Đến nội dung chính

Chương Thế giới 3: Tang thi vương cứu vớt thế giới – Chương 1

admin 1.370 Chữ Cài Đặt

Cô gái này ước chừng 18, 19 tuổi, mặc bộ đồ thể thao màu xanh lam, tóc được buộc thành đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo hào phóng, khóe môi cô ta hơi nhếch lên, từ tướng mạo của cô ta không khó nhìn ra cô ta bình thường rất thích cười, nhưng giờ phút này cô ta thu lại ý cười, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt nhìn Địch An Mạch.

Đây là ánh mắt mà cô gái ở tuổi này không thể có được, Địch An Mạch một bên sắp xếp lại ký cức, một bên quan sát cô ta.

Nhìn thấy cậu không lên tiếng, trong mắt Từ An Nhiễm hiện lên một tia châm chọc, hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi.

“Đợi đã.” Địch An Mạch gọi cô ta lại.

Từ An Nhiễm dừng chân xoay người lại, ngữ khí mất kiên nhân, “Ôn Như Kính, tôi không phải là loại phú nhị đại ngồi ăn chờ chết như anh, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian nhàn rỗi để lãng phí cùng với anh.”
Lời nói này vô cùng không khách khí, Địch An Mạch nói: “Yên tâm, tôi cũng không có ý muốn giữ cô lại, chỉ là nếu như đã chia tay, thì trả lại tấm thẻ đen tôi đưa cô hôm qua đây.”

Từ An Nhiễm vốn dĩ nghe vậy vốn dĩ sắc mặt còn đúng tình hợp lý lập tức cứng đờ, thần sắc ảo não lướt qua giây lát, có điều rất nhanh đã châm chọc mà cười cười, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đen ném cho Địch An Mạch: “Trả lại cho anh, hy vọng anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Chân thành hy vọng cô cũng như thế.” Địch An Mạch đi tới nhặt tấm thẻ lên, hai tay dùng sức, chỉ nghe thấy tiếng rắc, bẻ gãy tấm thẻ, sau đó vứt vào thùng rác: “Vậy thì, tạm biệt.”

Địch An Mạch không hề bỏ lỡ ánh mắt tiếc hận vừa nãy của đối phương khi nhìn thấy cậu bẻ gãy thẻ, tiêu sái mà phất phất tay, xoay người đi ra về phía cổng trường.
Thân là siêu cấp phú nhị đại, sao có thể không có mấy tấm thẻ không có định mức được, có điều cho dù có nhiều tiền, cậu cũng không thể giao cho kẻ thù tương lai tiêu xài được.

Mấy phút trôi qua, Địch An Mạch đã sắp xếp xong đại khái cốt truyện.

Người vừa nãy nói chia tay với cậu chính là nữ chủ thế giới này, tên là Từ An Nhiễm, xuất thân từ gia đình trung đẳng, bởi vì lớn lên xinh đẹp, sau khi vào đại học được xưng là giáo hoa, có rất nhiều người theo đuổi.

Trong đó có Ôn Như Kính, cũng chính là người có gia cảnh tốt nhất trong những người theo đuổi Từ An Nhiễm, cũng lớn lên nhìn đẹp mắt nhất.

Vào năm hai đại học, cô ta cuối cùng cũng đồng ý kết giao với nguyên chủ, nhưng lúc kết giao hai người vẫn duy trì khoảng cách, thẳng đến khi Địch An Mạch xuyên tới đây, hai người nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay, hơn nữa mỗi lần chưa đủ hai giây đã bị Từ An Nhiễm hất ra, có điều Ôn Như Kính vẫn luôn không từ bò, từ đầu đến cuối đều đối xử rất tốt với Từ An Nhiễm, thẳng đến khi Từ An Nhiễm từ từ mềm lòng.
Vốn dĩ dựa theo như vậy mà phát triển, hẳn là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cô gái bình dân và phúc nhị đại.

Nhưng ý trời trêu người, mạt thế giáng xuống, virus trong một đêm bùng nổ, vốn dĩ là thành thị phồn hoa đã trở thành địa ngục nhân gian, tang thi hoành hành, nơi nơi đều là máu tươi cùng hư thối.

Ôn Như Kính thân là một tên phú nhị đại trói gà không chặt, đương nhiên không có năng lực tự bảo vệ mình, có điều nguyên chủ vấn dốc hết toàn lực bảo vệ Từ An Nhiễm, hai người giúp đỡ lẫn nhau vượt qua thời kỳ đầu của mạt thế.

