Tuy nhiên, lúc này đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng, lưỡi như thắt nút lại, đứng chết trân tại chỗ không nói nên lời.
Sự im lặng của Nguyên Tinh Huy không những không khiến đám bạn học im miệng, mà ngược lại càng khiến bọn họ nghi ngờ hơn. Đã có người bắt đầu xì xào bàn tán:
“Cái cậu Nguyên Tinh Huy này, chắc không phải là hàng fake đấy chứ?”
“Đúng đấy! Đến quản lý nhà hàng Đế Hào còn chẳng thèm nể mặt cậu ấy, rõ ràng là chẳng sợ đắc tội với cậu ấy!”
Nguyên Tinh Huy bắt đầu mất bình tĩnh. Nếu thân phận bị vạch trần, thứ chờ đợi anh ta sẽ chỉ là muôn vàn sự chế giễu và coi thường. Anh ta vội vàng lên tiếng ngắt lời: “Mọi người đừng đoán mò! Sự thật không phải như vậy đâu!”
Lời nói dối một khi đã bắt đầu rồi thì phải dùng trăm ngàn lời nói dối khác để che đậy, Nguyên Tinh Huy càng lún càng sâu, không thoát ra được.
Đại não anh ta nhanh chóng hoạt động: “Thực ra… Vân Vy Vy được người ta bao nuôi rồi, đối phương vừa giàu vừa có thế lực.”
“Ban đầu tôi không muốn nói vì định giấu giếm chuyện này, dù sao thì chuyện này cũng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của cô ấy.”
Lời này vừa thốt ra, sự nghi ngờ trong lòng đám bạn học lập tức tan biến, thay vào đó là một trận xôn xao kinh ngạc.
“Trời ạ! Hóa ra sự thật là vậy!”
“Vân Vy Vy cũng trơ trẽn quá đi, sao có thể hạ thấp bản thân đến mức đó chứ?”
“Theo tôi thấy thì chắc là do cậu Nguyên ở bên Cố Tiểu Ngọc nên cô ta khó chịu, mới tự cam chịu sa ngã như vậy đấy!”
“Chắc chắn là lúc ở bên cậu Nguyên quen thói hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi, giờ rời xa cậu ấy thì không trụ nổi, mới vì tiền mà chấp nhận được bao nuôi!”
“Bản tính cô ta vốn dĩ đã tồi tệ, làm ra loại chuyện này cũng chẳng có gì lạ.”
“Trường mình có loại con gái này đúng là mất mặt!”
Nguyên Tinh Huy âm thầm thả lỏng bờ vai đang căng cứng, trên mặt lộ ra vài phần áy náy: “Giờ thì tiệc sinh nhật ở nhà hàng Đế Hào e là không tổ chức được nữa rồi. Xin lỗi mọi người, để mọi người phải bị đuổi ra ngoài cùng tôi, là tôi vô dụng.”
Đám bạn học lập tức an ủi: “Cậu Nguyên nói gì vậy!”
“Tất cả là lỗi của Vân Vy Vy!”
“Chúng ta tổ chức chỗ khác cũng vậy cả thôi!”
Nguyên Tinh Huy gật đầu, dẫn mọi người đến một nhà hàng khác. Nhưng suốt cả buổi tiệc, anh ta luôn ủ rũ, mày nhíu chặt, bộ dạng như người mất hồn. Bạn học thấy anh ta xuống tinh thần nên cũng không bày trò náo nhiệt gì nhiều, chỉ cùng nhau cắt bánh, hát bài chúc mừng sinh nhật, uống chút rượu rồi lần lượt ra về.
Khi sự ồn ào tan đi, Nguyên Tinh Huy nhìn vào những chỗ ngồi trống rỗng, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác trống trải lạ thường. Anh ta chợt nhớ đến những buổi tiệc sinh nhật do Vân Vy Vy tổ chức trước đây, ít nhất khi đó, anh ta thực sự vui vẻ: Sao mình lại bắt đầu để ý đến Vân Vy Vy thế này?
Lúc này, Cố Tiểu Ngọc đi tới, dịu dàng hỏi: “Tinh Huy, trông anh không được vui, có phải vẫn đang nghĩ về Vân Vy Vy không?”
Nguyên Tinh Huy day day tâm mi, giọng trầm xuống: “Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi, tôi nghe thấy tên cô ta là thấy phiền rồi.”
“Lần này Vy Vy đúng là làm hơi quá thật, nhưng có lẽ cô ấy cũng chỉ muốn chọc giận anh thôi.”
“Cô ta làm vậy chỉ càng phản tác dụng thôi.”
Khóe miệng Cố Tiểu Ngọc khẽ nhếch lên, trong mắt lóe qua một tia đắc ý. Cô ta dịu giọng khuyên nhủ: “Vy Vy đúng là ngốc thật đấy. Nhưng anh cũng đừng giận nữa, giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi xem phim thư giãn nhé?”
Nguyên Tinh Huy ừ một tiếng coi như đồng ý.
Rạp chiếu phim cuối tuần đông nghịt người, đâu đâu cũng thấy cảnh xếp hàng. Nguyên Tinh Huy bảo Cố Tiểu Ngọc tìm chỗ chờ trước, còn mình thì đi xếp hàng mua vé. Nhưng mới xếp được một lúc, anh ta đã nhìn thấy Vân Vy Vy đi mua bỏng ngô.
Lập tức, anh ta chẳng màng đến hàng lối nữa, lao ngay tới. Thế nhưng ngay khoảnh khắc định vươn tay chộp lấy cánh tay Vân Vy Vy, anh ta lại khựng lại.
Bởi vì trên người Vân Vy Vy đang khoác một chiếc áo vest nam, kích cỡ rõ ràng là to hơn người cô, nhưng lại càng tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn của cô.
Động tác của anh ta khựng lại giữa không trung, một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng: “Cô… chiếc áo này trên người cô là của người đàn ông nào?”