Đến nội dung chính

Chương 32

admin 609 Chữ Cài Đặt

Vì thế trong mắt người khác, nàng chỉ là một cô nương không rõ cha là ai, thậm chí còn không được hoàng tộc ban cho phong hiệu, cứ thế tủi thân mà lớn lên.

May mà đứa trẻ này tính tình lạc quan, chưa bao giờ để tâm đến những chuyện đó.

Nói đến đây, người đàn ông nay đã là quốc quân, không còn phải nhẫn nhịn mọi bề như trước nữa, bèn khẽ nói: “Có lẽ… năm đó đặt cho con bé cái tên như vậy là vì trong lòng ta đã muốn tính toán cho nó nhiều hơn chăng.”

Cưới được người vợ cao quý quả thật vẻ vang, bạn bè giao du toàn người quyền thế.

Nhưng thật ra cuộc sống lại quá ngột ngạt.

Vì vậy sau khi vợ cả qua đời, ông ta liền cưới người vợ lẽ luôn biết nhún nhường về nhà. Quả nhiên những năm nay được hầu hạ rất chu đáo, không còn cảm thấy lép vế trước mặt vợ nữa.
ông ta sống khá thoải mái, ngay cả khi hồi tưởng lại quá khứ cũng thấy nhẹ nhõm hơn vài phần.

Cho nên từ rất sớm, ông ta đã nảy sinh ý định sau khi người vợ ốm yếu qua đời sẽ để con gái của vợ lẽ thay thế con gái của vợ cả, tránh cho sau này lại nuôi lớn thêm một “bà cô” tiên nữ cao quý có thể đứng trên đầu mình.

Vương lão cúi đầu, cung kính đáp lời.

“Nếu vậy thì lão nô yên tâm rồi.” Lão vừa dẫn vị quốc quân nhà mình đi về phía trung tâm hoàng lăng, vừa nói. Xa xa còn vọng lại tiếng cười trong trẻo, vô lo vô nghĩ của một thiếu nữ.

Giọng nói ngọt ngào, vui vẻ của nàng hòa vào cơn gió mùa hạ thổi đến bên tai họ, mang theo một sức sống mà hoàng lăng trang nghiêm này chưa từng có.

Vương lão dừng bước, rồi lại khẽ nói với chủ nhân cũng đang mỉm cười của mình: “Chỉ cần quốc quân không bị ứng nghiệm lời thề, lão nô tự có cách hay để thành toàn cho công chúa. Ngài không cần lo lắng về Thượng Ung Chân Nhân.”
Thấy người đàn ông anh tuấn quay đầu nhìn mình, lão cũng khẽ mỉm cười, nói tiếp: “Quốc quân có còn nhớ nền tảng lập quốc của Đại Vũ chúng ta không?”

“Tất nhiên.” Ngu Tu không hiểu tại sao lão lại nhắc đến chuyện này.

Đại Vũ tuy là nước nhỏ, lại ở nơi hẻo lánh, không có sức cạnh tranh trong toàn giới tu chân nhưng dẫu sao cũng là một hoàng triều.

Có thể lập quốc trong giới tu chân chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Sở dĩ có thể lập quốc là vì năm đó trong tay tiên tổ Đại Vũ có nắm giữ mấy món pháp bảo lợi hại, chính những pháp bảo này đã bảo vệ Đại Vũ, giúp vương triều tồn tại cho đến ngày nay.

“Chuyện này thì có liên quan gì đến Hiển Nhi?”

“Bất kể là Thượng Ung Chân Nhân hay Thái Tố Tông, điều quốc quân lo lắng chẳng qua là sợ công chúa điện hạ bị vạch trần mà thôi.” Vương lão là tâm phúc của tiên quốc quân, đương nhiên biết rõ Đại Vũ có những gì.
Lão cụp mắt nói: “Chỉ cần có cách để công chúa điện hạ thật sự trở thành Ngu Tiên Nhi, chứ không phải Hiển Nhi nào đó, để nàng trở về đúng vị trí, thành con gái của tiên phu nhân, thì mọi chuyện sẽ thành thật và nàng sẽ chẳng cần phải lo lắng gì nữa.”