Thẳng đến nửa năm sau mạt thế, đội ngũ hai người ở gặp tang thi triều, mắt thấy số người trong đội ngũ càng ngày càng ít, hai người không tránh khỏi tuyệt vọng.

Cúi cùng Ôn Như Kính nhìn thấy một con tang thi đang bổ nhào về phía Từ An Nhiễm, theo bản năng đẩy cô ta ra, kết quả không ngờ đến bên đó cũng có một con tang thi, lập tức cắn cổ cô ta.

Cho nên Từ An Nhiễm không hề nhìn thấy, khoảng khắc cô ta tử vong, có một con tang khi khác cắn Ôn Như Kính, vì thế trong mắt Từ An Nhiễm trọng sinh, Ôn Như Kính là cố ý đẩy cô ta vào miệng tang thi, kẻ thù hại cô ta mất mạng.

Vậy thì Địch An Mạch vừa đến đã gặp cảnh tượng chia tay cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Hơn nữa trong cốt truyện ban đầu nữ chủ không chỉ chia tay với nguyên chủ, cô ta còn lợi dụng thẻ đen của nguyên chủ mua được rất nhiều vật tư, tồn trữ vào không gian trong vòng tay của cô ta.

Nói ra thì cũng rất thú vị, cái vòng tay đó còn là Ôn Như Kính tặng cho cô ta, Địch An Mạch từ trong trí nhớ của nguyên chủ, biết cái vòng tay đó là đồ gia truyền nhà họ Ôn.

Nghĩ tới đây Địch An Mạch lắc lắc đầu, vừa rồi ký ức còn chưa được sắp xếp xong, cộng thêm nguyên chủ cũng không quá để ý cái vòng tay đó, cậu cũng xem nhẹ nó, không lập tức đòi nó lại.

Khó trách động tác ném thẻ của nữ chủ lại dứt khoát như vậy, thì ra là sợ cậu đòi thứ khác lại.

Ở mạt thế có một vòng tay là không gian dự trự thì có bao nhiêu hữu dụng, nhất là còn có thể trốn ở bên trong thậm chí không gian còn có linh tuyền, quả thật là nhiều hơn người bình thường khác một cái mạng.

Địch An Mạch cũng không vội vàng tìm nữ chủ đòi lại cái vòng tay đó, dù sao đồ trên người cô ta cũng sẽ không mất đi, hiện tại cách mạt thế còn 2 tháng, cậu vẫn còn thời gian.

Huống hồ cậu cũng không cho rằng nữ chủ sẽ giao ra đồ vật quan trọng như vậy.

Hiện tại không có tiền, cũng đủ cho cô ta sứt đầu mẻ trán.

Địch An Mạch ham thích cấp phiền phức cho vai chính vô cùng vui sướng khi người gặp họa.

[Tiểu Nhị, công bố nhiệm vụ.] Địch An Mạch nói.

[Ký chủ, nhiệm vụ của ngài là cứu vớt thế giới.] 022 nói, sau đó biến mất.

Bước chân Địch An Mạch khẽ dừng lại, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười thuần lương: [Tôi thoạt nhìn rất giống người tốt à?]

022 bị ép xuất hiện cẩn thận mà nhớ lại dáng vẻ nguyên bản của Địch An Mạch, sau đó nhìn thấy nụ cười trên môi Địch An Mạch nó có nhìn thế nào cũng không cảm thấy giống nụ cười của người tốt, che lương tâm lại nói: [Đúng vậy.]

[Làm hệ thống phẩm tích quan trọng nhất là thành thật.] Địch An Mạch nói.

022 theo bản năng muốn xin lỗi, lại nghe thấy Địch An Mạch lại nói: [Tiểu Nhị, tôi rất thưởng thức tích cách ăn ngay nói thật của cậu.]

022: [Tự luyện cũng phải có giới hạn, con mắt nào của ngài nhìn thấy tôi là đang nói thật?]

Đương nhiên, 022 là không dám nói như vậy, những lời này đi dạo xung quanh trình tự của nó một vòng, cuối cùng đổi thành: [Cảm ơn ký chủ khen ngợi, tôi sẽ càng lợi hại hơn.]

Nghe thấy 022 biết điều như vậy, Địch An Mạch lại mất đi hứng thú đùa giỡn, đi vào bãi đỗ xe tìm được xe thể thao của nguyên chủ, giẫm chân ga chạy ra ngoại thành.