Phần mở đầu
Từ nhỏ Trần Quả Ninh đã được đưa cho vợ chồng Trần Đại Tráng nuôi dưỡng, lớn lên cô trở thành một nữ cảnh sát hình sự của huyện Vĩnh Thành. Cô dựa vào trí thông minh của mình liên tiếp phá được nhiều kỳ án.
Mùa hè năm 1987, cuối cùng Trần Quả Ninh cũng được gặp lại cha mẹ ruột. Cô cùng bọn họ về Mỹ và chung sống với nhau một thời gian. Sau khi từ chối yêu cầu định cư tại Mỹ của cha mẹ, cô quay về nơi mình đã sống từ nhỏ.
(Chi tiết xem trong “Hồ sơ hình sự thập niên 80: Đầu bếp cũng có thể làm cao thủ phá án”, hay còn gọi là “Truy hung: Nhật ký sự kiện giết người ở thôn làng”. Mình đã dịch hoàn và đăng đủ phần 1 rồi nhé.)
Bắt đầu chính văn
Ngày 5 tháng 10 năm 1987, khi Trần Quả Ninh xách túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở cửa Trung đội 1, Tôn Anh Vũ kích động đến mức suýt rơi nước mắt.
“Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cô cũng về rồi.”
Trần Quả Ninh đưa đồ trong tay cho Trì Vĩnh Siêu và Mục Tùng Lâm.
“Chuyện gì thế này? Chẳng phải tôi chỉ đưa cha mẹ về Mỹ rồi ở đó một thời gian thôi à? Tôi mới đi chưa tới một tháng, làm gì cứ như trời sập đến nơi thế.”
Mục Tùng Lâm cúi đầu lục tìm đồ trong túi.
“Khụ, thì gặp phải vụ án không phá được thôi. Để tôi xem cô mang những gì về nào, đây là socola nhập khẩu đúng không? Mà sao cô chỉ toàn mang đồ ăn về thế.”
Trì Vĩnh Siêu nói: “Cái anh này, Tiểu Trần còn có nghĩa vụ phải mang đồ ăn cho chúng ta à? Có ăn là tốt rồi, anh không lấy thì đưa hết cho tôi!”
Mục Tùng Lâm vừa thấy anh ấy muốn lấy hết đồ đi liền sốt ruột ngay.
“Tôi có ý đó chắc!”
Trần Quả Ninh cười bí ẩn với bọn họ: “Còn có đồ xịn khác nữa, đợi tối tan làm chúng ta chia tiếp, tránh để người khác nhìn thấy.”
Tôn Anh Vũ kéo mấy người bọn họ qua một bên: “Cô đã chào hỏi cục trưởng chưa?”
Trần Quả Ninh gật đầu: “Ừm, vừa nãy đã đi báo cáo hết phép rồi. Đội trưởng, anh sao thế? Xảy ra vụ án lớn nào à?”
Tôn Anh Vũ khẽ thở dài.
“Vụ án này ấy à, nói ra thì cũng chẳng phải án lớn gì. Chủ yếu là vụ án đã kéo dài đến giờ mà vẫn không có chút manh mối nào, cục trưởng Hoàng đã mắng tôi mấy lần rồi. Tiểu Mục, cậu kể cho Tiểu Trần nghe đi.”
Mục Tùng Lâm đang bận chia socola nên bảo: “Trì Tử kể đi.”
Trì Vĩnh Siêu đặt bánh quy nhập khẩu trong tay xuống: “Tôi kể thì tôi kể, vụ án này xảy ra vào ngày 25 tháng trước.”
Hơn 5 giờ sáng ngày 25 tháng 9 năm 1987.
Công nhân vệ sinh Trần Học Tường đã ra ngoài quét đường. Ông quét một hồi, khóe mắt vô tình phát hiện hình như có người đang ngồi trước cửa một hộ dân sát đường.
Trần Học Tường tưởng người này uống say rồi ngủ quên bên ngoài.
Ban đêm tháng 9 ở vùng ven biển đã không còn ấm áp nữa, nằm ngoài này một đêm, chắc chắn sẽ đổ bệnh.
