuống vực.
Nhưng nếu chỉ có mỗi mối thù này, trả đũa khiến nam chính suýt chết là coi như huề, đằng này nam chính lại nhận được truyền thừa Thiên sư.
Trớ trêu thay, truyền thừa đó không của ai khác mà chính là kẻ đã giết mẹ của nguyên chủ.
Dưới sự sắp đặt của thế giới, nó định sẵn phải trở thành bàn đạp cho sự thành công của nam chính.
Nhìn cốt truyện này, Địch An Mạch không biết nên cáu hay nên cười.
Con mèo yêu này cũng quá cố chấp đi, rõ ràng biết kẻ giết mẹ mình không phải nam chính, vậy mà chỉ vì một môn truyền thừa mà cứ đâm đầu đối đầu với hắn, cuối cùng tự làm mình tan biến.
[Nhiệm vụ là gì?] Địch An Mạch thu tâm trí lại, hỏi.
[Nhiệm vụ của ngài là trở thành một Thiên sư livestream còn nổi tiếng hơn cả nam chính.] 022 đáp.
[Thiên sư?] Địch An Mạch hỏi vặn lại.
Hệ thống 022: [Vâng thưa ký chủ, yêu cầu ghi là Thiên sư… nếu ngài thấy không khả thi, chúng ta có thể đi theo lộ trình đóng vai phản diện, cứ diễn theo cốt truyện cũng được, có điều tích phân không nhiều bằng thôi.]
Đến lúc này, 022 đã chẳng còn thèm nhìn vào chút năng lượng ít ỏi từ việc đóng vai phản diện nữa.
Nó thiết tha hy vọng Địch An Mạch từ chối đề nghị đó, bởi lẽ ký chủ nhà nó chưa bao giờ làm nó thất vọng, dù nhiệm vụ lần này nghe có vẻ hơi… vô lý.
Ở với nhau lâu như vậy, chút tính toán trong bụng 022 Địch An Mạch chỉ cần liếc mắt là thấu.
Cậu vẫy vẫy cái đuôi định rời đi.
Đây là một khu chung cư cao tầng, Địch An Mạch vừa bị đá ở vườn hoa dưới chân tòa nhà.
Thực tế con đường này rất khuất, người bình thường chẳng mấy ai đi lối này, không biết nam chính làm sao lại tình cờ đi ngang rồi còn tặng cậu một cú đá.
Nếu phải tìm một lý do, chỉ có thể nói là sự sắp đặt cưỡng ép của ý chí thế giới.
Vì không quen đi bằng bốn chân, ban đầu Địch An Mạch đi không được thuận lợi cho lắm.
Sau vài lần chân trước vấp chân sau, cuối cùng cậu cũng tìm ra bí quyết, bước những bước mèo khá tao nhã tiến về phía hàng rào sắt bên hông khu chung cư.