Đến nội dung chính

Chương 22

admin 521 Chữ Cài Đặt

“Hạ Hy, thật sự là chị cảm ơn em nhiều lắm. Đêm đó ba chị mang em về cô nhi viện không ngờ rằng em vẫn muốn trả ơn ông cho tới tận bây giờ. Chị biết em kiếm tiền rất vất vả, bác sĩ nói dù có phẫu thuật tình hình cũng không khả thi nên chị chẳng biết phải quyết định thế nào nữa. Tất cả tiền bạc trong nhà đều dùng hết rồi…” Diệp Kỳ Nam nghe được giọng nói nghẹn ngào cả cô, cậu cũng đoán được sơ sơ tình cảnh hiện tại của bọn họ, khó trách Hạ Hy lại chấp nhận làm cái nghề này.

“Em sẽ nghĩ cách, chị đừng lo lắng quá. Có chuyện gì nhất định phải gọi cho em.”

“Được. Em cũng phải chú ý sức khoẻ, đừng gắng sức quá. Cuộc đời ba chị cưu mang rất nhiều người đến cuối cùng chỉ còn lại một mình em nhớ tới ông. Mấy hôm nay ông cứ đòi gặp em, nếu có thời gian em phải tranh thủ về Nam Thành một chuyến.”
“Được, em biết rồi. Tạm biệt chị.”

Vậy là đã rõ lý do rồi, nếu như đây là chuyện Hà Hy muốn làm thì Diệp Kỳ Nam cũng sẽ cố gắng hết sức để thay cậu hoàn thành. Việc cấp bách bây giờ là kiếm tiền cho nên tạm thời cậu vẫn phải làm tiếp công việc này. Dù sao thì số tiền được trả sau mỗi phi vụ cũng rất hậu hĩnh, lại không bị ràng buộc quá nhiều thời gian.

Diệp Kỳ Nam ngồi trên tấm nệm mỏng trải dưới đất, bỗng dưng nhớ tới Từ Ngọc Mai. Không biết bà đã hay tin chưa, chỉ mong là bà sẽ không quá khổ sở. Lần này là lần cuối cùng Diệp Kỳ Nam làm bà đau lòng rồi.

“Con xin lỗi mẹ, sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Cậu tự lẩm bẩm một mình, vành mắt nóng hổi bắt đầu rơm rớm nước.

***

Tang lễ của Diệp Kỳ Nam diễn ra chóng vánh trong vòng một ngày, chỉ những người thân thiết bạn bè đồng nghiệp được vào viếng bên trong. Kết quả điều tra đã có, thủ phạm cũng nhận tội rồi nhưng bên phía sở cảnh sát chưa thể thông cáo với báo chí. Vụ việc lần này gây nên một cuộc xôn xao trong dư luận quá lớn nên cần phải đảm bảo mọi thông tin đưa ra đều chính xác, tránh kích động các fan hâm mộ và lượng lớn người theo dõi vụ án.
Phó Hàn đứng ở bên cạnh quan tài chứa thi thể của Diệp Kỳ Nam. Một cái hòm to như thế nhưng cậu chỉ nằm được chưa tới một phần ba. Anh cúi xuống cảm ơn từng người đến viếng cậu, Phó Hàn cũng không biết thứ gì đã chống đỡ anh cho đến tận giờ phút này. Chắc có lẽ là câu nói của Cục trưởng Trần, chuyện bây giờ anh có thể làm cũng chỉ là lo chu toàn mọi thứ trong tang lễ, tiễn Diệp Kỳ Nam một đoạn đường cuối cùng.