Ông vội vàng bước đến đẩy nhẹ người đó.
“Đồng chí đồng chí, không được ngủ ở đây đâu. Cậu mau về nhà đi.”
Ngờ đâu người kia lại chẳng có chút phản ứng nào.
Trong lòng Trần Học Tường hơi bất an, tuy ngửi thấy trên người đối phương có hơi men nhưng cứ thấy có chỗ nào đó không ổn.
“Đồng chí! Đồng chí!”
Ông dùng thêm chút sức lay bả vai người đó, ngờ đâu đối phương lại ngã lăn ra đất.
Nhìn khuôn mặt tím tái đen thui đang ngửa lên hướng về phía mình, trong khoảnh khắc đó, Trần Học Tường suýt nữa bị dọa phát điên luôn rồi.
Trần Quả Ninh nghe xong liền hiểu ngay: “Ồ, người chết là ai thế? Chết như thế nào?”
Mục Tùng Lâm đã chia đều tất cả đồ đạc thành ba phần, cuối cùng cũng rảnh rỗi để nói về vụ án.
“Người chết là Lưu Chí ở huyện chúng ta, pháp y Chử xác định anh ta bị đầu độc bằng thuốc diệt chuột. Năm nay anh ta 45 tuổi, vốn làm nghề dán hộp giấy ở xưởng gia công của khu phố. Nghe nói chê kiếm được ít tiền, nên hai ba năm nay không làm nữa, người ta bảo bây giờ anh ta đang buôn bán sách cũ đồ cũ gì đó.”
Trần Quả Ninh chỉ vào ba đống đồ đó: “Anh Mục, anh chia ra thêm mấy phần đi chứ! Lát nữa còn phải đưa cho pháp y Chử và trưởng khoa Vu nữa! Đội trưởng Tôn, vậy các anh điều tra mười ngày nay rồi, đã tra được những gì?”
Tôn Anh Vũ móc điếu thuốc trong túi ra châm lửa: “Chẳng tra ra được gì cả. Người này sau khi vợ chết cũng không đi bước nữa, có một cô con gái đã kết hôn rồi, cũng không biết ai lại muốn giết cha cô ấy. Hàng xóm láng giềng cũng bảo bình thường không thấy anh ta có mâu thuẫn với ai. Bây giờ anh ta cũng không có cơ quan công tác, muốn điều tra các mối quan hệ cũng khó.”
Trần Quả Ninh vươn tay giật lấy điếu thuốc của anh, ném xuống chân dập tắt.
“Chẳng phải anh đã cai thuốc rồi à! Sao lại hút lại rồi? Tính chất vụ án thì thế nào?”
Tôn Anh Vũ nhăn nhó: “Anh ta bị trúng độc chết, chắc không phải kiểu giết người cướp của do nhất thời nảy lòng tham đâu. Bởi vì túi da mang theo bên người vẫn còn, ví tiền các thứ bên trong cũng không mất. Về phương diện giết người vì tình, tạm thời cũng chưa tra ra anh ta có quan hệ mập mờ với nữ đồng chí nào.”
“Còn nói đến khả năng trả thù, người này bình thường ngoài việc đến trạm thu mua và chợ đồ cũ tìm đồ thì cũng không thân thiết với ai, chưa tra ra có thù oán với người nào. Nói chung bọn tôi rà soát cả mấy ngày cũng chẳng ra được manh mối gì cả. Giờ coi như chờ được cô về rồi, cô mau nghĩ cách đi!”
Trần Quả Ninh đáp: “Biết rồi, đưa báo cáo khám nghiệm hiện trường, tử thi và biên bản lời khai mọi người điều tra cho tôi xem trước đi.”
Tôn Anh Vũ vội vàng đưa hồ sơ cho cô: “Được, cô cứ xem trước đi. Tôi còn cuộc họp, tôi phải đi đây. Tối nay đừng vội về, mấy người pháp y Chử cùng ra ngoài ăn bữa cơm đón gió tẩy trần cho cô nhé.”