Ngu Tang Tang nghĩ mãi cũng không ra nguyên do, bèn nhìn Vương lão với vẻ dò hỏi.
Thấy nàng ngơ ngác, lão già liền tươi cười nói: “Lão nô cứ nghĩ ngài đang nhớ quốc quân, chao ôi…” Lão dài giọng than thở: “Bao nhiêu năm rồi, sao quốc quân không đến thăm ngài một lần chứ?”
Chắc chắn là lão đang phiền muộn.
Nếu quốc quân giá lâm, biết đâu lão già này còn có thể nịnh nọt quốc quân, cùng nhau ôn lại tình xưa nghĩa cũ, có khi lại có cơ hội được điều về hoàng cung thì sao?
Nhưng giờ đây, lão cũng chỉ có thể hầu hạ một vị công chúa xui xẻo đã thất sủng, trong lòng cha ruột chẳng có chút địa vị nào.
Công chúa xui xẻo và lão già đen đủi nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, lão già áo vải khom lưng xuống, đi bưng điểm tâm.
Ngu Tang Tang cũng hài lòng nhìn theo bóng lão già chuyên đụng vào nỗi đau của người khác khuất xa.
Rõ ràng biết nàng không được yêu thương mà ngày nào cũng nhắc, đây không phải là xát muối vào tim nàng sao?
Ngu Tang Tang không biết nếu Ngu Tiên Nhi trước đây nghe những lời này sẽ nghĩ gì.
Dù sao thì Ngu Tang Tang lại càng thêm hận gã cha cặn bã kia.
Đợi ngày nàng chứng đạo, nàng sẽ giết chết gã.
Hiện giờ chuyện đó còn quá xa vời, Ngu Tang Tang cũng chỉ nghĩ vậy thôi.
Sau chuyện này, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như sau khi kiểm chứng, dù lời nói và hành động có đôi chút khác xưa nhưng công chúa điện hạ không hề bị đoạt xá nên Vương lão cũng chẳng còn hứng thú với nàng nữa. Mấy ngày sau đó, chỉ có một bà vú già gầy gò, lầm lì luôn ở bên chăm sóc Ngu Tang Tang.
Nàng không có thói quen cần người khác hầu hạ, tự múc nước, giặt giũ, dọn dẹp phòng ốc đều có thể làm được… Thật hay, trước đây Ngu Tiên Nhi cũng toàn tự mình làm việc.
Vì vậy Ngu Tang Tang không quen có người hầu hạ, những người trong hoàng lăng cũng chẳng thấy lạ.
Nàng tranh thủ mấy ngày này để tiêu hóa những ký ức mà cơ thể này để lại.
Trong ký ức, phần nhiều nhất, hay nói đúng hơn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Ngu Tiên Nhi, là lúc ông nội và mẹ nàng vẫn còn tại thế.
Khi đó, nàng là bảo bối trong lòng các bậc trưởng bối.
Họ rất thương yêu nàng, cũng cho nàng rất nhiều bảo vật quý giá.
Nhưng những bảo vật đó, dù là quần áo trang sức hay đồ chơi, đều bị đoạt đi khi nàng bị đuổi đến hoàng lăng.
Nếu không phải chiếc vòng bạc mà ông nội từng tặng nàng trông không đáng tiền, lại được nàng giấu kỹ, có lẽ cũng sớm bị gã cha cặn bã kia lột đi rồi.
Tiêu hóa ký ức đến đây, Ngu Tang Tang giật mình ngồi bật dậy giữa giấc ngủ, phải sờ đi sờ lại chiếc vòng bạc trên cổ tay mới có thể thở ra một hơi.
Đây là kỷ vật duy nhất mà trưởng bối để lại cho nàng.
Nàng cúi đầu, lại vuốt ve chiếc vòng bạc đã đeo mười bốn năm này, ngẩn người một lúc, luôn cảm thấy có một tia sáng lóe lên trong đầu nhưng lại không thể nắm bắt được.
“Phải kiếm chút tiền.” Bấy giờ vẫn còn là đêm khuya, trong hoàng lăng càng thêm tĩnh mịch và lạnh lẽo.
Công chúa điện hạ lại nằm xuống giường, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên màn trướng.
Nàng sẽ rời khỏi Đại Vũ để tìm kiếm cơ duyên của mình.