Đến nội dung chính

Chương 23

admin 505 Chữ Cài Đặt

Đầu giờ chiều hôm đó, Diệp Kỳ Nam được đưa vào lò hoả thiêu. Lúc trở ra chỉ còn là một nắm tro cốt đựng trong cái hũ nhỏ.

Cả con đường dẫn vào nghĩa trang được xếp đầy hoa cúc trắng, các fan của cậu đứng ở hai bên. Diệp Kỳ Nam nấp sau một cái thân cây lớn ở phía xa, bây giờ nhìn thế này mới thấy vị trí cậu chọn cũng quá là đẹp đi. Vừa ngắm được mặt trời lặn vừa hướng ra hồ nước trong vắt. Nếu như Diệp Kỳ Nam thật sự chết đi thì cậu đã được thưởng thức cái view triệu đô này rồi.

Đoàn người chậm rãi đi vào, cậu thấy mẹ đang ôm hũ tro cốt của mình trong lòng, bên cạnh bà là Phó Hàn. Có lẽ hai ngày nay anh đã phải lo liệu rất nhiều thứ nên trông sắc mặt vừa tiều tuỵ vừa mệt mỏi.

Gió hôm nay hơi mạnh làm mắt Phó Hàn đỏ hoe, anh đứng trước cái hộc mà Diệp Kỳ Nam đã tự mình chuẩn bị, nhận lấy hũ tro cốt từ tay mẹ. Trước khi bỏ vào dường như Diệp Kỳ Nam nhìn thấy Phó Hàn có hơi khựng lại, anh vuốt ve vài lần qua nắp hũ màu xanh ngọc có in hình đoá sen trắng. Từ khẩu hình miệng Diệp Kỳ Nam đoán rằng Phó Hàn đang nói lời từ biệt với cậu.
Diệp Kỳ Nam lại nhìn sang Từ Ngọc Mai, chắc là do lâu ngày không gặp nên cậu đột nhiên giật mình khi nhận ra tóc của mẹ đã bạc đi nhiều đến thế. Những sợi tóc mai run rẩy theo từng tiếng nức nở, rơi trên đôi vai nặng trĩu. Từ Ngọc Mai đã từng yêu thương cậu như con ruột cũng từng thất vọng đến mức phải ký xuống tờ giấy chấm dứt mối quan hệ mẹ con của bọn họ. Diệp Kỳ Nam biết lúc đó bà ắt hẳn phải giận cậu lắm nhưng những chuyện trong tối ngoài sáng của cái giới này vẫn luôn khiến người ta không cách nào giải thích được.

Có nhiều lúc Diệp Kỳ Nam rất muốn sà vào lòng bà như ngày bé, nói với bà rằng cậu không làm những việc đó. Cũng chẳng biết từ lúc nào tình cảm giữa bọn họ đã xa xôi đến không thể với tới, cậu cũng không còn hy vọng rằng mẹ sẽ tin tưởng những gì cậu giãi bày.
Diệp Kỳ Nam vẫn thường xuyên dừng xe ở bên kia đường vào khoảng thời gian Từ Ngọc Mai ra ban công tưới cây, cậu chỉ lẳng lặng nhìn bà một chốc rồi đi. Tiếng gọi mẹ đầu tiên trong đời của Diệp Kỳ Nam là dành cho bà và có lẽ cả đời này cũng chỉ dùng để gọi một mình bà.

Từng vạt nắng chiều rướm vàng phủ lên bóng lưng cô độc của Diệp Kỳ Nam.

“Mẹ, tạm biệt ạ. Xin mẹ và anh đừng quên con.”